Bầu cử Mỹ: Ông McCain đang thua trong cuộc chiến tuyên truyền

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa John McCain đang phải đương đầu với làn sóng truyền thông bất lợi cho chiến dịch tranh cử của mình

Trong khi đó, đối thủ Barack Obama tiếp tục khẳng định ưu thế trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khi liên tiếp nhận được sự ủng hộ từ phần lớn các chương trình truyền thông.

Kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew công bố ngày 22/10 cho thấy phần lớn các câu chuyện liên quan tới ông McCain trong thời gian từ ngày 8/9 đến 16/10 đều mang màu sắc tiêu cực. Tỷ lệ tích cực chỉ khiêm tốn ở mức 14%. Trong khi đó, 36% các câu chuyện về Thượng nghị sỹ (TNS) của đảng Dân chủ được phát đi với tín hiệu tích cực và 29% là tiêu cực. Theo giới quan sát, cuộc khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân chính tác động tới hình ảnh của hai ứng cử viên trên các phương tiện truyền thông Mỹ.

Cũng theo khảo sát của Pew, nữ "phó tướng" Sarah Palin cũng đang rơi vào hoàn cảnh như ông McCain. Nổi danh trên các phương tiện truyền thông ngay từ những ngày đầu chấp nhận trở thành bạn liên danh tranh cử của McCain, song hiện 39% các câu chuyện về Palin mang màu sắc tiêu cực, trong khi tỷ lệ tích cực là 28%.

Cùng ngày, kênh truyền hình CNN của Mỹ công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy ông Obama đang chiếm thế thượng phong tại 4 bang lớn từng bỏ phiếu cho Tổng thống George W. Bush của đảng Cộng hòa năm 2004. Đó là các bang Nevada, Bắc Carolina, Ohio và Virginia. Nếu thắng tại 4 bang lớn này, ứng cử viên tổng thống sẽ có 53 phiếu đại cử tri cần thiết trong tổng số ít nhất 270 phiếu để trở thành ông chủ thứ 44 của Nhà Trắng.

Tại Nevada, TNS Obama dẫn trước đối thủ McCain từ 5-13 điểm. Tỷ lệ này tại Bắc Carolina và Ohio là từ 4-7 điểm và tại Virginia là từ 7-12 điểm. Trong khi đó, liên tiếp các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy khoảng cách dẫn điểm của ông Obama trước đối thủ McCain liên tục tăng.

Kết quả thăm dò dư luận do Reuters/C-SPAN/Zogby công bố ngày 22/10 cho biết khoảng cách chênh lệch giữa hai ứng cử viên đã gần lên mức hai con số với tỷ lệ 51,6- 42,0%. Trước đó, kết quả thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy ông Obama đã dẫn trước ông McCain tới 14 điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên