Bấp bênh tương lai Ai Cập

VOV.VN - Căng thẳng gia tăng trở lại tại Ai Cập, sau khi cảnh sát bắn đạn hơi cay để giải tán các sinh viên Hồi giáo biểu tình.

Như vậy, hơn 100 ngày trôi qua kể từ khi quân đội Ai Cập tổ chức cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Morsi hồi tháng 7, nhưng tình hình chính trị ở Ai Cập vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có dấu hiệu mất kiểm soát.

Theo các phương tiện truyền thông Ai Cập, khoảng 3.000 sinh viên trường đại học danh tiếng Al-Azhar ở Đông Bắc thủ đô Cairo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi phong tỏa một tuyến đường huyết mạch nối khu vực trung tâm thủ đô với sân bay quốc tế Cairo và dự định tổ chức diễu hành tới quảng trường Rabaa al-Adawiya- địa điểm diễn ra cuộc biểu tình ngồi của phe Hồi giáo trong suốt 6 tuần lễ trước khi bị cảnh sát dùng vũ lực giải tán ngày 14/8 vừa qua.

Những người biểu tình tại Ai Cập chạy trốn đạn hơi cay (Ảnh AP)

Đám đông sinh viên biểu tình đã đốt các thùng rác và ném gạch đá vào lực lượng an ninh đóng chốt bên ngoài cổng trường, hô các khẩu hiệu phản đối quân đội, cảnh sát và cuộc "đảo chính" ngày 3/7, đồng thời yêu cầu chính quyền phóng thích các sinh viên bị bắt giữ kể từ khi ông Morsi bị lật đổ.

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết sau gần nửa giờ thuyết phục các sinh viên biểu tình khai thông tuyến đường trên, cảnh sát đã buộc phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông, song lực lượng này phủ nhận đã đột kích trường đại học Al-Azhar.

Đụng độ khiến giao thông trong khu vực bị ngừng hoàn toàn trong nhiều giờ liền. Theo các nguồn tin an ninh, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 55 sinh viên và một cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ.

Trong khi đó, Hội sinh viên trường đại học Al-Azhar cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình khác và có thể leo thang các hoạt động bất bạo động nhằm gây sức ép đòi phóng thích cho các sinh viên bị bắt giữ nói trên.Ngoài ra, các cuộc biểu tình tương tự cũng nổ ra ở Đại học Cairo ở tỉnh el-Sharqiyah kéo theo các cuộc ẩu đả giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống bị lật đổ Morsi.

Những cuộc biểu tình diễn ra theo lời kêu gọi của Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đứng đầu và quy tụ 33 chính đảng và phong trào Hồi giáo, nằm trong số hàng loại cuộc biểu tình trên khắp cả nước nhằm phải đối việc quân đội truất quyền Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập Morsi hôm 3/7 vừa qua.

Theo các nhà phân tích chính trị, vấn đề lớn nhất và khó giải quyết nhất tại Ai Cập hiện tại là sự đối nghịch giữa lực lượng ủng hộ Anh em Hồi giáo và chính phủ đương nhiệm. Trong khi Cairo tìm mọi cách loại bỏ quyền lực của phong trào Hồi giáo đã được thành lập cách đây hơn 80 năm thì tổ chức này vẫn chưa từ bỏ hy vọng trở lại nắm quyền.

Ông Abdullah Senawy –Nhà phân tích chính trị Ai Cập cho biết: “Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ sự hòa giải nào giữa hai bên. Tổ chức Anh em Hồi giáo muốn giành lại quyền lực nhưng phía chính phủ lâm thời đề ra một lộ trình dân chủ mà phía Tổ chức Anh em Hồi giáo kiên quyết phản đối. Do vậy, sẽ rất khó có một cơ hội cho sự hòa giải”.

Hiện cả hai bên đều cố gắng tước bỏ sức mạnh của bên kia dẫn đến sự mất ổn định trong nước.  Một số nhà phân tích cho rằng, Ai Cập chỉ có thể khôi phục sự ổn định khi đi trên lộ trình do chính phủ lâm thời đề ra.

Nhà phân tích Senawy nói: “Tôi nghĩ rằng tương lai của Ai Cập phụ thuộc vào khả năng thực hiện của chính phủ đối với lộ trình đề ra. Hiến pháp cần phải dân chủ và hiện đại mới có thể đảm bảo quyền lợi xã hội và chính trị của tất cả các bên. Điều đó, có nghĩa là tương lai Ai Cập cần phải có một cuộc bầu cử quốc hội công bằng”.

Tuy nhiên, một cuộc bầu cử công bằng sẽ không dễ đạt được trong bối cảnh an ninh tại Ai Cập tiếp tục trượt dốc với nhiều cuộc xung đột nổ ra khắp cả nước. Theo các ví von của các nhà phân tích, thì cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai Cập ngày càng giống như hai con tàu đang chạy với tốc độ tối đa nhưng ngược chiều nhau.

Bất luận thế nào, thì tình hình Ai Cập lúc này đang hết sức căng thẳng và ngay cả những nhà quan sát lạc quan nhất cũng cho rằng tương lai một đất nước Ai Cập ổn định đang thực sự xa vời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Biểu tình ở Ai Cập nhân 100 ngày Tổng thống Morsi bị lật đổ
Biểu tình ở Ai Cập nhân 100 ngày Tổng thống Morsi bị lật đổ

VOV.VN - Đụng độ đã xảy ra gây ra thương vong giữa các bên.

Biểu tình ở Ai Cập nhân 100 ngày Tổng thống Morsi bị lật đổ

Biểu tình ở Ai Cập nhân 100 ngày Tổng thống Morsi bị lật đổ

VOV.VN - Đụng độ đã xảy ra gây ra thương vong giữa các bên.

Ai Cập tiếp tục đưa ra xét xử thành viên Anh em Hồi giáo
Ai Cập tiếp tục đưa ra xét xử thành viên Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Đã có hàng chục người đứng đầu Tổ chức Anh em Hồi giáo bị đưa ra xét xử trước đó.

Ai Cập tiếp tục đưa ra xét xử thành viên Anh em Hồi giáo

Ai Cập tiếp tục đưa ra xét xử thành viên Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Đã có hàng chục người đứng đầu Tổ chức Anh em Hồi giáo bị đưa ra xét xử trước đó.

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’
Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập hết sức kiên quyết trong việc giải tán những người biểu tình đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi.

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập hết sức kiên quyết trong việc giải tán những người biểu tình đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi.

Italy cứu hơn 250 người di cư của Syria và Ai Cập
Italy cứu hơn 250 người di cư của Syria và Ai Cập

VOV.VN - Chiếc thuyền chở 254 người di cư của Syria và Ai Cập, trong đó có 94 trẻ vị thành viên vừa cập bến ở Italy.

Italy cứu hơn 250 người di cư của Syria và Ai Cập

Italy cứu hơn 250 người di cư của Syria và Ai Cập

VOV.VN - Chiếc thuyền chở 254 người di cư của Syria và Ai Cập, trong đó có 94 trẻ vị thành viên vừa cập bến ở Italy.

Quan hệ Mỹ-Ai Cập đang ở giai đoạn bất ổn
Quan hệ Mỹ-Ai Cập đang ở giai đoạn bất ổn

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Nabil Fahmy cho rằng, quan hệ giữa Mỹ và Ai Cập đang trải qua giai đoạn “bất ổn mạnh mẽ”.

Quan hệ Mỹ-Ai Cập đang ở giai đoạn bất ổn

Quan hệ Mỹ-Ai Cập đang ở giai đoạn bất ổn

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Nabil Fahmy cho rằng, quan hệ giữa Mỹ và Ai Cập đang trải qua giai đoạn “bất ổn mạnh mẽ”.

Nổ bom gần trụ sở Tình báo quân đội Ai Cập
Nổ bom gần trụ sở Tình báo quân đội Ai Cập

VOV.VN - Vụ nổ đã làm 6 người bị thương, một số ô tô bốc cháy.

Nổ bom gần trụ sở Tình báo quân đội Ai Cập

Nổ bom gần trụ sở Tình báo quân đội Ai Cập

VOV.VN - Vụ nổ đã làm 6 người bị thương, một số ô tô bốc cháy.

Cảnh sát Ai Cập bắt giữ 55 người biểu tình
Cảnh sát Ai Cập bắt giữ 55 người biểu tình

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập đã phải dùng đến hơi cay để giải tán hàng trăm sinh viên biểu tình trước cổng trường đại học al-Azhar.

Cảnh sát Ai Cập bắt giữ 55 người biểu tình

Cảnh sát Ai Cập bắt giữ 55 người biểu tình

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập đã phải dùng đến hơi cay để giải tán hàng trăm sinh viên biểu tình trước cổng trường đại học al-Azhar.