Báo chí Australia đưa tin về việc Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu ở cụm Sinh Tồn

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc đưa tàu đến đá Ba Đầu thuộc cụm Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, báo chí Australia đã đưa tin về hành động này và trích dẫn ý kiến của chuyên gia nhận định về hành động của Trung Quốc.

Tờ The Sydney Morning Herald mới đây cho biết, sự hiện diện của hơn 200 tàu cá bị tình nghi là tàu quân sự hóa trang của Trung Quốc tại đá Ba Đầu, nơi đang có tranh chấp tại Biển Đông có thể là màn dạo đầu cho các cuộc đụng độ bạo lực tại khu vực này.

Báo này trích dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines cho biết, “các tàu thuyền của Trung Quốc đã neo đậu ở khu vực này trong nhiều tháng qua với số lượng ngày càng tăng, bất kể thời tiết có ra sao”.

Báo này cũng dẫn lời của Giáo sư Richard Heydarian thuộc Đại học De La Salle cho biết, việc Trung Quốc đưa các tàu thuyền này ra khu vực đá Ba Đầu là bằng chứng cho thấy chúng ta đang bước vào một giai đoạn rất nguy hiểm.

Báo này cũng nhắc đến quan điểm của ông Greg Polling, giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á, cơ quan chuyên theo dõi hoạt động hàng hải ở Biển Đông cho biết, tàu thuyền Trung Quốc thường được thường xuyên nhìn thấy ở bãi đá này trong năm qua, song một số lượng lớn tàu được phát hiện vào hôm 7/3 vừa qua và được công khai vào hôm Chủ nhật vừa qua (21/3) là một thách thức lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia quốc tế chỉ rõ ý đồ của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu
Chuyên gia quốc tế chỉ rõ ý đồ của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc Trung Quốc cho tàu thuyền neo đậu tại Đá Ba Đầu tương tự như chiến thuật nước này đã áp dụng với bãi cạn Scarborough.

Chuyên gia quốc tế chỉ rõ ý đồ của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu

Chuyên gia quốc tế chỉ rõ ý đồ của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc Trung Quốc cho tàu thuyền neo đậu tại Đá Ba Đầu tương tự như chiến thuật nước này đã áp dụng với bãi cạn Scarborough.

Nguy cơ tính toán sai lầm “rình rập” Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông
Nguy cơ tính toán sai lầm “rình rập” Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku /Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đang gây leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm có thể dẫn đến một cuộc xung đột trong khu vực.

Nguy cơ tính toán sai lầm “rình rập” Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông

Nguy cơ tính toán sai lầm “rình rập” Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku /Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đang gây leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm có thể dẫn đến một cuộc xung đột trong khu vực.

Đưa tàu chiến vào Biển Đông, Pháp đang khẳng định đối tác đa phương và tự do đi lại
Đưa tàu chiến vào Biển Đông, Pháp đang khẳng định đối tác đa phương và tự do đi lại

VOV.VN - Khi đưa 2 tàu chiến tiến vào Biển Đông, Bộ Quốc phòng Pháp nói rằng hoạt động này là nhằm ủng hộ “tự do hàng hải”. Trung Quốc nhiều khả năng đã xem Pháp đang ủng hộ chiến lược chính trị và quân sự của Mỹ trong vùng.

Đưa tàu chiến vào Biển Đông, Pháp đang khẳng định đối tác đa phương và tự do đi lại

Đưa tàu chiến vào Biển Đông, Pháp đang khẳng định đối tác đa phương và tự do đi lại

VOV.VN - Khi đưa 2 tàu chiến tiến vào Biển Đông, Bộ Quốc phòng Pháp nói rằng hoạt động này là nhằm ủng hộ “tự do hàng hải”. Trung Quốc nhiều khả năng đã xem Pháp đang ủng hộ chiến lược chính trị và quân sự của Mỹ trong vùng.