Bầu cử Philippines: Ông Ferdinand Marcos Jr gần như chắc chắn trở thành tổng thống

VOV.VN - Với 95% số phiếu đã kiểm, ứng cử viên Ferdinand Marcos Jr đã gần như chắc chắn trở thành Tổng thống mới của Philippines. Trong tuyên bố mới nhất, ông Ferdinand Marcos đã gửi lời cảm ơn cử tri.

Theo số liệu sơ bộ từ Ủy ban Bầu cử Quốc gia Philippines, kết quả kiểm 95% phiếu bầu hợp lệ cho thấy, ông Ferdinand Bongbong Marcos giành được hơn 30 triệu phiếu bầu, tức là gấp hơn 2 lần so với số phiếu của Phó Tổng thống đương nhiệm Leni Robredo - người có số phiếu cao thứ hai.

Ngay khi có kết quả bầu cử, những người ủng hộ ông Marcos đêm qua đã xuống đường ăn mừng. Anh En Prado - một người ủng hộ nói: “Tôi rất vui vì đã bỏ phiếu cho ông ấy. Tôi cho rằng ông Marcos và bà Sara Duterte - người có thể giữ vị trí phó tổng thống sẽ là 2 nhà lãnh đạo tốt"

Trong một bài phát biểu gửi tới cử tri, ông Marcosđã cảm ơn những người ủng hộ, song chưa vội vã tuyên bố chiến thắng: “Tôi muốn cảm ở các bạn về những gì các bạn đã làm cho tôi trong suốt 6 tháng qua. Có hàng nghìn người đang có mặt tại đây, các tình nguyện viên, các nhà chính trị, các nhóm làm việc song song.

Các bạn đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều. Vì niềm tin của các bạn đối với thông điệp về sự đoàn kết, vì niềm tin của các bạn đối với ứng cử viên của chúng tôi. Cho đến nay, các lá phiếu vẫn đang được kiểm đếm. Có rất nhiều người nói rằng, quá trình kiểm phiếu đã hoàn tất. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy, chúng ta vẫn cứ đợi, cho đến khi mọi thứ thật rõ ràng. Đến khi 100% lá phiếu được kiểm chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng".

Nếu đắc cử tổng thống, ông Marcos Jnr sẽ trở thành người kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Ferdinand Marcos Jr, 64 tuổi, từng là thượng nghị sĩ và là con trai của cố Tổng thống Ferdinand Marcos. Trong suốt giai đoạn tranh cử, ông Marcos Jr. không đề cập nhiều đến chính sách, chỉ tập trung vào thông điệp đoàn kết đất nước. Ông cũng tránh trả lời giới truyền thông và tham gia các cuộc tranh luận.

Trong số những vấn đề đối ngoại, dư luận khu vực và quốc tế đặc biệt chú ý và theo dõi sát sao chính sách của ông Marcos với Mỹ và Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, ông Marcos dự kiến sẽ tìm cách cân bằng  mối quan hệ giữa 2 cường quốc này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, ông Rick Helfenbein, cựu chủ tịch hiệp hội quần áo và giày dép Mỹ nhận xét: “Nếu trở thành Tổng thống, ông Marcos sẽ phải nỗ lực cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc mà không nghiêng hẳn về 1 bên nào. Cân bằng mối quan hệ với 2 bên sẽ mang lại lợi ích cho Philippines".

Trong cuộc bầu cử ngày 9/5, ngoài bầu Tổng thống, người dân Philippines cũng chọn phó tổng thống mới, vị trí được bầu riêng biệt với tổng thống. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, bà Sara Duterte - con gái đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte cũng được cho là đã giành chiến thắng. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Philippines: Ông Ferdinand Marcos Jr dẫn trước đối thủ nặng ký nhất
Bầu cử Philippines: Ông Ferdinand Marcos Jr dẫn trước đối thủ nặng ký nhất

VOV.VN - Ông Ferdinand Marcos Jr, con trai của cố Tổng thống Ferdinand Marcos, đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines hôm 9/5, đánh dấu sự trở lại của dòng họ Marcos trên chính trường sau 36 năm vắng bóng.

Bầu cử Philippines: Ông Ferdinand Marcos Jr dẫn trước đối thủ nặng ký nhất

Bầu cử Philippines: Ông Ferdinand Marcos Jr dẫn trước đối thủ nặng ký nhất

VOV.VN - Ông Ferdinand Marcos Jr, con trai của cố Tổng thống Ferdinand Marcos, đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines hôm 9/5, đánh dấu sự trở lại của dòng họ Marcos trên chính trường sau 36 năm vắng bóng.

Bầu cử Philippines: Ứng viên Marcos tạm dẫn đầu trong kiểm phiếu sơ bộ
Bầu cử Philippines: Ứng viên Marcos tạm dẫn đầu trong kiểm phiếu sơ bộ

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống tại Philippines đã kết thúc. Công tác kiểm phiếu đang tiến hành sau khi các điểm bỏ phiếu chính thức đóng cửa là lúc 7 giờ tối nay 9/5 (theo giờ địa phương).

Bầu cử Philippines: Ứng viên Marcos tạm dẫn đầu trong kiểm phiếu sơ bộ

Bầu cử Philippines: Ứng viên Marcos tạm dẫn đầu trong kiểm phiếu sơ bộ

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống tại Philippines đã kết thúc. Công tác kiểm phiếu đang tiến hành sau khi các điểm bỏ phiếu chính thức đóng cửa là lúc 7 giờ tối nay 9/5 (theo giờ địa phương).

Bầu cử Philippines: Thách thức của nhà lãnh đạo mới trong giai đoạn tiếp theo
Bầu cử Philippines: Thách thức của nhà lãnh đạo mới trong giai đoạn tiếp theo

VOV.VN - Ngày 9/5, hơn 67 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu để bầu chọn một nhà lãnh đạo mới thay thế Tổng thống Duterte sắp mãn nhiệm trong bối cảnh đất nước vừa vượt qua đại dịch với nhiều thách thức.

Bầu cử Philippines: Thách thức của nhà lãnh đạo mới trong giai đoạn tiếp theo

Bầu cử Philippines: Thách thức của nhà lãnh đạo mới trong giai đoạn tiếp theo

VOV.VN - Ngày 9/5, hơn 67 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu để bầu chọn một nhà lãnh đạo mới thay thế Tổng thống Duterte sắp mãn nhiệm trong bối cảnh đất nước vừa vượt qua đại dịch với nhiều thách thức.