Bất chấp dọa dẫm Philippines vẫn xét xử ngư dân Trung Quốc

VOV.VN - Các ngư dân này bị Philippines bắt giữ trong khu vực lãnh hải tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên biển Đông.

Theo AFP, các công tố viên Philippines ngày 12/5 cho biết họ sẽ xét xử các ngư dân Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm luật môi trường của nước này.

Công tố viên Allan Ross Rodriguez cho biết ông sẽ đệ đơn lên tòa án Philippines trong ngày hôm nay (12/5) về vụ việc trên.

11 ngư dân Trung Quốc bị Philippines bắt giữ (Ảnh AFP)

“Vụ việc này rất rõ ràng, tàu cá của ngư dân Trung Quốc đã cố tình bắt những con rùa biển vốn nằm trong danh sách cần được bảo vệ”, ông Rodriguez giải thích quyết định của mình.

Tuần trước, cảnh sát Philippines đã bắt giữ chiếc tàu mang cờ của Trung Quốc trong đó có 11 ngư dân ngoài khơi bãi cạn Half Moon.

Cảnh sát nước này đã phát hiện ra hàng trăm con rùa biển, một loài sinh vật cần được bảo vệ, trên chiếc tàu 15 tấn này và rất nhiều trong số này đã chết.

Mặc dù vậy, ông Rodriguez cho biết 2 người trong số này là người dân tộc thiểu số và sẽ được trao trả và sẽ không bị xét xử. 9 người còn lại sẽ bị buộc tội vi phạm luật cấm săn bắt các loài sinh vật nằm trong danh sách cần được bảo vệ.

Nếu bị coi là cố tình bắt các loại sinh vật quý hiếm, cần được bảo vệ và có nguy cơ bị đe dọa, một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất, những người này có thể bị kết án 20 năm tù và phải nộp một khoản tiền rất lớn có thể lên đến US$200.000.

Trung Quốc đã yêu cầu Philippines ngay lập tức thả những ngư dân nói trên và nói rằng nước này có “chủ quyền không thể chối cãi được” đối với bãi cạn Half Moon.

Trước đó, Trung Quốc cũng ngang nhiên tuyên bố mình có chủ quyền đối với hầu hết biển Đông- một tuyên bố khiến mối quan hệ của Trung Quốc và các nước ASEAN tổn hại nghiêm trọng.

Ngày 7/5, Việt Nam đã đưa ra các bằng chứng tố cáo việc tàu Trung Quốc đâm và sử dụng vòi rồng tấn công tàu của Việt Nam trong khu vực đặc quyền kinh tế trong vùng lãnh thổ của Việt Nam.

Sau đó, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 24, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những tranh chấp lãnh hải trên biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo
Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo

VOV.VN - Mỹ sẽ làm việc này để thể hiện trách nhiệm với hiệp ước phòng thủ chung giữa 2 nước.

Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo

Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu Trung Quốc chiếm đảo

VOV.VN - Mỹ sẽ làm việc này để thể hiện trách nhiệm với hiệp ước phòng thủ chung giữa 2 nước.

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?
Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

VOV.VN -Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc của Philippines.

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

VOV.VN -Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc của Philippines.

Tòa án LHQ nhận hồ sơ khởi kiện Trung Quốc của Philippines
Tòa án LHQ nhận hồ sơ khởi kiện Trung Quốc của Philippines

GS Thayer nói: “Trung Quốc có 30 ngày để hồi đáp, nhưng rất có khả năng nước này sẽ từ chối bất kỳ sự tiếp cận nào từ phía Tòa án”.

Tòa án LHQ nhận hồ sơ khởi kiện Trung Quốc của Philippines

Tòa án LHQ nhận hồ sơ khởi kiện Trung Quốc của Philippines

GS Thayer nói: “Trung Quốc có 30 ngày để hồi đáp, nhưng rất có khả năng nước này sẽ từ chối bất kỳ sự tiếp cận nào từ phía Tòa án”.

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc
Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

VOV.VN -Hồ sơ của Philippines với nội dung chính là yêu sách của Trung Quốc về “đường lưỡi bò” không phù hợp luật pháp quốc tế

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

VOV.VN -Hồ sơ của Philippines với nội dung chính là yêu sách của Trung Quốc về “đường lưỡi bò” không phù hợp luật pháp quốc tế

Philippines làm ngơ trước yêu cầu thả tàu cá của Trung Quốc
Philippines làm ngơ trước yêu cầu thả tàu cá của Trung Quốc

VOV.VN - Trước đó, Trung Quốc cảnh báo Philippines rằng, “các hành động khiêu khích có thể gây tổn hại mối quan hệ song phương”.

Philippines làm ngơ trước yêu cầu thả tàu cá của Trung Quốc

Philippines làm ngơ trước yêu cầu thả tàu cá của Trung Quốc

VOV.VN - Trước đó, Trung Quốc cảnh báo Philippines rằng, “các hành động khiêu khích có thể gây tổn hại mối quan hệ song phương”.

Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc
Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

VOV.VN - Tướng Baustita cho biết sẽ bảo vệ ngư dân trong khả năng cho phép, trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

Tướng Philippines thề bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

VOV.VN - Tướng Baustita cho biết sẽ bảo vệ ngư dân trong khả năng cho phép, trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Mỹ cáo cuộc Trung Quốc gây hấn với Philippines
Mỹ cáo cuộc Trung Quốc gây hấn với Philippines

VOV.VN - Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc để Philippines tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ tại bãi Cỏ Mây.

Mỹ cáo cuộc Trung Quốc gây hấn với Philippines

Mỹ cáo cuộc Trung Quốc gây hấn với Philippines

VOV.VN - Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc để Philippines tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ tại bãi Cỏ Mây.

Philippines bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc cùng 11 người ở Biển Đông
Philippines bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc cùng 11 người ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines cho rằng, tàu Trung Quốc đã đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này.

Philippines bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc cùng 11 người ở Biển Đông

Philippines bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc cùng 11 người ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines cho rằng, tàu Trung Quốc đã đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này.

Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này
Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này

VOV.VN - Tàu Trung Quốc bị cáo buộc dùng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines trên bãi cạn tranh chấp Scarborough.

Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này

Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này

VOV.VN - Tàu Trung Quốc bị cáo buộc dùng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines trên bãi cạn tranh chấp Scarborough.

Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông
Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông

VOV.VN -Việc Philippines kiện Trung Quốc được coi là một bước đi táo bạo, bất ngờ

Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông

Philippines kiện Trung Quốc- cần sớm có COC trên Biển Đông

VOV.VN -Việc Philippines kiện Trung Quốc được coi là một bước đi táo bạo, bất ngờ

Mỹ ủng hộ Philippines, cảnh báo Trung Quốc
Mỹ ủng hộ Philippines, cảnh báo Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng sẽ cam kết ủng hộ quân sự đối với Philippines đối phó với Trung Quốc.

Mỹ ủng hộ Philippines, cảnh báo Trung Quốc

Mỹ ủng hộ Philippines, cảnh báo Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng sẽ cam kết ủng hộ quân sự đối với Philippines đối phó với Trung Quốc.

Philippines trình chứng cứ lên Tòa quốc tế vụ bãi Cỏ Mây
Philippines trình chứng cứ lên Tòa quốc tế vụ bãi Cỏ Mây

VOV.VN - Philippines đã đệ trình lên một Tòa án quốc tế những bằng chứng chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi Cỏ Mây.

Philippines trình chứng cứ lên Tòa quốc tế vụ bãi Cỏ Mây

Philippines trình chứng cứ lên Tòa quốc tế vụ bãi Cỏ Mây

VOV.VN - Philippines đã đệ trình lên một Tòa án quốc tế những bằng chứng chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi Cỏ Mây.