Bầu cử Mỹ: Obama và McCain hướng tới các bang miền Tây

Hai ứng cử viên Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ và John McCain của đảng Cộng hòa tiếp tục cuộc chạy đua vận động tranh cử tại ba bang miền Tây, là Nevada, Colorado và New Mexico. Đây được đánh giá là những bang có thể quyết định cuộc bầu cử ngày 4/11 tới.

Ngày 25/10, Thượng nghị sĩ (TNS) Obamalại xếp đối thủ của mình "cùng một giuộc" với Tổng thống đương nhiệm George W.Bush không được lòng dân. Trong những ngày qua, ông McCain đã thẳng thừng chỉ trích các chính sách của tổng thống, coi đây chính là nguyên nhân khiến nước Mỹ rơi vào tình thế khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, ông Obama cho rằng đã quá muộn để ông McCain tự miêu tả mình là người không lệ thuộc vào Tổng thống Bush sau 8 năm phục vụ chính quyền Bu-sơ.

Đáp lại, TNS McCain tiếp tục mô tả Obamalà một nhân vật theo đường lối tự do về thuế và chi phí, mà chắc chắn sẽ tăng các khoản chi tiêu của chính phủ.

Trong khi đó, ông Obamatiếp tục tận dụng khả năng gây quỹ khá lớn của mình để giành lợi thế. Ban vận động tranh cử của TNS da màu này ngày 26/10 đã tung ra một đoạn quảng cáo, dài 2 phút trên truyền hình quảng bá cho các chính sách kinh tế của ông. Trước đó, Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa cũng thực hiện một chương trình truyền hình riêng hôm 25/10 và đặt câu hỏi liệu ứng cử viên Dân chủ Obama có đủ kinh nghiệm để trở thành tổng thống hay không.

Trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, TNS Obama hy vọng giành được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu Mỹ bằng kế hoạch kinh tế của mình, trong khi ông McCain đưa ra chính sách giảm thuế truyền thống của đảng Cộng hòa, kể cả cho những người giàu có. Giới quan sát cho rằng cả hai ứng cử viên đang cố nhấn mạnh sự khác biệt giữa họ trong ba lĩnh vực là thuế, chăm sóc y tế và chương trình lương hưu.

Cuộc thăm dò ý kiến các cử tri hợp lệ của tạp chí Newsweek cho thấy hiện ông Obama đang dẫn trước đối thủ với tỷ lệ 53%-41%. Cuộc thăm dò ý kiến các cử tri đã đăng ký do tạp chí này thực hiện cho thấy Obama đang dẫn đầu với sự ủng hộ của hầu hết các cử tri ở mọi lứa tuổi và giới tính, thậm chí còn dẫn trước với tỷ lệ cách biệt đôi chút 46-44 trong các cuộc thăm dò ý kiến giới cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động. Thăm dò qua điện thoại, được tiến hành từ ngày 22-23/10 với mức sai số là 3,6%, cũng cho thấy 62% số người được hỏi ủng hộ vị TNS da màu này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên