Báo Spiegel: Đức theo dõi “có hệ thống” Mỹ và các đồng minh châu Âu

VOV.VN- Tờ báo Đức Spiegel tiết lộ, Cơ quan Tình báo Đối ngoại (BND) của nước này đã theo dõi “có hệ thống” Mỹ và các đồng minh thân cận ở châu Âu.

Một bài viết trên tờ Spiegel ngày 7/11 cho biết, BND đã tiến hành các hoạt động xâm nhập và nghe lén một loạt các bộ, ban ngành của các quốc gia được coi là thân với Đức như Bộ Nội vụ các nước Ba Lan, Áo, Đan Mạch và Croatia; phái bộ Mỹ tại EU và Liên Hợp Quốc, Bộ Tài Chính và Bộ Nội vụ Mỹ và thậm chí cả đường dây nóng để cảnh báo du lịch của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Giám đốc BND tại một trong số các cơ quan thực hiện việc do thám của mình. Ảnh RT

Ngay tại Đức, BND cũng theo dõi hoạt động của các Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Pháp, Anh, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ytaly, Áo, Thụy Sỹ và cả Vatican.

Trước đó, BND từng bị cáo buộc nghe lén các quan chức Bộ Ngoại giao và Tổng thống Pháp cũng như các quan chức EC. Tại thời điểm đó, theo Spiegel, BND làm việc này “hộ” đối tác là Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Mặc dù vậy, theo Spiegel, BND cũng khởi xướng nhiều hoạt động nghe lén các Đại sứ quán và các tổ chức chính phủ của các nước châu Âu và đồng minh của Đức.

Thậm chí, BND cũng không “tha” cả các tổ chức phi chính phủ như Oxfam, Care International và Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế.

Năm 2013, khi Edward Snowden, một cựu nhân viên của NSA tiết lộ, NSA theo dõi một loạt các nước trên thế giới trong đó có Đức thì chính Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng bày tỏ sự giận dữ với hành động này của NSA.

“Do thám bạn bè của mình là không thể chấp nhận được”, Thủ tướng Đức Merkel tại thời điểm đó đã nói như vậy khi vụ bê bối của NSA nổ ra và bà nhận được thông tin rằng, điện thoại di động của bà bị NSA nghe lén.

Tuy nhiên, ngay sau đó, báo giới Đức đã tiết lộ rằng, NSA đã cung cấp cho các cơ quan tình báo Đức  trong đó có BND và Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV) các phần mềm do thám để chia sẻ thông tin với NSA. Điều này có nghĩa là NSA và BfV đã hỗ trợ NSA tiến hành chương trình do thám toàn cầu của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ do thám Phủ Thủ tướng Đức cả chục năm
Mỹ do thám Phủ Thủ tướng Đức cả chục năm

VOV.VN - Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel và những người tiền nhiệm của bà cả chục năm nay.

Mỹ do thám Phủ Thủ tướng Đức cả chục năm

Mỹ do thám Phủ Thủ tướng Đức cả chục năm

VOV.VN - Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel và những người tiền nhiệm của bà cả chục năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản đề nghị Mỹ làm rõ cáo buộc do thám
Thủ tướng Nhật Bản đề nghị Mỹ làm rõ cáo buộc do thám

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 5/8 đề nghị Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden điều tra khả năng NSA do thám quan chức Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản đề nghị Mỹ làm rõ cáo buộc do thám

Thủ tướng Nhật Bản đề nghị Mỹ làm rõ cáo buộc do thám

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 5/8 đề nghị Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden điều tra khả năng NSA do thám quan chức Nhật Bản.

Chính phủ Đức đối mặt với sức ép sau báo cáo do thám
Chính phủ Đức đối mặt với sức ép sau báo cáo do thám

VOV.VN - Chính phủ Đức đang phải đối mặt sức ép nhằm phản ứng lại các báo cáo cho rằng cơ quan tình báo nước này do thám Mỹ và các đồng minh khác.

Chính phủ Đức đối mặt với sức ép sau báo cáo do thám

Chính phủ Đức đối mặt với sức ép sau báo cáo do thám

VOV.VN - Chính phủ Đức đang phải đối mặt sức ép nhằm phản ứng lại các báo cáo cho rằng cơ quan tình báo nước này do thám Mỹ và các đồng minh khác.

Rúng động: Mỹ do thám Nhật, chuyển tin tình báo cho Anh, Australia
Rúng động: Mỹ do thám Nhật, chuyển tin tình báo cho Anh, Australia

VOV.VN - Mỹ đã nhiều lần do thám Nhật Bản và chuyển thông tin tình báo cho Australia, New Zealand, Canada và Anh.

Rúng động: Mỹ do thám Nhật, chuyển tin tình báo cho Anh, Australia

Rúng động: Mỹ do thám Nhật, chuyển tin tình báo cho Anh, Australia

VOV.VN - Mỹ đã nhiều lần do thám Nhật Bản và chuyển thông tin tình báo cho Australia, New Zealand, Canada và Anh.