Ghi nhận 27 ca dương tính với SARS-CoV-2, một khu phố ở Vũng Tàu bị phong tỏa

VOV.VN - Trước đó, vào ngày 3/8 sau khi ghi nhận 3 trường hợp dương tính ngoài cộng đồng tại dãy trọ số 54/3 Trần Xuân Độ, UBND phường Thắng Nhì đã tiến hành phong tỏa khu vực hẻm này với 12 hộ, 46 người. 

Chiều 8/8, Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Tp Vũng Tàu ra quyết định phong tỏa toàn bộ khu phố 3 của phường Thắng Nhì từ 0h ngày 9/8, do địa bàn này vừa nghi nhận 27 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào ngày 3/8 sau khi ghi nhận 3 trường hợp dương tính ngoài cộng đồng tại dãy trọ số 54/3 Trần Xuân Độ, UBND phường Thắng Nhì đã tiến hành phong tỏa khu vực hẻm này với 12 hộ, 46 người. 

Đến ngày 5/8, phường tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong hẻm, 2 ngày sau đó kết quả xét nghiệm có 27 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Các ca F0 chủ yếu xuất phát từ nhóm công nhân bốc xếp làm việc tại cảng cá phường 5 và Xí nghiệp tàu thuyền. Cũng trong ngày 7/8, phường Thắng Nhì đã tiến hành lấy 2.000 mẫu xét nghiệm của toàn bộ người dân khu phố 3. 

Trước tình hình trên, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Vũng Tàu ra quyết định phong tỏa toàn bộ khu phố 3 của phường Thắng Nhì từ 0h ngày 9/8, yêu cầu người dân trên địa bàn phường Thắng Nhì hạn chế ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Tăng cường kiểm soát các khu phong tỏa, giữ vững “Vùng xanh an toàn” ở các khu phố còn lại.

Hiện TP Vũng Tàu đang khẩn trương truy vết, xét nghiệm trên diện rộng toàn bộ người dân trong phường Thắng Nhì để nhanh chóng tìm và đưa F0 đi điều trị kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương “truy vết – đón đầu – dập dịch”
Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương “truy vết – đón đầu – dập dịch”

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng và phát huy hiệu quả với phương châm: truy vết- đón đầu-dập dịch, không chạy theo dịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương “truy vết – đón đầu – dập dịch”

Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương “truy vết – đón đầu – dập dịch”

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch đang đi đúng hướng và phát huy hiệu quả với phương châm: truy vết- đón đầu-dập dịch, không chạy theo dịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép F1 cách ly tại nhà
Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép F1 cách ly tại nhà

VOV.VN - Để giảm tải cho các cơ sở điều trị, cũng như hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định cho các trường hợp F1 cách ly tại nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép F1 cách ly tại nhà

Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép F1 cách ly tại nhà

VOV.VN - Để giảm tải cho các cơ sở điều trị, cũng như hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định cho các trường hợp F1 cách ly tại nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động thêm 1 bệnh viện dã chiến 150 giường
Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động thêm 1 bệnh viện dã chiến 150 giường

VOV.VN - Chiều nay (30/7), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh vừa chuẩn bị xong cơ sở vật chất cho một Bệnh viện dã chiến ở thị xã Phú Mỹ để điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động thêm 1 bệnh viện dã chiến 150 giường

Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động thêm 1 bệnh viện dã chiến 150 giường

VOV.VN - Chiều nay (30/7), Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh vừa chuẩn bị xong cơ sở vật chất cho một Bệnh viện dã chiến ở thị xã Phú Mỹ để điều trị bệnh nhân Covid-19.