Moscow: Phương Tây sẽ chiến đấu với Nga "tới người Ukraine cuối cùng"

VOV.VN - Giới lãnh đạo Ukraine đang thay mặt NATO sử dụng chính người dân của mình để chống lại Nga, ông Sergey Kirienko - Phó Chánh văn phòng điện Kremlin cho hay.

Ông Sergey Kirienko cũng cho rằng các nước phương Tây không quan tâm khi chứng kiến người dân Ukraine thiệt mạng miễn là điều đó phục vụ lợi ích của họ.

"Chúng tôi hiểu rõ chúng tôi không chiến đấu với Ukraine trên lãnh thổ Ukraine và chắc chắn không chống lại người dân Ukraine. Toàn bộ NATO đang chiến tranh với Nga ở Ukraine bằng người dân Ukraine", ông Kirienko cho hay.

Ông cũng đổ lỗi cho chính quyền Kiev vì cuộc xung đột hiện nay, cáo buộc họ đang hy sinh đất nước và người dân Ukraine "trong cuộc đối đầu căn bản của phương Tây nhằm chống lại Nga".

"NATO sẽ vui vẻ chiến đấu với Nga 'tới người Ukraine cuối cùng' như chính họ từng tuyên bố mà không ngần ngại. Họ không hề cảm thấy hối tiếc vì điều đó".

Phó Chánh văn phòng điện Kremlin cũng nhận định, cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây đã vượt khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông, những biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ và đồng minh nhằm vào Moscow, cũng như "những cuộc tấn công tâm lý" cũng là một phần trong cuộc xung đột này.

Các đối thủ của Moscow đã tính toán sai lầm khi quyết định phản ứng với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, ông Kirienko nói. Dù vậy, ông cho rằng sức ép lên Nga vẫn cao và có lẽ sẽ ngày càng lớn hơn. Ông thừa nhận, các đối thủ của Nga là "những người khá thông minh, họ sẽ học hỏi từ những sai lầm của mình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/8
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 10/8.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/8

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 10/8.

Vì sao Mỹ chưa cung cấp UAV "Đại bàng xám" Gray Eagle cho Ukraine?
Vì sao Mỹ chưa cung cấp UAV "Đại bàng xám" Gray Eagle cho Ukraine?

VOV.VN - Quyết định cung cấp UAV Gray Eagle đầy uy lực của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn bởi một mối lo ngại lớn: Đó là điều gì sẽ xảy ra nếu những công nghệ nhạy cảm của nó rơi vào tay Nga?

Vì sao Mỹ chưa cung cấp UAV "Đại bàng xám" Gray Eagle cho Ukraine?

Vì sao Mỹ chưa cung cấp UAV "Đại bàng xám" Gray Eagle cho Ukraine?

VOV.VN - Quyết định cung cấp UAV Gray Eagle đầy uy lực của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn bởi một mối lo ngại lớn: Đó là điều gì sẽ xảy ra nếu những công nghệ nhạy cảm của nó rơi vào tay Nga?

Mỹ cung cấp cho Ukraine vũ khí có thể đánh bại “rồng lửa” S-400
Mỹ cung cấp cho Ukraine vũ khí có thể đánh bại “rồng lửa” S-400

VOV.VN - Tên lửa chống bức xạ được cho là sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho Ukraine khi thời gian gần đây khi có nhiều báo cáo cho rằng các hệ thống phòng không của Nga đã hạn chế khả năng hoạt động của không quân Ukraine ở khu vực Donbass.   

Mỹ cung cấp cho Ukraine vũ khí có thể đánh bại “rồng lửa” S-400

Mỹ cung cấp cho Ukraine vũ khí có thể đánh bại “rồng lửa” S-400

VOV.VN - Tên lửa chống bức xạ được cho là sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho Ukraine khi thời gian gần đây khi có nhiều báo cáo cho rằng các hệ thống phòng không của Nga đã hạn chế khả năng hoạt động của không quân Ukraine ở khu vực Donbass.   

Nga: Nhà máy UAV của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ukraine là mục tiêu quân sự
Nga: Nhà máy UAV của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ukraine là mục tiêu quân sự

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nếu nhà phát triển máy bay không người lái (UAV) Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng một nhà máy ở Ukraine, quân đội Nga sẽ coi đây là một mục tiêu quân sự.

Nga: Nhà máy UAV của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ukraine là mục tiêu quân sự

Nga: Nhà máy UAV của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ukraine là mục tiêu quân sự

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nếu nhà phát triển máy bay không người lái (UAV) Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng một nhà máy ở Ukraine, quân đội Nga sẽ coi đây là một mục tiêu quân sự.