Bầu cử Italy: Thời tiết lợi cho đảng mới, bất lợi đảng cũ

(VOV) - Cuộc bầu cử lần này tại Italy được các thị trường tài chính theo dõi sát sao.

Hôm 24/2, cử tri Italy đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội để lựa chọn 630 ghế tại Hạ viện và 315 ghế tại Thượng viện. Đây được coi là một trong những cuộc bầu cử được thế giới quan tâm kể từ nhiều năm nay, bởi người ta đang chờ đợi liệu sau cuộc bầu cử này, chính phủ mới của Italy có thể đưa nước này thoát khỏi suy thoái kinh tế và giúp giải quyết núi nợ công của khu vực đồng euro hay không. Tuy nhiên, hiện tình trạng thời tiết xấu tại Italy được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc bầu cử lịch sử này.

Các điểm bỏ phiếu tại Italy mở cửa vào lúc 2h sáng đến 16h chiều 24/2 (giờ địa phương) và từ 1h giờ sáng tới 9h sáng ngày 25/2 (giờ địa phương). Tại Rome, các điểm bỏ phiếu đã được chuẩn bị sẵn sàng từ ngày 23/2 để đón cử tri đến bỏ phiếu. Các nhân viên phụ trách bầu cử hi vọng tỉ lệ đi bỏ phiếu sẽ cao.

Bà Alessia Di Salvia, một nhân viên bầu cử nhận định: “Theo tôi hiện còn rất nhiều người vẫn đang do dự về việc đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, đối với những người trẻ tuổi lần đầu tiên đi bỏ phiếu, tôi nghĩ họ nhất định sẽ tới các điểm bầu cử để đưa ra sự lựa chọn của mình.”

Một người bước qua các poster bầu cử của ông Berlusconi ở Milan (ảnh: Reuters)


Kết quả sơ bộ sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc bầu cử và kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 26/2. Cuộc bầu cử này tại Italy được các thị trường tài chính theo dõi sát sao với kỳ vọng tân Thủ tướng của nước này sẽ chèo lái đất nước vượt qua cơn bão nợ công đang hoành hành trên khắp châu lục.

Tuy nhiên, hiện tình trạng tuyết rơi dày ở miền Bắc và bão ở miền Nam Italy được dự báo sẽ vẫn tiếp diễn và có thể ảnh hưởng tới việc cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc gia. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu dự kiến sẽ thấp do các cử tri cao tuổi và các cử tri đăng ký bỏ phiếu ở các thị trấn khác nơi họ sinh sống có thể sẽ không đi bỏ phiếu. Bộ trưởng Nội vụ Italy đã kêu gọi 47 triệu cử tri đủ điều kiện của nước này đi bỏ phiếu bất chấp dự báo thời tiết xấu, đồng thời cho biết chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thời tiết xấu, nhằm đảm bảo mọi cử tri đều có thể đi bỏ phiếu.

Nhiều người dân cũng cho biết vẫn sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quan trọng này, bất chấp thời tiết xấu.

Ông Stefano Rossi, một cử tri cho biết: “Tôi cho rằng mọi người cần phải đi bỏ phiếu dù thời tiết có như thế nào đi nữa bởi cuộc bỏ phiếu này rất quan trọng.”

Theo giới phân tích thời tiết xấu có thể ảnh hưởng tới tỉ lệ cử tri bỏ phiếu ủng hộ cho một số nhóm đảng cũ, như liên minh trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, vốn giành được sự ủng hộ lớn từ các cử tri cao tuổi.

Trong khi đó, việc bầu chọn cho một số đảng mới hơn như Phong trào 5 sao của danh hài Béppê Grilô và nhóm Cách mạng dân sự của cựu công tố viên Antonio Ingroia nhiều khả năng sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng thời tiết này vì họ đang giành được sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi.

Cô Alessandra Bruzzese, một sinh viên cho biết: “ Trời mưa thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Vì chúng tôi không hài lòng về tình hình kinh tế sau nhiều năm ông Berlusconi cầm quyền. Do đó chúng tôi sẽ đi bỏ phiếu để bầu lại dù thời tiết thế nào đi nữa.”

Kết quả các cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy, có tới 28% người dân Italy vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. Điều này cũng có nghĩa là hàng triệu người dân vẫn còn đang lưỡng lự và trong tình trạng thời tiết xấu hiện nay, nhiều người trong số họ có thể quyết định ở nhà.

Hiện nhà lãnh đạo trung tả Pier Luigi Bersani được cho là đang có lợi thế dẫn điểm. Tiếp sau là lãnh đạo liên minh trung hữu, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, người đã cam kết sẽ hoàn trả lại tiền thuế nếu thắng cử và đã tổ chức các chiến dịch truyền thông lớn nhằm giành lại sự ủng hộ của cử tri trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên,  dù ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử này của Italy thì chính phủ mới cũng sẽ phải có nhiệm vụ đưa nước này thoát khỏi cuộc suy thoái lớn nhất trong vòng 20 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy liệu có quay lại thời kỳ "khủng hoảng nợ"
Italy liệu có quay lại thời kỳ "khủng hoảng nợ"

(VOV) - Việc cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 4 khiến châu Âu lo ngại Italy không tiếp tục cải cách kinh tế.

Italy liệu có quay lại thời kỳ "khủng hoảng nợ"

Italy liệu có quay lại thời kỳ "khủng hoảng nợ"

(VOV) - Việc cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 4 khiến châu Âu lo ngại Italy không tiếp tục cải cách kinh tế.

Thủ tướng Italy công bố liên minh tranh cử
Thủ tướng Italy công bố liên minh tranh cử

(VOV) - Ông Monti bày tỏ hi vọng liên minh mới sẽ giúp cải thiện tình hình chính trị đất nước.

Thủ tướng Italy công bố liên minh tranh cử

Thủ tướng Italy công bố liên minh tranh cử

(VOV) - Ông Monti bày tỏ hi vọng liên minh mới sẽ giúp cải thiện tình hình chính trị đất nước.

Tổng thống Italy giải tán Quốc hội
Tổng thống Italy giải tán Quốc hội

(VOV) - Động thái này của ông Napolitano nhằm mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử ở Italy.

Tổng thống Italy giải tán Quốc hội

Tổng thống Italy giải tán Quốc hội

(VOV) - Động thái này của ông Napolitano nhằm mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử ở Italy.

Italy: Thủ tướng vừa từ chức cân nhắc việc quay trở lại
Italy: Thủ tướng vừa từ chức cân nhắc việc quay trở lại

(VOV) - Theo luật bầu cử Italy, phe thắng cử có thể đề nghị ông Monti tham gia vào chính phủ mới, thậm chí là với cương vị thủ tướng.

Italy: Thủ tướng vừa từ chức cân nhắc việc quay trở lại

Italy: Thủ tướng vừa từ chức cân nhắc việc quay trở lại

(VOV) - Theo luật bầu cử Italy, phe thắng cử có thể đề nghị ông Monti tham gia vào chính phủ mới, thậm chí là với cương vị thủ tướng.