Báo Triều Tiên: Mỹ phải thừa nhận Triều Tiên là cường quốc hạt nhân

VOV.VN - Đây là tuyên bố được đăng trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng cầm quyền tại Triều Tiên.

Theo tờ báo này, Mỹ đã buộc Triều Tiên sở hữu khả năng hạt nhân vì mục đích phòng vệ và hiện Mỹ đang miễn cưỡng chấp nhận Bình Nhưỡng như một cường quốc hạt nhân. Tuy nhiên, tờ Rodong Sinmun không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho tuyên bố trên.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên (Ảnh AFP)

Tờ báo này cũng cho rằng, lập trường đối đầu dai dẳng của Washington sẽ không giúp giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tờ báo này còn khẳng định rằng, Triều Tiên vẫn là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân mặc dù các quốc gia khác có công nhận điều này hay không.

Sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất vào năm 2006, 2009 và 2013, Triều Tiên đã công khai tự tuyên bố là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và hiện nước này yêu cầu Mỹ và các nước khác chấp nhận điều này.

Tuy nhiên, Mỹ cùng một số đồng minh trong khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chương trình thả virus máy tính của Mỹ vào Triều Tiên thất bại”
“Chương trình thả virus máy tính của Mỹ vào Triều Tiên thất bại”

VOV.VN - Mỹ từng thử phát động một chiến dịch tấn công chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên bằng virus máy tính kiểu Stuxnet nhưng thất bại.

“Chương trình thả virus máy tính của Mỹ vào Triều Tiên thất bại”

“Chương trình thả virus máy tính của Mỹ vào Triều Tiên thất bại”

VOV.VN - Mỹ từng thử phát động một chiến dịch tấn công chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên bằng virus máy tính kiểu Stuxnet nhưng thất bại.

Triều Tiên lên án Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo
Triều Tiên lên án Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN -Vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc diễn ra sau khi Triều Tiên thông báo có khả năng thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên lên án Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên lên án Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN -Vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc diễn ra sau khi Triều Tiên thông báo có khả năng thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân.

Mỹ tố Triều Tiên chỉnh sửa ảnh phóng tên lửa từ tàu ngầm
Mỹ tố Triều Tiên chỉnh sửa ảnh phóng tên lửa từ tàu ngầm

VOV.VN- Một quan chức Mỹ lên tiếng cho rằng, những bức ảnh này chỉ phục vụ mục đích tuyên truyền và Triều Tiên còn xa mới làm được như trong ảnh.

Mỹ tố Triều Tiên chỉnh sửa ảnh phóng tên lửa từ tàu ngầm

Mỹ tố Triều Tiên chỉnh sửa ảnh phóng tên lửa từ tàu ngầm

VOV.VN- Một quan chức Mỹ lên tiếng cho rằng, những bức ảnh này chỉ phục vụ mục đích tuyên truyền và Triều Tiên còn xa mới làm được như trong ảnh.

Mỹ- Hàn tiếp tục "vừa đấm vừa xoa" với Triều Tiên
Mỹ- Hàn tiếp tục "vừa đấm vừa xoa" với Triều Tiên

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/5 gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun- hye ở Seoul để thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Mỹ- Hàn tiếp tục "vừa đấm vừa xoa" với Triều Tiên

Mỹ- Hàn tiếp tục "vừa đấm vừa xoa" với Triều Tiên

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/5 gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun- hye ở Seoul để thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận về vấn đề trừng phạt Triều Tiên
Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận về vấn đề trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ tiếp tục tìm cách thúc đẩy trao đổi và hợp tác liên Triều khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ.

Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận về vấn đề trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận về vấn đề trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ tiếp tục tìm cách thúc đẩy trao đổi và hợp tác liên Triều khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ.