Bầu cử châu Âu 2024: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel sẽ là ứng cử viên

VOV.VN - Ngày 7/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bất ngờ tuyên bố sẽ rời chức vụ của mình vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ để tập trung cho cuộc bầu cử châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay. 

Trong tuyên bố với báo giới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết sẽ từ chức vào tháng 7/2024, sớm hơn 4 tháng trước khi nhiệm kỳ của mình kết thúc vào cuối tháng 11.

Ông Michel đặc biệt nhấn mạnh sẽ dẫn đầu danh sách các ứng cử viên của đảng Phong trào Cải cách (MR) để tranh cử tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vào tháng 6 tới. Cựu Thủ tướng Bỉ cũng khẳng định sẽ tiếp tục đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho tới khi tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ Nghị viện châu Âu vào ngày 16/7.

“Tôi đã làm việc chăm chỉ và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến ngày cuối cùng trong vai trò Chủ tịch Hội đồng châu Âu của mình. Chúng ta biết rằng mùa hè này, sau cuộc bầu cử vào tháng 6, sẽ là lúc cho những thay đổi. Sau cuộc bầu cử, Ủy ban châu Âu cũng sẽ có cơ hội truyền lại quyền chỉ huy cho một nhóm mới. Vì vậy, đây không phải là lựa chọn dễ dàng mà là lựa chọn có trách nhiệm.”

Việc ông Charles Michel bất ngờ tuyên bố từ chức sớm cũng dấy lên một số lo ngại. Bởi nhiệm vụ chính của Chủ tịch Hội đồng châu Âu là chủ trì các hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU), góp phần bảo đảm 27 nước thành viên có thể đi đến nhất trí về những vấn đề quan trọng như di cư, mở rộng EU hay kết nạp thêm thành viên...

Theo quy định của EU, một khi có bất kỳ “trở ngại” nào dẫn tới việc kết thúc nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng châu Âu thì chức vụ này sẽ được thay thế bởi người đứng đầu quốc gia đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu cho đến khi các quốc gia thành viên khối 27 bầu được người kế nhiệm.

Hiện Bỉ đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu đến hết tháng 6. Hungary sẽ tiếp nhận vị trí này bắt đầu vào tháng 7 tới. Với việc ông Michel rời chức vụ, nhiều khả năng vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ do Thủ tướng Hungary, Viktor Orban tạm thời đảm nhận. Các chuyên gia lo ngại những thay đổi này có thể làm cản trở EU đưa ra một số quyết định quan trọng, đơn cử như việc tiếp tục ủng hộ cho Ukraine.

Trước đó ngày 15/12, ông Viktor Orban đã phủ quyết khoản hỗ trợ 50 tỷ euro (gần 55 tỷ USD) cho Ukraine dẫn đến việc EU chưa đạt đồng thuận về kế hoạch ngân sách. Các nhà lãnh đạo khối 27 sẽ phải thảo luận lại vấn đề này trong Hội nghị thượng đỉnh bất thường châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 1/2 tới.

Tuy nhiên, ông Charles Michel cho rằng có nhiều giải pháp cho vấn đề này như việc có thể “thay đổi” những quy định của EU “theo đa số”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine không được chào đón ở EU và NATO
Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine không được chào đón ở EU và NATO

VOV.VN - Kiev nên "ngừng tự làm bẽ mặt chính mình" và chấm dứt "ảo tưởng" rằng nước này sẽ sớm gia nhập EU hay NATO, cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky - ông Aleksey Arestovich nói.

Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine không được chào đón ở EU và NATO

Cựu cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine không được chào đón ở EU và NATO

VOV.VN - Kiev nên "ngừng tự làm bẽ mặt chính mình" và chấm dứt "ảo tưởng" rằng nước này sẽ sớm gia nhập EU hay NATO, cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky - ông Aleksey Arestovich nói.

Bỉ nhấn mạnh ưu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU
Bỉ nhấn mạnh ưu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU

VOV.VN - Chiều ngày 5/1 (theo giờ địa phương) tại thủ đô Brussels đã diễn ra lễ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) của Bỉ. Nhân dịp này, Thủ tướng Bỉ đã nhấn mạnh các ưu tiên của Châu Âu trong nhiệm kỳ chủ tịch lần thứ 13 của mình. 

Bỉ nhấn mạnh ưu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU

Bỉ nhấn mạnh ưu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU

VOV.VN - Chiều ngày 5/1 (theo giờ địa phương) tại thủ đô Brussels đã diễn ra lễ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) của Bỉ. Nhân dịp này, Thủ tướng Bỉ đã nhấn mạnh các ưu tiên của Châu Âu trong nhiệm kỳ chủ tịch lần thứ 13 của mình. 

Ba Lan muốn trở thành thành viên tiếp theo của Văn phòng Công tố Châu Âu
Ba Lan muốn trở thành thành viên tiếp theo của Văn phòng Công tố Châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Adam Bodnar hôm qua cho biết, ông đã ký và gửi các văn bản cần thiết cho quá trình gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu, mở đường cho nước này trở thành thành viên thứ 23 của Văn phòng Công tố Châu Âu.

Ba Lan muốn trở thành thành viên tiếp theo của Văn phòng Công tố Châu Âu

Ba Lan muốn trở thành thành viên tiếp theo của Văn phòng Công tố Châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Adam Bodnar hôm qua cho biết, ông đã ký và gửi các văn bản cần thiết cho quá trình gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu, mở đường cho nước này trở thành thành viên thứ 23 của Văn phòng Công tố Châu Âu.

Bi kịch lính Ukraine vượt sông Dnipro dưới hỏa lực của Nga
Bi kịch lính Ukraine vượt sông Dnipro dưới hỏa lực của Nga

VOV.VN - Sông Dnipro là một ranh giới tự nhiên có lợi cho Nga trong việc phòng thủ. Khi vượt con sông này để tiến về phía Đông, binh lính Ukraine gặp rất nhiều khó khăn và hiểm nguy. Quân đội Nga luôn sẵn sàng giội hỏa lực vào đội hình đối phương đang vượt sông hoặc vừa đặt chân lên bờ.

Bi kịch lính Ukraine vượt sông Dnipro dưới hỏa lực của Nga

Bi kịch lính Ukraine vượt sông Dnipro dưới hỏa lực của Nga

VOV.VN - Sông Dnipro là một ranh giới tự nhiên có lợi cho Nga trong việc phòng thủ. Khi vượt con sông này để tiến về phía Đông, binh lính Ukraine gặp rất nhiều khó khăn và hiểm nguy. Quân đội Nga luôn sẵn sàng giội hỏa lực vào đội hình đối phương đang vượt sông hoặc vừa đặt chân lên bờ.

Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga
Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga

VOV.VN - Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 5/1 thông báo rằng các lực lượng trực thuộc cơ quan này đã vượt biên giới đánh vào các vị trí Nga ở tỉnh Belgorod, gây ra thương vong cho đối phương.

Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga

Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga

VOV.VN - Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 5/1 thông báo rằng các lực lượng trực thuộc cơ quan này đã vượt biên giới đánh vào các vị trí Nga ở tỉnh Belgorod, gây ra thương vong cho đối phương.

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024
Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

VOV.VN - Năm 2023, đại dịch Covid-19 qua đi nhưng nhiều vấn đề mới lại xuất hiện, nhiều vấn đề cũ trở nên trầm trọng hơn. Xung đột vũ trang, đặc biệt là tại Ukraine, tiếp tục là tâm điểm của thời sự thế giới. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích một vài nét chính của thế giới 2023 và đưa ra dự báo cho năm mới 2024.

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

VOV.VN - Năm 2023, đại dịch Covid-19 qua đi nhưng nhiều vấn đề mới lại xuất hiện, nhiều vấn đề cũ trở nên trầm trọng hơn. Xung đột vũ trang, đặc biệt là tại Ukraine, tiếp tục là tâm điểm của thời sự thế giới. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích một vài nét chính của thế giới 2023 và đưa ra dự báo cho năm mới 2024.