Bạo lực tiếp diễn tại khu vực miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại diện quân đội Ukraine cáo buộc phe đối lập đã sử dụng súng cối 122 ly 16 lần, xe tăng hai lần trong ngày nhằm vào các binh sĩ của họ.

Hôm nay (14/4), quân đội Ukraine và lực lượng đối lập tại miền Đông đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bất chấp thỏa thuận mới vừa đạt được giữa các ngoại trưởng của nhóm Bộ Tứ Normandy gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine tại Berlin (Đức).

Miền đông Ukraine (ảnh: Guardian)
Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Lysenko cho biết: “Trong vòng 24 giờ qua, phe đối lập đã tấn công chúng tôi từ tất cả các hướng làm 6 binh sĩ thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Họ sử dụng súng cối 122 ly 16 lần, xe tăng hai lần trong ngày nhằm vào các binh sĩ của chúng tôi”.

Theo người phát ngôn Lysenko, vũ khí hạng nặng nằm trong danh mục các phương tiện phải rút khỏi chiến tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn được ký giữa hai bên.

Trong khi đó, phe đối lập cáo buộc quân chính phủ liên tục tiến hành các vụ pháo kích nhằm vào các mục tiêu của họ.

Trước đó, chỉ vài giờ, các ngoại trưởng của Đức, Pháp, Nga và Ukraine đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp tại Berlin về việc thúc đẩy thực thi thoả thuận Minsk về ngừng bắn ở miền Đông Ukraine (có hiệu lực từ giữa tháng 2 vừa qua), đồng thời nhất trí mở rộng lệnh rút vũ khí hạng nặng sang các loại vũ khí dưới 100 ly cùng tất cả các xe tăng.

Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, kể từ khi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine bùng phát hồi tháng 4/2014, đến nay đã có hơn 6.100 người thiệt mạng, gần 15.500 người bị thương và gần 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Dấu vết Ukraine" trong vụ sát hại chính trị gia đối lập Nemtsov
"Dấu vết Ukraine" trong vụ sát hại chính trị gia đối lập Nemtsov

Cả ở Nga và ở nước ngoài có rất nhiều lực lượng có thể hưởng lợi nhờ vụ ám sát nhà lãnh đạo của phe đối lập Nga, nhà báo Lepekhin cho biết.

"Dấu vết Ukraine" trong vụ sát hại chính trị gia đối lập Nemtsov

"Dấu vết Ukraine" trong vụ sát hại chính trị gia đối lập Nemtsov

Cả ở Nga và ở nước ngoài có rất nhiều lực lượng có thể hưởng lợi nhờ vụ ám sát nhà lãnh đạo của phe đối lập Nga, nhà báo Lepekhin cho biết.

Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ông Steinmeier cho rằng, cả Nga và Ukraine cần tập trung vào vấn đề chính đó là thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk.

Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ông Steinmeier cho rằng, cả Nga và Ukraine cần tập trung vào vấn đề chính đó là thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk.

Nhiều nước NATO cân nhắc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine
Nhiều nước NATO cân nhắc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Canada là quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp theo đánh tiếng về khả năng cử lực lượng quân sự đến Ukraine.

Nhiều nước NATO cân nhắc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine

Nhiều nước NATO cân nhắc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Canada là quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp theo đánh tiếng về khả năng cử lực lượng quân sự đến Ukraine.

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine
Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không sử dụng giá khí đốt làm công cụ gây sức ép với Ukraine.

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không sử dụng giá khí đốt làm công cụ gây sức ép với Ukraine.

Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine
Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh việc tiếp tục rút các vũ khí hạng nặng trong danh sách từ trước thì 2 bên cần phải rút thêm xe tăng, pháo, súng cối dưới 100mm.

Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine

Nhóm Bộ Tứ thúc giục rút thêm xe tăng và pháo khỏi miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh việc tiếp tục rút các vũ khí hạng nặng trong danh sách từ trước thì 2 bên cần phải rút thêm xe tăng, pháo, súng cối dưới 100mm.

 Mang máy bay và xe bọc thép cho Ukraine, Mỹ “đổ thêm dầu vào lửa“?
Mang máy bay và xe bọc thép cho Ukraine, Mỹ “đổ thêm dầu vào lửa“?

VOV.VN -Mỹ đang có kế hoạch viện trợ máy bay do thám không người lái và xe bọc thép Humvees cho Ukraine để đối phó với lực lượng đối lập 

 Mang máy bay và xe bọc thép cho Ukraine, Mỹ “đổ thêm dầu vào lửa“?

Mang máy bay và xe bọc thép cho Ukraine, Mỹ “đổ thêm dầu vào lửa“?

VOV.VN -Mỹ đang có kế hoạch viện trợ máy bay do thám không người lái và xe bọc thép Humvees cho Ukraine để đối phó với lực lượng đối lập 

Âm ỉ chiến sự ở Ukraine, liệu có Minsk - 3?
Âm ỉ chiến sự ở Ukraine, liệu có Minsk - 3?

VOV.VN -Tình hình Ukraine lại bế tắc sau khi có thêm 3 binh sĩ quân chính phủ thiệt mạng trong giao tranh ở khu vực miền Đông nước này hôm 27/2.

Âm ỉ chiến sự ở Ukraine, liệu có Minsk - 3?

Âm ỉ chiến sự ở Ukraine, liệu có Minsk - 3?

VOV.VN -Tình hình Ukraine lại bế tắc sau khi có thêm 3 binh sĩ quân chính phủ thiệt mạng trong giao tranh ở khu vực miền Đông nước này hôm 27/2.

Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine
Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Khoảng 1.500 xe tải chở các thiết bị quân sự của Mỹ đã băng qua khu vực biên giới giữa Ukraine và Ba Lan tiến vào thị trấn Krakovets.

Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine

Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Khoảng 1.500 xe tải chở các thiết bị quân sự của Mỹ đã băng qua khu vực biên giới giữa Ukraine và Ba Lan tiến vào thị trấn Krakovets.