Báo Mỹ “tấn công” Tổng thống Putin khi “tố” ông không thắt dây an toàn

VOV.VN - Hai tờ báo của Mỹ đã “công kích” Tổng thống Nga Putin khi cho rằng ông không thắt dây an toàn khi lái xe tải và điều này là vi phạm luật pháp Nga.

Hôm 15/5 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã khai trương cây cầu vĩ đại lịch sử bắc qua Eo biển Kerch và nối bán đảo Crimea với lục địa Nga.

Tổng thống Nga Putin (phía trước, bên phải) tự tay lái xe tải trong lễ khánh thành cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch hôm 15/5. Ảnh: Getty.

Trong lễ khánh thành này, Tổng thống Putin đã leo lên một xe tải Kamaz và điều khiển xe dọc theo cây cầu dài 19km này.

Ngay sau đó, tác giả Julia Ioffe trên tờ The Atlantic của Mỹ “than phiền” rằng ông Putin đã vi phạm luật pháp Nga khi đi qua cầu này vì ông “không thắt dây an toàn”.

Tờ Business Insider cũng của Mỹ đã dẫn lại tin trên The Atlantic và dùng dòng tít với nội dung đề cập trực tiếp việc ông Putin “không thắt dây an toàn” khi lái xe tải. Tờ này cũng nói rằng một số cơ quan truyền thông Nga cũng phát hiện ra điều đó.

Ngày hôm sau, các nhà báo đã hỏi thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitri Peskov, về chi tiết này. Ông Peskov đáp lại rằng ông “không thấy” là liệu Tổng thống Putin có thắt dây an toàn hay không.

Liên quan đến cây cầu Crimea ở khu vực Eo biển Kerch, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng nói rằng việc xây cầu là “bất hợp pháp”. Ông này tuyên bố, người Nga “chiếm đóng” sẽ “cần đến cây cầu này khi họ rời khỏi Crimea của chúng tôi”.

Nhưng Thủ tướng nước Cộng hòa Crimea Sergei Aksyonov đã bác bỏ các tuyên bố của ông Poroshenko. Ông nói, sau 4 năm “quay về với nước Nga”, bán đảo Crimea đã thay da đổi thịt với những dự án xây dựng cầu, sân bay, đường ống dẫn gas, trường học, nhà trẻ, nhà máy điện...

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đăng lên mạng xã hội Twitter nội dung Mỹ “lên án” việc xây dựng và khánh thành cây cầu Eo biển Kerch.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, sau khi nghị viện Crimea thể hiện nguyện vọng được trở thành một bộ phận lãnh thổ của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản bác chỉ trích của Mỹ về việc khánh thành cầu Crimea
Nga phản bác chỉ trích của Mỹ về việc khánh thành cầu Crimea

VOV.VN - Đại sứ quán Nga cho biết, Crimea là một phần của nước Nga và việc khánh thành cây cầu kết nối tới khu vực này là hoàn toàn phù hợp.

Nga phản bác chỉ trích của Mỹ về việc khánh thành cầu Crimea

Nga phản bác chỉ trích của Mỹ về việc khánh thành cầu Crimea

VOV.VN - Đại sứ quán Nga cho biết, Crimea là một phần của nước Nga và việc khánh thành cây cầu kết nối tới khu vực này là hoàn toàn phù hợp.

Hình ảnh về cây cầu vĩ đại Kerch nối Crimea với lục địa Nga
Hình ảnh về cây cầu vĩ đại Kerch nối Crimea với lục địa Nga

VOV.VN - Cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga là một công trình vĩ đại lịch sử được xây dưới thời Tổng thống Nga Putin.

Hình ảnh về cây cầu vĩ đại Kerch nối Crimea với lục địa Nga

Hình ảnh về cây cầu vĩ đại Kerch nối Crimea với lục địa Nga

VOV.VN - Cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga là một công trình vĩ đại lịch sử được xây dưới thời Tổng thống Nga Putin.

Vì sao ông Putin thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Nga 2018?
Vì sao ông Putin thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Nga 2018?

VOV.VN - Vladimir Putin đã tái đắc cử trong bầu cử Nga 2018 để tiếp tục làm Tổng thống Nga thêm 6 năm nữa. Có nhiều nguyên nhân giúp ông giành thắng lợi.

Vì sao ông Putin thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Nga 2018?

Vì sao ông Putin thắng áp đảo trong bầu cử Tổng thống Nga 2018?

VOV.VN - Vladimir Putin đã tái đắc cử trong bầu cử Nga 2018 để tiếp tục làm Tổng thống Nga thêm 6 năm nữa. Có nhiều nguyên nhân giúp ông giành thắng lợi.

Ukraine bắt trưởng đại diện của hãng tin Nga RIA Novosti
Ukraine bắt trưởng đại diện của hãng tin Nga RIA Novosti

Giới chức Ukraine đã bắt giữ trưởng đại diện của hãng tin Nga RIA Novosti tại Ukraine ở thủ đô Kiev với cáo buộc phản quốc.

Ukraine bắt trưởng đại diện của hãng tin Nga RIA Novosti

Ukraine bắt trưởng đại diện của hãng tin Nga RIA Novosti

Giới chức Ukraine đã bắt giữ trưởng đại diện của hãng tin Nga RIA Novosti tại Ukraine ở thủ đô Kiev với cáo buộc phản quốc.

Ảnh: Tổng thống Putin lái xe tải lao băng băng qua cầu Crimea dài 19km
Ảnh: Tổng thống Putin lái xe tải lao băng băng qua cầu Crimea dài 19km

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tự tay lái chiếc xe tải Kamaz dẫn đầu đội hình xe tải lao nhanh qua cầu Eo biển Kerch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea.

Ảnh: Tổng thống Putin lái xe tải lao băng băng qua cầu Crimea dài 19km

Ảnh: Tổng thống Putin lái xe tải lao băng băng qua cầu Crimea dài 19km

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin tự tay lái chiếc xe tải Kamaz dẫn đầu đội hình xe tải lao nhanh qua cầu Eo biển Kerch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea.