Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%

VOV.VN - Ứng viên Clinton đã vượt ứng viên Trump tới 12% trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Ứng cử viên tổng thống mặc định của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã nới rộng khoảng cách với đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa lên tới 2 con số về tỷ lệ ủng hộ của cử tri Mỹ.

Ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton. Ảnh: rawconservative.com.

Đây là kết quả của cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện ngay sau vụ thảm sát tại Orlando, bang Floria khiến 49 người thiệt mạng.

Trái với dự đoán, vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ cuối tuần qua nhìn chung đã không tác động nhiều đến tâm lý cử tri Mỹ khi tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton đã vượt ứng cử viên Donald Trump 12%.

Kết quả thăm dò ý kiến do hãng tin Bloomberg tiến hành từ 10 đến 13/6 vừa qua cho thấy, bà Clinton đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49%-37% trong số những cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 tới.

Đáng chú ý là có tới 55% cử tri và 63% cử tri nữ được hỏi khẳng định sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho tỷ phú Mỹ.

Theo các nhà phân tích, khả năng chiến thắng là gần như không còn đối với bất kỳ ứng cử viên có tỷ lệ cử tri nữ phản đối cao như vậy. Cử tri nữ chiếm 53% tổng số cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012. 

Tuy nhiên, ứng cử viên Donald Trump đang có lợi thế đôi chút trước bà Clinton với tỷ lệ 45%-41% về sự tin tưởng của cử tri đối với khả năng xử lý tình huống trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công tương tự như ở Orlando trong tương lai.

Nhà tài phiệt cũng được đánh giá là mạnh mẽ hơn so với cựu Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố trong và ngoài nước Mỹ. Tỷ lệ cử tri coi chủ nghĩa khủng bố hoặc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là vấn đề quan trọng nhất trong bầu cử năm nay đã tăng từ 16% lên 28%. Số người ủng hộ Tổng thống Obama cũng đã giảm 5% so với hai ngày trước vụ xả súng tại Orlando.

Tuy nhiên, đa số cử tri phản đối lập luận của ứng cử viên Donald Trump rằng ông Obama chưa hành động đủ mạnh để ngăn chặn khủng bố trong nước.

Về đề xuất cấm bán súng trường tự động hoặc bán tự động cho dân thường, tỷ lệ tán thành và phản đối là gần ngang nhau trong số những người được hỏi.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy nam giới da trắng đang là lực lượng hậu thuẫn lớn nhất của ông Donald Trump với tỷ lệ ủng hộ 50%. Dù vậy, đây cũng không được coi là lợi thế thực tế của nhà tỷ phú khi tỷ lệ này dành cho ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 thậm chí còn lên tới 62% nhưng chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về Tổng thống Obama.

Trong khi đó, giới phân tích nhận định rằng ưu thế của bà Clinton so với ông Trump hiện nay được củng cố bằng một loạt chiến thắng trong bầu cử sơ bộ trong tuần qua, cũng như tuyên bố ủng hộ chính thức dành cho cựu Ngoại trưởng Mỹ của những chính khách có ảnh hưởng lớn như Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G
Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G

VOV.VN - Hai ứng cử viên Hillary Clinton và Bernie Sanders vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt trước cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định vào ngày 7/6 tới.

Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G

Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G

VOV.VN - Hai ứng cử viên Hillary Clinton và Bernie Sanders vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt trước cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định vào ngày 7/6 tới.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa toan tính loại Donald Trump tại Đại hội Đảng
Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa toan tính loại Donald Trump tại Đại hội Đảng

VOV.VN - Ngày càng nhiều cử tri Đảng Cộng hòa đề cập việc loại ứng viên Tổng thống mặc định Donald Trump và tìm người thay thế khả dĩ.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa toan tính loại Donald Trump tại Đại hội Đảng

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa toan tính loại Donald Trump tại Đại hội Đảng

VOV.VN - Ngày càng nhiều cử tri Đảng Cộng hòa đề cập việc loại ứng viên Tổng thống mặc định Donald Trump và tìm người thay thế khả dĩ.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump
Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

VOV.VN - Trong khi ông Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết, bà Clinton cũng gần như chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

VOV.VN - Trong khi ông Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết, bà Clinton cũng gần như chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey
Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey

VOV.VN - Bà Clinton đã giành được 58,5% số phiếu ủng hộ tại New Jersey, trong khi đối thủ của bà là ông Sanders chỉ giành được 41,5% số phiếu. 

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey

VOV.VN - Bà Clinton đã giành được 58,5% số phiếu ủng hộ tại New Jersey, trong khi đối thủ của bà là ông Sanders chỉ giành được 41,5% số phiếu. 

Bầu cử Mỹ: Phe Cộng hòa dồn sức cho ứng viên mặc định Donald Trump?
Bầu cử Mỹ: Phe Cộng hòa dồn sức cho ứng viên mặc định Donald Trump?

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan và tỷ phú Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ và thống nhất mục tiêu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Bầu cử Mỹ: Phe Cộng hòa dồn sức cho ứng viên mặc định Donald Trump?

Bầu cử Mỹ: Phe Cộng hòa dồn sức cho ứng viên mặc định Donald Trump?

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan và tỷ phú Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ và thống nhất mục tiêu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.