Bạo lực đẫm máu ở nhà tù của Ecuador, ít nhất 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Cơ quan phụ trách quản lý các nhà tù của Ecuador cho biết có ít nhất 15 tù nhân thiệt mạng và 21 người khác bị thương trong một vụ bạo lực đẫm máu mới nhất xảy ra ngày 3/10 tại nhà tù ở thành phố Latacunga.

Chính quyền Ecuador cho rằng bạo lực tại các nhà tù là do bạo động giữa các băng đảng để giành quyền kiểm soát lãnh thổ và các tuyến đường buôn bán ma túy. Nhà chức trách nước này đang xác định danh tính những kẻ tham gia bạo động và khẳng định đã khôi phục an ninh.

Ecuador thường xuyên xảy ra tình trạng bạo động trong các nhà tù. Năm 2021, 316 tù nhân đã chết trong các cuộc bạo động trong các nhà tù khác nhau trên khắp quốc gia Nam Mỹ này.

Theo số liệu được công bố chính thức, các nhà tù trên khắp đất nước Ecuador đang giam giữ khoảng 33.500 tù nhân và vượt quá 11,3% so với sức chứa tối đa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video bạo lực kinh hoàng trong nhà tù ở Brazil, 60 người chết
Video bạo lực kinh hoàng trong nhà tù ở Brazil, 60 người chết

VOV.VN - Vụ bạo lực trong nhà tù ở Manaus, bang Amazonas được cho là một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất nhiều năm qua ở Brazil.

Video bạo lực kinh hoàng trong nhà tù ở Brazil, 60 người chết

Video bạo lực kinh hoàng trong nhà tù ở Brazil, 60 người chết

VOV.VN - Vụ bạo lực trong nhà tù ở Manaus, bang Amazonas được cho là một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất nhiều năm qua ở Brazil.