Bầu cử Canada: Nhiều khả năng không đảng nào giành được đa số

VOV.VN - Cử tri trên toàn lãnh thổ Canada hôm ngày 21/1 chính thức bước vào cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang lần thứ 43.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh tế - chính trị có nhiều bất ổn và các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy nhiều khả năng không đảng nào giành được đa số ghế để tự đứng ra thành lập Chính phủ.

Các ứng viên đại diện cho các đảng phái tham gia bầu cử Quốc hội Canada. Ảnh: Reuters

Canada là quốc gia có diện tích lớn thứ hai thế giới và trải rộng trên 6 múi giờ nên thời gian bầu cử diễn ra khác nhau ở từng địa phương, địa điểm mở cửa sớm nhất lúc 7h sáng và đóng cửa muộn nhất là 21h30.

Theo Elections Canada, Cơ quan trực thuộc Quốc hội, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động bầu cử và trưng cầu ý dân, khoảng 27,4 triệu công dân Canada đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử lần này, và trong thời gian từ ngày 11-14/10, khoảng 4,7 triệu cử tri Canada đã đi bầu cử sớm.

Để đủ điều kiện tự đứng ra thành lập Chính phủ đa số, một đảng tại Canada cần phải giành được ít nhất 170 ghế trong tổng số 338 ghế Quốc hội. Các cuộc khảo sát mới nhất đều cho thấy đảng Tự do của đương kim Thủ tướng Justin Trudeau và đảng Bảo thủ của ông Andrew Scheer có tỷ lệ ủng hộ khá ngang bằng.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hai vụ bê bối lớn, cùng những kỳ vọng cao của cử tri Canada đặt vào ông Trudeau thời gian qua đã làm tổn hại triển vọng tái đắc cử và có thể khiến Thủ tướng 47 tuổi này phải chấp nhận rời bỏ quyền lực sau một nhiệm kỳ.

Nếu kịch bản xấu này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 84 năm, một đương kim Thủ tướng, với đảng cầm quyền nắm đa số ghế trong Quốc hội Canada không thể tái đắc cử. Một kịch bản khác là đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau vẫn giành chiến thắng nhưng không giữ được đa số ghế trong Quốc hội và sẽ phải dựa vào một đảng nhỏ khác để duy trì quyền lực.

Trước viễn cảnh khó khăn đó, Thủ tướng Trudeau đã đưa cả vợ và ba con đi cùng khi ông bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thành phố Montreal, tỉnh Quebec.

Phát biểu với báo giới sau khi thực hiện quyền công dân, Thủ tướng Trudeau kêu gọi các cử tri đoàn kết ủng hộ đảng Tự do, đặc biệt trong bối cảnh đảng của những người theo đường lối ly khai với tên gọi Khối Quebec có khả năng sẽ gia tăng quyền lực tại Quốc hội.

Giới phân tích nhận định, nếu đảng Bảo thủ của ông Andrew Scheer giành được nhiều ghế nhất nhưng không chiếm đa số, có lẽ họ sẽ cố gắng thành lập một chính phủ liên minh, với sự hậu thuẫn của đảng Khối Quebec. Nếu một kịch bản tương tự xảy ra với đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau, họ có thể sẽ phải dựa vào đảng Dân chủ Mới để tiếp tục nắm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Canada kêu gọi cử tri ủng hộ để chống lại Donald Trump
Thủ tướng Canada kêu gọi cử tri ủng hộ để chống lại Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Canada Trudeau, người có vẻ sẽ mất đa số ghế tại Nghị Viện sau cuộc bầu cử ngày 21/10 kêu gọi cử tri ủng hộ để chống lại Tổng thống Mỹ Trump.

Thủ tướng Canada kêu gọi cử tri ủng hộ để chống lại Donald Trump

Thủ tướng Canada kêu gọi cử tri ủng hộ để chống lại Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Canada Trudeau, người có vẻ sẽ mất đa số ghế tại Nghị Viện sau cuộc bầu cử ngày 21/10 kêu gọi cử tri ủng hộ để chống lại Tổng thống Mỹ Trump.

Mỹ và Canada phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu
Mỹ và Canada phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu

VOV.VN - Hai bên đã nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh song phương mạnh mẽ trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng và các mối quan hệ kinh tế.

Mỹ và Canada phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu

Mỹ và Canada phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu

VOV.VN - Hai bên đã nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh song phương mạnh mẽ trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng và các mối quan hệ kinh tế.

Thủ tướng Canada đối mặt nhiều thách thức trước cuộc bầu cử 2019
Thủ tướng Canada đối mặt nhiều thách thức trước cuộc bầu cử 2019

VOV.VN - Hôm qua (11/9), Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử liên bang năm 2019.

Thủ tướng Canada đối mặt nhiều thách thức trước cuộc bầu cử 2019

Thủ tướng Canada đối mặt nhiều thách thức trước cuộc bầu cử 2019

VOV.VN - Hôm qua (11/9), Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử liên bang năm 2019.