Bạo lực ở Iraq cướp hơn 700 sinh mạng trong tháng 4

(VOV) - Con số này đánh dấu tháng bạo lực đẫm máu nhất tại Iraq.

Phái đoàn hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Iraq ngày 2/5 công bố báo cáo cho biết, trong tháng 4, xung đột và bạo lực tại Iraq đã làm 712 người thiệt mạng và 1.633 người bị thương. 

Iraq vừa chứng kiến tháng đẫm máu nhất trong 5 năm qua (Ảnh: The Atlantic Wire )

Con số này đánh dấu tháng bạo lực đẫm máu nhất tại Iraq kể từ tháng 6/2008. Đáng chú ý, các vụ bạo lực và tấn công khủng bố trong tháng 4 đã khiến 117 nhân viên an ninh thiệt mạng và 195 người bị thương. Cũng theo báo cáo, thủ đô Baghdad có số người chết nhiều nhất do bạo lực so với các tỉnh thành khác.

Các cuộc tấn công khủng bố xảy ra thường xuyên trong thời gian qua. Xung đột giáo phái giữa dòng Sunni và dòng Shiite có xu hướng gia tăng. Ngày 25/4 vừa qua, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã kêu gọi các bên giải quyết xung đột giáo phái thông qua đối thoại. Ông đồng thời cảnh báo, nếu bạo lực vẫn tiếp diễn thì sẽ đưa Iraq vào một cuộc nội chiến mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq lại xảy ra hàng loạt vụ đánh bom, hơn 50 người chết
Iraq lại xảy ra hàng loạt vụ đánh bom, hơn 50 người chết

(VOV) - Các vụ đánh bom xảy ra ngày 23/4 còn làm hơn 150 người khác bị thương.

Iraq lại xảy ra hàng loạt vụ đánh bom, hơn 50 người chết

Iraq lại xảy ra hàng loạt vụ đánh bom, hơn 50 người chết

(VOV) - Các vụ đánh bom xảy ra ngày 23/4 còn làm hơn 150 người khác bị thương.

Thủ tướng Iraq cảnh báo về một cuộc chiến không có hồi kết
Thủ tướng Iraq cảnh báo về một cuộc chiến không có hồi kết

(VOV) - Thủ tướng Iraq đưa ra cảnh báo trong bối cảnh các lãnh đạo phong trào biểu tình tại Iraq liên tiếp ra tuyên bố lập quân đội riêng.

Thủ tướng Iraq cảnh báo về một cuộc chiến không có hồi kết

Thủ tướng Iraq cảnh báo về một cuộc chiến không có hồi kết

(VOV) - Thủ tướng Iraq đưa ra cảnh báo trong bối cảnh các lãnh đạo phong trào biểu tình tại Iraq liên tiếp ra tuyên bố lập quân đội riêng.

Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Anbar
Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Anbar

(VOV) -Liên tiếp hàng loạt vụ đánh bom trong ngày 29/4, đặt chính quyền Iraq vào tình trạng cảnh báo.

Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Anbar

Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh Anbar

(VOV) -Liên tiếp hàng loạt vụ đánh bom trong ngày 29/4, đặt chính quyền Iraq vào tình trạng cảnh báo.

Iraq cảnh báo về âm mưu khơi dậy cuộc chiến sắc tộc
Iraq cảnh báo về âm mưu khơi dậy cuộc chiến sắc tộc

(VOV) - Thủ tướng Iraq Maliki: “Tôi kêu gọi đối thoại, các bên cùng ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận các vấn đề”.

Iraq cảnh báo về âm mưu khơi dậy cuộc chiến sắc tộc

Iraq cảnh báo về âm mưu khơi dậy cuộc chiến sắc tộc

(VOV) - Thủ tướng Iraq Maliki: “Tôi kêu gọi đối thoại, các bên cùng ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận các vấn đề”.

Iraq đối mặt nguy cơ nội chiến
Iraq đối mặt nguy cơ nội chiến

(VOV) - Nhiều nhà quan sát nhận định, Iraq đang đối mặt với một nguy cơ chia rẽ và nội chiến thực sự.

Iraq đối mặt nguy cơ nội chiến

Iraq đối mặt nguy cơ nội chiến

(VOV) - Nhiều nhà quan sát nhận định, Iraq đang đối mặt với một nguy cơ chia rẽ và nội chiến thực sự.

Đánh bom tại Iraq làm 26 người thiệt mạng
Đánh bom tại Iraq làm 26 người thiệt mạng

(VOV) - Các vụ nổ bom nhằm người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở phía Nam Iraq.

Đánh bom tại Iraq làm 26 người thiệt mạng

Đánh bom tại Iraq làm 26 người thiệt mạng

(VOV) - Các vụ nổ bom nhằm người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở phía Nam Iraq.

Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 25 người chết
Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 25 người chết

(VOV) - 4 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại khu vực trung tâm của người Shiite ở miền Nam Iraq.

Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 25 người chết

Đánh bom liên tiếp ở Iraq, 25 người chết

(VOV) - 4 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại khu vực trung tâm của người Shiite ở miền Nam Iraq.

“Iraq đứng trước nguy cơ nội chiến”
“Iraq đứng trước nguy cơ nội chiến”

(VOV) - Đó là cảnh báo của Thủ tướng nước này giữa lúc giới chức phải ban bố giới nghiêm tại các khu vực biểu tình.

“Iraq đứng trước nguy cơ nội chiến”

“Iraq đứng trước nguy cơ nội chiến”

(VOV) - Đó là cảnh báo của Thủ tướng nước này giữa lúc giới chức phải ban bố giới nghiêm tại các khu vực biểu tình.