Bạo lực đang cản trở công tác cứu trợ nhân đạo ở Syria

(VOV) - Chiến sự tại quốc gia Trung Đông này đã làm khoảng 2,5 triệu người Syria bị mất nhà cửa và phải đi lánh nạn.

Ngày 5/11, các cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy tại nhiều khu vực của nước này, làm ít nhất 159 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Các cuộc xung đột đang ảnh hưởng lớn tới công tác cứu trợ nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này.

Nhân viên Chữ thập Đỏ Syria phân phát lương thực cho người dân Syria đi lánh nạn (Ảnh: AFP)

Theo kênh truyền hình tiếng Arab Aljazera, giao tranh dữ dội xảy ra trong suốt ngày 5/11 và kéo dài tới sáng sớm nay (6/11) giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria al-Assad và các tay súng nổi dậy tại hàng chục điểm nóng trên khắp đất nước này, nhất là khu vực thủ đô Damascus và các vùng phụ cận, thành phố Halab và Idlib. Trong đó, phe đối lập tuyên bố đã làm thiệt mạng 50 binh sỹ Chính phủ trong cuộc tấn công tại khu vực Hama. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn tin chính thức nào xác thực.

Cũng vào hôm qua, tại Aleppo - thành phố chiến lược phía Bắc Syria, các tay súng nổi dậy xả súng vào đám đông những người biểu tình phản đối quân nổi dậy, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vụ xả súng gây ra sự phẫn nộ mạnh mẽ trong dân chúng Aleppo - khu vực đã trải qua nhiều tháng giao tranh ác liệt giữa các binh sỹ Chính phủ và các tay súng chống đối. 

Bạo lực gia tăng và kéo dài những ngày qua làm cho công tác cứu trợ nhân đạo quốc tế tại quốc gia Trung Đông càng khó khăn hơn. Cơ quan điều phối nhân đạo khu vực của Liên Hợp Quốc về Syria khẳng định, các tổ chức nhân đạo đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí trầm trọng.

Điều phối viên nhân đạo khu vực của Liên Hợp Quốc về Syria - ông Radhouane Nouicer cho biết: “Nguồn kinh phí hiện có cho kế hoạch cứu trợ ít hơn nhiều so với yêu cầu. Thật không may mắn là cộng đồng quốc tế đã dành nhiều sự quan tâm cho các vấn đề chính trị và quân sự, hơn là việc tài trợ cho các hoạt động nhân đạo. Chúng tôi mới chỉ có 157 triệu USD trong tổng số 347 triệu USD. Điều này có nghĩa là chúng tôi mới chỉ nhận được 45% trong tổng số kinh phí cần có”.

Về vấn đề này, Chính phủ Syria cho rằng, sự thiếu thốn nguồn cứu trợ nhân đạo cho cuộc khủng hoảng Syria là do một số quốc gia có khả năng viện trợ đã chính trị hóa công tác cứu trợ nhân đạo.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Miqdad khẳng định: “Một lần nữa tôi muốn chỉ rõ việc “chính trị hóa” hoạt động cứu trợ nhân đạo của một số quốc gia luôn tỏ ra quan tâm tới người Syria. Những nước này không chỉ thúc đẩy bạo lực tại Syria, vũ trang và tài trợ cho những kẻ khủng bố tại nước này, mà còn không đóng góp tiền cho các tổ chức Liên Hợp Quốc để thực hiện sứ mệnh của họ”.

Theo các thống kê mới nhất, chiến sự tại quốc gia Trung Đông này đã làm khoảng 2,5 triệu người Syria bị mất nhà cửa và phải đi lánh nạn. Cùng với sự đe dọa của bom đạn hàng ngày hàng giờ, cuộc sống của những nạn nhân của cuộc nội chiến này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tương lai của họ đang phụ thuộc nhiều vào thiện chí và quyết tâm thực sự của cộng đồng quốc tế, nhất là các quốc gia lớn và có nhiều ảnh hưởng trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom xe tại Syria, 50 binh sĩ thiệt mạng
Đánh bom xe tại Syria, 50 binh sĩ thiệt mạng

(VOV) -Vụ đánh bom liều chết nhằm vào binh sĩ và các tay súng thân Chính phủ

Đánh bom xe tại Syria, 50 binh sĩ thiệt mạng

Đánh bom xe tại Syria, 50 binh sĩ thiệt mạng

(VOV) -Vụ đánh bom liều chết nhằm vào binh sĩ và các tay súng thân Chính phủ

Chính quyền Syria đối diện nhiều sức ép mới
Chính quyền Syria đối diện nhiều sức ép mới

(VOV) - Israel tố Syria xâm nhập khu phi quân sự giữa 2 nước trong khi có nguồn tin Mỹ sẽ đề nghị thành lập nhóm đối lập mới ở Syria.

Chính quyền Syria đối diện nhiều sức ép mới

Chính quyền Syria đối diện nhiều sức ép mới

(VOV) - Israel tố Syria xâm nhập khu phi quân sự giữa 2 nước trong khi có nguồn tin Mỹ sẽ đề nghị thành lập nhóm đối lập mới ở Syria.

Các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria
Các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria

(VOV) - Giới học giả Mỹ đã phân tích các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria và kết luận, chưa đến lúc Mỹ dùng "sức mạnh nóng".

Các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria

Các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria

(VOV) - Giới học giả Mỹ đã phân tích các kịch bản can thiệp quân sự của Mỹ vào Syria và kết luận, chưa đến lúc Mỹ dùng "sức mạnh nóng".

Brahimi tuyên bố Geneve là nền tảng giải quyết vấn đề Syria
Brahimi tuyên bố Geneve là nền tảng giải quyết vấn đề Syria

(VOV) - Nga và Trung Quốc đã 3 lần phản đối Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc về việc trừng phạt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Brahimi tuyên bố Geneve là nền tảng giải quyết vấn đề Syria

Brahimi tuyên bố Geneve là nền tảng giải quyết vấn đề Syria

(VOV) - Nga và Trung Quốc đã 3 lần phản đối Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc về việc trừng phạt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Sẽ không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria
Sẽ không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria

(VOV) - Ông Brahimi nêu rõ, thỏa thuận Geneva về Syria là nền tảng để giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Sẽ không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria

Sẽ không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria

(VOV) - Ông Brahimi nêu rõ, thỏa thuận Geneva về Syria là nền tảng để giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ
Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ

(VOV) -Giới quan sát cảnh báo, cuộc chiến Syria sẽ bị quốc tế hóa và khoét sâu hơn sự chia rẽ trong Thế giới Hồi giáo.

Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ

Cuộc chiến tại Syria ngày càng tồi tệ

(VOV) -Giới quan sát cảnh báo, cuộc chiến Syria sẽ bị quốc tế hóa và khoét sâu hơn sự chia rẽ trong Thế giới Hồi giáo.