Báo Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo quan chức nước này liên tục liên lạc với IS

VOV.VN - Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới Syria đã liên tục tiến hành liên lạc với IS ở cả Iraq và Syria.


Đây là thông tin được tờ nhật báo Cumhuriyet của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau cuộc điều tra của Văn phòng Tổng Công tố Ankara sau khi họ tiến hành nghe lén điện thoại của những quan chức nói trên.

Theo đó, việc nghe lén điện thoại này được thực hiện từ năm 2014 trong một cuộc điều tra liên quan đến việc 6 công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị mất tích. Người thân của những người này tin rằng họ đã gia nhập IS. Cuộc điều tra này được Văn phòng Tổng Công tố Ankara tiến hành nhằm vào 27 đối tượng khả nghi.


Văn phòng Tổng Công tố Ankara đã tiến hành nghe lén 19 trong tổng số 27 đối tượng mà họ cho là giúp 6 người này bắt liên lạc với IS. Cuộc điều tra cũng cho thấy, những người muốn gia nhập IS phải qua “cuộc đào tạo về lý tưởng”.

Tòan bộ hồ sơ điều tra đã được  chuyển giao cho Văn phòng Công tố Quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vào hồi tháng 3, sau khi họ tuyên bố vụ việc này nằm ngoài quyền hạn của mình.

Tờ Today’s Zaman của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn thông tin từ hồ sơ nói trên hé lộ: “Những kẻ muốn gia nhập IS từ Ankara thường đi từ Gaziantep và Kilis đến ngôi làng Able thuộc quận Al-Bab của Syria”.

Tờ nhật báo Cumhuriyet cũng trích dẫn một đoạn thông tin ghi âm của một người được gọi với mật danh là X2 (được cho là quan chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ) như sau:

-- Gì thế, người anh em?

X2:Chúng tôi đã có mặt ở vùng đất đã bị cài mìn mà tôi thường để lại các phương tiện cơ giới cho các anh. Chúng tôi mang sẵn hàng rồi, hãy đưa người của các anh đến mà nhận…

Trước đó, Ankara đã phải đối mặt với rất nhiều cáo buộc liên quan đến việc mua dầu lậu của IS và để các tay súng của tổ chức khủng bố này tự do đi qua biên giới Thổ Nhĩ kỳ để sang Syria.

Gần đây nhất, một báo cáo bị rò rỉ của Na Uy về hoạt động bán dầu lậu của IS cũng tiết lộ rằng, hầu hết số dầu lậu này được tuồn sang Thổ Nhĩ Kỳ và bán với giá rẻ mạt.

Hồi đầu tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp bằng chứng cho thấy, hầu hết số dầu lậu của IS đều được chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ dù nước này bác bỏ thông tin nói trên.

Nghị sĩ Iraq Mowaffak al Rubaie ngày 22/12 cho biết, có “hàng đống bằng chứng” trên khắp thế giới và ngay cả tại Iraq rằng “Thổ Nhĩ Kỳ có một vai trò không mấy rõ ràng” trong cuộc chiến chống IS.

“Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cần làm rất nhiều việc để chứng tỏ những gì họ làm là hoàn toàn minh bạch chứ không như những cáo buộc của các nước rằng họ đang ủng hộ hoặc ít nhất là ngoảnh mặt làm ngơ trước việc các tay súng của IS có thể tự do đi từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria và Iraq và ngược lại”, ông Rubaie tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện thoại di động của thủ lĩnh IS có tin nhắn của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ
Điện thoại di động của thủ lĩnh IS có tin nhắn của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Điện thoại di động của một thủ lĩnh IS có các tin nhắn chứng minh tình báo Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cho IS.

Điện thoại di động của thủ lĩnh IS có tin nhắn của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ

Điện thoại di động của thủ lĩnh IS có tin nhắn của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Điện thoại di động của một thủ lĩnh IS có các tin nhắn chứng minh tình báo Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cho IS.

Thế giới 24h: Thủ lĩnh IS nhận trợ giúp từ tình báo Thổ Nhĩ Kỳ?
Thế giới 24h: Thủ lĩnh IS nhận trợ giúp từ tình báo Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Một thông tin chấn động mới do truyền thông Nga đưa ra là có tin nhắn của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ trong điện thoại di động của một thủ lĩnh IS.

Thế giới 24h: Thủ lĩnh IS nhận trợ giúp từ tình báo Thổ Nhĩ Kỳ?

Thế giới 24h: Thủ lĩnh IS nhận trợ giúp từ tình báo Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Một thông tin chấn động mới do truyền thông Nga đưa ra là có tin nhắn của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ trong điện thoại di động của một thủ lĩnh IS.

Nga cung cấp cho Pháp bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS
Nga cung cấp cho Pháp bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS

VOV.VN- Bộ Quốc Phòng Nga ngày 24/12 đã cung cấp cho Pháp những bằng chứng về sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho IS tại Syria.

Nga cung cấp cho Pháp bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS

Nga cung cấp cho Pháp bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS

VOV.VN- Bộ Quốc Phòng Nga ngày 24/12 đã cung cấp cho Pháp những bằng chứng về sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho IS tại Syria.

Báo Nauy: Dầu của IS đến Thổ Nhĩ Kỳ
Báo Nauy: Dầu của IS đến Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Số dầu này được chở bằng xe tải qua các tuyến đường buôn lậu xuyên biên giới đến Thổ Nhĩ Kỳ và được bán với giá rất thấp, từ 25- 45 USD. 

Báo Nauy: Dầu của IS đến Thổ Nhĩ Kỳ

Báo Nauy: Dầu của IS đến Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Số dầu này được chở bằng xe tải qua các tuyến đường buôn lậu xuyên biên giới đến Thổ Nhĩ Kỳ và được bán với giá rất thấp, từ 25- 45 USD.