Bất ổn tại Cộng hòa Trung Phi ngày càng trầm trọng

VOV.VN -Đã có những lo ngại rằng, khủng hoảng ở quốc gia này có thể lan rộng và tác động đến toàn bộ khu vực.

Ngày 11/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã thúc giục cộng đồng quốc tế gửi thêm quân tới Cộng hòa Trung Phi, dù Liên Hợp Quốc đã điều động hàng nghìn binh sĩ gìn giữ hòa bình tới khu vực. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy, bất ổn an ninh tại Cộng hòa Trung Phi ngày càng trầm trọng.

Phát biểu với báo chí tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh, tình trạng bạo lực sắc tộc, tôn giáo tại Cộng hòa Trung Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, làm thay đổi cấu trúc dân chủ của đất nước, đe dọa gây chia rẽ đất nước.

Binh lính Pháp làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi (Ảnh: AP)

Cộng đồng quốc tế cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình trạng diễn biến tồi tệ hơn, để bảo vệ dân thường, khôi phục trật tự hiến pháp, tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cũng như đảm bảo sự toàn vẹn của đất nước.

Theo ông Ban Ki-moon, phản ứng quốc tế hiện  nay vẫn chưa đủ mạnh để giúp Trung Phi đối phó với tình trạng nghiêm trọng trong nước. Thông qua Pháp, ông Ban Ki-moon cũng đề nghị các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu (EU) có thêm những đóng góp vào các hoạt động vãn hồi trật tự, an ninh tại quốc gia này.

Trước đó, ngày 10/2, ngoại trưởng các nước EU đã thông qua quyết định gửi phái bộ quân sự của liên minh gồm khoảng 500 quân đến  Cộng hòa Trung Phi. Dự kiến các binh sĩ EU sẽ tới quốc gia châu Phi này vào tháng 3 tới, và sẽ hoạt động trong thời gian sáu tháng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian kêu gọi các lực lượng quốc tế đang triển khai ở Cộng hòa Trung Phi sử dụng vũ lực nếu cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công đẫm máu do các tay súng phiến quân tiến hành.

Những tuyên bố này một lần nữa cho thấy, bất ổn an ninh tại Cộng hòa Trung Phi tiếp tục diễn biến trầm trọng hơn. Bởi trên thực tế, Liên Hợp Quốc đã triển khai hơn 5.000 binh sỹ do Liên minh châu Phi (AU) đứng đầu tới Cộng hòa Trung Phi để tái lập an ninh, trong khi Pháp là 1.600 quân. Tuy nhiên, bất chấp động thái này, tình hình vẫn không được cải thiện. Tướng Francisco Seriano, người đứng đầu lực lượng quân đội Pháp tại Cộng hòa Trung Phi mới đây cũng bày tỏ lo ngại và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt bất ổn.

Ông Seriano nói: “Chúng ta cần nhanh chóng chấm dứt những bất ổn hiện nay, đặc biệt là ngăn chặn những hành vi lợi dụng tình hình hiện nay để gây chia rẽ đất nước. Đây mới chính là những kẻ thù đối với hòa bình đất nước.”

Cộng hòa Trung Phi, đất nước nằm sâu trong đất liền, từng là thuộc địa của Pháp, là một trong những nơi nghèo nhất trên thế giới. Cuộc khủng hoảng hiện nay đã khiến cuộc sống người dân tại quốc gia châu Phi này càng trở nên khó khăn hơn, đặt họ trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ, xung đột đã khiến 1/4 dân số nước này đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong khi ít nhất 2 triệu người dân cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Một người dân nói:“Chúng tôi đang rất cần lương thực. Chúng tôi đã phải sơ tán do xung đột và vì thế chúng tôi không có tiền để mua thức ăn cho bọn trẻ. Thực sự đây là một hoàn cảnh đáng buồn mà chúng tôi không hề mong muốn”.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào hỗn loạn từ tháng 3/2013, khi liên minh Hồi giáo Seleka lật đổ Tổng thống Francois Bozize và đưa chỉ huy lực lượng này lên nắm quyền. Vụ đảo chính đã châm ngòi cho xung đột giáo phái bùng nổ giữa cộng đồng Thiên chúa giáo với Hồi giáo. Một chính phủ mới đã đươc lập nên để dẫn dắt tiến trình chuyển tiếp song cũng không thể ngăn chặn bạo lực và xung đột phe phái.

Đã có nhiều ý kiến lo ngại, nếu không hành động, khủng hoảng sẽ lan ra bên ngoài các đường biên giới của nước này và tác động đến toàn bộ khu vực, vốn đang đối mặt với những thách thức to lớn. Những ngày qua, cộng đồng quốc tế liên tục hối thúc chính phủ và người dân nước này nên nắm cơ hội có chính quyền chuyển tiếp mới cùng với sự ủng hộ của quốc tế để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay và hướng tới một xã hội ổn định, hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1 triệu người phải sơ tán vì bạo lực ở Trung Phi
Gần 1 triệu người phải sơ tán vì bạo lực ở Trung Phi

VOV.VN - Hơn 2 triệu người dân khác đang cần được viện trợ nhân đạo do xung đột đang diễn ra tại đất nước này.

Gần 1 triệu người phải sơ tán vì bạo lực ở Trung Phi

Gần 1 triệu người phải sơ tán vì bạo lực ở Trung Phi

VOV.VN - Hơn 2 triệu người dân khác đang cần được viện trợ nhân đạo do xung đột đang diễn ra tại đất nước này.

LHQ muốn triển khai 10.000 binh sĩ tại Trung Phi
LHQ muốn triển khai 10.000 binh sĩ tại Trung Phi

VOV.VN - Mục đích nhằm giúp Trung Phi chấm dứt những bất ổn hiện nay.

LHQ muốn triển khai 10.000 binh sĩ tại Trung Phi

LHQ muốn triển khai 10.000 binh sĩ tại Trung Phi

VOV.VN - Mục đích nhằm giúp Trung Phi chấm dứt những bất ổn hiện nay.

Chính phủ lâm thời CH Trung Phi tuyên bố từ chức
Chính phủ lâm thời CH Trung Phi tuyên bố từ chức

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia và Thủ tướng Nicolas Tiengaye ngày 10/1 tuyên bố từ chức.

Chính phủ lâm thời CH Trung Phi tuyên bố từ chức

Chính phủ lâm thời CH Trung Phi tuyên bố từ chức

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia và Thủ tướng Nicolas Tiengaye ngày 10/1 tuyên bố từ chức.

Trung Phi đứng trước nguy cơ thảm họa diệt chủng
Trung Phi đứng trước nguy cơ thảm họa diệt chủng

VOV.VN - Cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa thảm họa diệt chủng cũng thúc giục tăng cường đối thoại tôn giáo tại Trung Phi.

Trung Phi đứng trước nguy cơ thảm họa diệt chủng

Trung Phi đứng trước nguy cơ thảm họa diệt chủng

VOV.VN - Cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa thảm họa diệt chủng cũng thúc giục tăng cường đối thoại tôn giáo tại Trung Phi.

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi
Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

VOV.VN - Mỹ cũng đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn bạo lực. 

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

VOV.VN - Mỹ cũng đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn bạo lực. 

Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi
Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Nguồn tin ngoại giao từ Pháp cho biết các nhà lãnh đạo khu vực đã mất kiên nhẫn với Tổng thống Djotodia.

Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi

Liên minh châu Âu đề xuất gửi quân đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Nguồn tin ngoại giao từ Pháp cho biết các nhà lãnh đạo khu vực đã mất kiên nhẫn với Tổng thống Djotodia.

Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi
Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Tình hình bạo lực, cuộc xung đột sắc tộc giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại quốc gia Trung Phi ngày càng gia tăng.

Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi

Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Tình hình bạo lực, cuộc xung đột sắc tộc giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại quốc gia Trung Phi ngày càng gia tăng.

LHQ hỗ trợ 99 triệu USD cho Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi
LHQ hỗ trợ 99 triệu USD cho Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN -Trong đó, Nam Sudan sẽ nhận hỗ trợ 59 triệu USD và Cộng hòa Trung Phi là 40,2 triệu USD

LHQ hỗ trợ 99 triệu USD cho Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi

LHQ hỗ trợ 99 triệu USD cho Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN -Trong đó, Nam Sudan sẽ nhận hỗ trợ 59 triệu USD và Cộng hòa Trung Phi là 40,2 triệu USD

EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi
EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Kế hoạch này được các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU nhất trí trong cuộc họp ngày 10/1 tại Brussels, Bỉ.

EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi

EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Kế hoạch này được các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU nhất trí trong cuộc họp ngày 10/1 tại Brussels, Bỉ.

Pháp sẽ không tăng quân ở Cộng hòa Trung Phi
Pháp sẽ không tăng quân ở Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nước này không có kế hoạch gửi thêm quân đến Cộng hòa Trung Phi.

Pháp sẽ không tăng quân ở Cộng hòa Trung Phi

Pháp sẽ không tăng quân ở Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nước này không có kế hoạch gửi thêm quân đến Cộng hòa Trung Phi.