Bắt đầu đối thoại chiến lược Trung-Triều

(VOV) - Ngày 19/6, Trung Quốc và Triều Tiên đã tiến hành đối thoại chiến lược tại Bắc Kinh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye - Gwan đồng chủ trì cuộc đối thoại.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Kim Kye-Gwan (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại (Ảnh: NHK)



Tại cuộc đối thoại này, phía Triều Tiên sẽ nghe báo cáo về kết quả hội đàm cấp cao Trung - Mỹ, trao đổi ý kiến về việc nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã gián đoạn hơn 4 năm nay.

Trong khi đó cùng ngày tại Washington, một cuộc gặp cấp Cục trưởng 3 nước Nhật, Mỹ, Hàn cũng được diễn ra. Cuộc gặp này cũng đề cập tới vấn đề nối lại đàm phán 6 bên liên quan tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên-vấn đề được quan tâm nhất trong cuộc đối thoại chiến lược Trung-Triều lần này.

Kể từ sau cuộc gặp Thượng đỉnh Trung – Mỹ vào đầu tháng này trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo cao cấp hai nước Trung Quốc và Triều Tiên.

Tại cuộc đối thoại chiến lược lần này, Triều Tiên mong muốn tăng cường hợp tác, nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc đối với việc thực hiện cuộc đàm phán cấp cao Mỹ-Triều mà Triều Tiên đã đề xuất với Mỹ. Còn Trung Quốc mong muốn Triều Tiên ủng hộ việc Trung Quốc sẽ trở thành nước Chủ tịch trong cuộc đàm phán 6 sắp tới nếu được nối lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung-Triều họp về kế hoạch phóng vệ tinh
Trung-Triều họp về kế hoạch phóng vệ tinh

Cuộc họp dự kiến kéo dài 5 ngày, để thảo luận kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên

Trung-Triều họp về kế hoạch phóng vệ tinh

Trung-Triều họp về kế hoạch phóng vệ tinh

Cuộc họp dự kiến kéo dài 5 ngày, để thảo luận kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên

Triều Tiên hướng ngoại để giải quyết căng thẳng khu vực
Triều Tiên hướng ngoại để giải quyết căng thẳng khu vực

(VOV) - Giới phân tích cho đây là bước chuyển biến quan trọng trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên.

Triều Tiên hướng ngoại để giải quyết căng thẳng khu vực

Triều Tiên hướng ngoại để giải quyết căng thẳng khu vực

(VOV) - Giới phân tích cho đây là bước chuyển biến quan trọng trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên.

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tới tại Mỹ do Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies chủ trì.

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn họp 3 bên về tình hình bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tới tại Mỹ do Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Glyn Davies chủ trì.

Trung Quốc coi trọng quan hệ Trung-Triều
Trung Quốc coi trọng quan hệ Trung-Triều

Chuyến thăm Triều Tiên của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hồ Chính Diệu diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng do cuộc tập trận chung Mỹ Hàn, vì vậy được dư luận hết sức quan tâm

Trung Quốc coi trọng quan hệ Trung-Triều

Trung Quốc coi trọng quan hệ Trung-Triều

Chuyến thăm Triều Tiên của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hồ Chính Diệu diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng do cuộc tập trận chung Mỹ Hàn, vì vậy được dư luận hết sức quan tâm

Trung-Triều sẽ đối thoại tại Bắc Kinh
Trung-Triều sẽ đối thoại tại Bắc Kinh

(VOV) - Cuộc đối thoại sẽ tập trung thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên liên quan tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trung-Triều sẽ đối thoại tại Bắc Kinh

Trung-Triều sẽ đối thoại tại Bắc Kinh

(VOV) - Cuộc đối thoại sẽ tập trung thảo luận về nối lại đàm phán 6 bên liên quan tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.