Bạo lực tại Crimea sau khi Nga tiếp nhận bán đảo này

VOV.VN - Một thành viên thuộc lực lượng phòng vệ Crimea bị bắn chết và 2 người khác bị thương.

Hãng tin Kryminform tại Crimea, khu vực tự trị đã tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào liên bang Nga, cho biết, một thành viên thuộc lực lượng phòng vệ Crimea hôm 18/3 đã bị bắn chết và hai người khác bị thương trong một vụ tấn công bắn tỉa trên đường phố tại thành phố Simferopol. 

Lực lượng phòng vệ Crimea (Ảnh: Reuters)

Hãng tin dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra khi một nhóm thành viên thuộc lực lượng phòng vệ tại Crimea tìm kiếm một nhóm tay súng không rõ danh tính trong khu vực dân cư. Theo cảnh sát, đây có thể là một hành động khiêu khích đã được lên kế hoạch từ trước.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin quân sự Ukraine nói rằng một binh sỹ nước này đã bị thiệt mạng và một binh sỹ khác bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Ukraine gần thành phố Simferopol.

Phát biểu ngay sau vụ việc này, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho rằng “cuộc xung đột đã chuyển từ phạm vi chính trị sang quân sự”. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã chỉ thị cho các đơn vị quân đội tại Crimea được phép sử dụng vũ khí tại các căn cứ ở Crimea.

Những thông tin trái chiều được đưa ra không lâu sau khi Nga ký hiệp ước về việc tiếp nhận bán đảo tự trị Crimea vào thành phần liên bang Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Crimea chính thức được coi là một phần của Nga"
"Crimea chính thức được coi là một phần của Nga"

VOV.VN - Tổng thống Nga và lãnh đạo Crimea đã chính thức ký hiệp ước sáp nhập Crimea và Sevastopol vào Liên bang Nga.

"Crimea chính thức được coi là một phần của Nga"

"Crimea chính thức được coi là một phần của Nga"

VOV.VN - Tổng thống Nga và lãnh đạo Crimea đã chính thức ký hiệp ước sáp nhập Crimea và Sevastopol vào Liên bang Nga.

600.000 người Nga ra đường chào mừng Crimea
600.000 người Nga ra đường chào mừng Crimea

VOV.VN - Tổng số người tham gia các hoạt động chào mừng Crimea sáp nhập trên toàn nước Nga lên tới hơn 600.000 người.

600.000 người Nga ra đường chào mừng Crimea

600.000 người Nga ra đường chào mừng Crimea

VOV.VN - Tổng số người tham gia các hoạt động chào mừng Crimea sáp nhập trên toàn nước Nga lên tới hơn 600.000 người.

Putin: Crimea nên về với Nga vì lý do lịch sử
Putin: Crimea nên về với Nga vì lý do lịch sử

VOV.VN - Lịch sử Crimea có mối quan hệ văn hoá, tôn giáo, và tinh thần chặt chẽ với người dân Nga, Ukraine và Belarus

Putin: Crimea nên về với Nga vì lý do lịch sử

Putin: Crimea nên về với Nga vì lý do lịch sử

VOV.VN - Lịch sử Crimea có mối quan hệ văn hoá, tôn giáo, và tinh thần chặt chẽ với người dân Nga, Ukraine và Belarus

“Crimea luôn là một phần không thể tách rời của Nga”
“Crimea luôn là một phần không thể tách rời của Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy trong bài phát biểu trước lưỡng Viện Quốc hội Nga ngày 18/3.

“Crimea luôn là một phần không thể tách rời của Nga”

“Crimea luôn là một phần không thể tách rời của Nga”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy trong bài phát biểu trước lưỡng Viện Quốc hội Nga ngày 18/3.

Thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin về Crimea
Thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin về Crimea

VOV.VN -"Crimea trong trái tim và nhận thức của mọi người đã từng và vẫn tồn tại là một phần không thể tách rời của nước Nga".

Thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin về Crimea

Thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin về Crimea

VOV.VN -"Crimea trong trái tim và nhận thức của mọi người đã từng và vẫn tồn tại là một phần không thể tách rời của nước Nga".

Crimea nhận được gói cứu trợ tài chính đầu tiên từ Nga
Crimea nhận được gói cứu trợ tài chính đầu tiên từ Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng thứ nhất của Crimea Rustam Temirgaliyev đã cung cấp thông tin nói trên ngày 18/3.

Crimea nhận được gói cứu trợ tài chính đầu tiên từ Nga

Crimea nhận được gói cứu trợ tài chính đầu tiên từ Nga

VOV.VN - Phó Thủ tướng thứ nhất của Crimea Rustam Temirgaliyev đã cung cấp thông tin nói trên ngày 18/3.