Bầu cử Philippines: Thách thức của nhà lãnh đạo mới trong giai đoạn tiếp theo

VOV.VN - Ngày 9/5, hơn 67 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu để bầu chọn một nhà lãnh đạo mới thay thế Tổng thống Duterte sắp mãn nhiệm trong bối cảnh đất nước vừa vượt qua đại dịch với nhiều thách thức.

Cuộc bầu cử Philippines lần này sẽ tìm ra nhà lãnh đạo mới, người có thể  thúc đẩy nền kinh tế Philippines tăng tốc sau đại dịch, bảo vệ chủ quyền đất nước và nâng cao vị thế của Philippines trên trường quốc tế. 

Cuộc đua của 10 ứng viên

10 ứng viên Tổng thống Philippines vừa kết thúc 3 tháng tranh cử những lời hứa về việc xây dựng đất nước và những đường lối chính sách ưu việt nhằm thu hút cử tri.

Trong các cuộc khảo sát khi chiến dịch tranh cử mới bắt đầu, 5 người dẫn đầu trong số 10 ứng viên cho vị trí Tổng thống, bao gồm cựu Thượng nghị sĩ Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, Nữ Phó Tổng thống Leni Robredo, Thị trưởng Manila Isko Moreno, Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson và nhà cựu vô địch quyền anh thế giới Manny Pacquiao.

Đến thời điểm sát ngày bầu cử, ứng viên Ferdinand Marcos con trai của cựu Tổng thống Philippines vẫn tiếp tục giữ vững phong độ khi luôn đứng đầu cuộc khảo sát với 56% sự ủng hộ trong tháng 4/2022, không đổi so với tháng trước đó. Trong khi tỉ lệ ủng hộ của các ứng viên khác là đương kim Phó Tổng thống Leni Robredo và võ sĩ huyền thoại Manny Pacquiao lần lượt là 23% và 7%. Nhóm vận động tranh cử của con trai cố tổng thống Ferdinand Marcos kêu gọi những người ủng hộ đảm bảo số phiếu bầu của họ được trong cuộc đua chính thức ngày 9/5.

Ở "đường đua" tranh ghế Phó Tổng thống, bà Sara Duterte con gái đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte, liên danh tranh cử với ông Marcos nhận được 55% tỉ lệ ủng hộ, bỏ xa ứng viên thứ hai là Vicente Sotto (18%) và Kiko Pangilinan (16%). 

Có thể thấy, các chỉ số ổn định của 2 ứng viên dẫn đầu đường đua cho vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống là ông Marcos và liên danh tranh cử bà Sara Duterte phản ánh sự ủng hộ tất cả các tầng lớp kinh tế xã hội và ở hầu hết các khu vực địa lý.

Ứng viên nhiều cơ hội nhất?

Thượng nghị sĩ Marcos và nhân vật liên danh tranh cử cùng ông được cho là có nhiều cơ hội nhất.

Ông Marcos được đánh giá cao về tên tuổi cũng như sự nghiệp chính trị lâu dài. Ông đã phục vụ trong cả thượng viện và hạ viện của Quốc hội Philippines. Ngoài ra, ông là người hoạt động tích cực trên mạng xã hội, với khoảng 5,8 triệu người theo dõi trên Facebook. Ở Philippines, những lời kêu gọi tái thiết nền kinh tế Philippines của ứng viên Marcos đã thu hút những người ủng hộ trẻ tuổi của ông trên Facebook. Bên cạnh đó, ông cũng thu hút được sự ủng hộ khi liên danh tranh cử với bà Sara Duterte - con gái của đương Tổng thống Rodrigo Duterte.

Mặc dù vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống Philippines được bầu riêng nhưng liên danh này sẽ giúp hai bên tận dụng được sự ủng hộ lớn từ thanh thế 2 gia tộc. Ngoài ra, ông Marcos đã có sự hậu thuẫn của các gia tộc hùng mạnh khác và thành trì của gia đình ở miền Bắc.

Trong khi đó, đối thủ của ông là Phó Tổng thống đương nhiệm Leni Robredo, 57 tuổi, người mang lại sắc hồng trong cuộc bầu cử tiếp, tục chiến đấu và đạt được sức hút trong những tuần gần đây khi những người ủng hộ nhiệt thành đi từng nhà trên khắp quần đảo để kêu gọi bỏ phiếu cho bà. Theo tờ Asean Post, cuộc khảo sát cử tri mới nhất cho thấy Phó Tổng thống Robredo có lập trường ôn hòa đã thu hẹp khoảng cách, làm dấy lên hy vọng trong những người ủng hộ rằng cựu nữ nghị sĩ có thể giành chiến thắng như bà đã làm được trong cuộc tranh cử phó tổng thống năm 2016.

Trong thời gian qua, nữ Phó Tổng thống Leni Robredo đã vật lộn với việc xóa đói giảm nghèo ở Philippines và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Thêm vào đó, bà là người thường xuyên dám đối đầu với Tổng thống đương nhiệm và đã nhận được sự ủng hộ công khai của hàng trăm giáo sư đại học và nhà kinh tế học, những người không hài lòng với chính quyền Duterte. Nếu giành chiến thắng, bà Robredo sẽ trở thành nữ Tổng thống thứ ba của Philippines.

Kỳ vọng đối với nhà lãnh đạo mới

Nhà lãnh đạo sắp tới - người sẽ thay thế Tổng thống dân túy 77 tuổi của Philippines, ông Rodrigo Duterte được biết đến với các chiến dịch trấn áp ma túy gây chết người trong suốt nhiệm kỳ 6 năm, sẽ phải đối mặt với nhiều những thách thức trong việc xây dựng đất nước. Người dân kỳ vọng vào một nhà lãnh đạo quốc gia có thể thực sự bảo vệ người dân, đem lại cho đất nước một nền kinh tế vững mạnh sau khi đại dịch tàn phá khiến hàng triệu người mất việc làm; cải thiện hệ thống chính trị của quốc gia quần đảo và đưa ra các chính sách đối ngoại nhằm giúp Philippines đứng vững trước các mối đe dọa xâm chiếm lãnh thổ và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Theo thông tin từ Giám đốc nghiên cứu Pulse Asia, bà Ana Maria Tabuna, 56% cử tri yêu mến ông Marcos đã tuyên bố rằng họ sẽ không thay đổi quyết định của mình cho đến ngày bầu cử. Điều này cho thấy các cử tri dường như đã bị thuyết phục trước các lời hứa của ông Marcos Jr rằng ông có thể dẫn họ vào một kỷ nguyên mới với nhiều vấn đề sẽ được giải quyết, bao gồm cả chi phí sinh hoạt và việc làm.

Tuy nhiên cũng có những cử tri bày tỏ mong muốn hình ảnh một nữ Tổng thống tiếp theo sẽ xuất hiện ở Philippines. Jose Marie Eslopor, một nhà hoạt động ở tỉnh Iloilo, cho biết sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Robredo, một cựu luật sư nhân quyền và là ứng cử viên nữ duy nhất trong cuộc đua, bởi bà đang thúc đẩy sự minh bạch của khu vực công và đã cam kết củng cố hệ thống y tế của đất nước; hứa hẹn về các chương trình tiến bộ giải quyết nhu cầu của tầng lớp lao động, các chương trình cho sinh viên và cải thiện các dịch vụ xã hội”.

Ngoài việc bầu Tổng thống và Phó Tổng thống, 67 triệu cử tri Philippines ngày hôm nay cũng sẽ bầu khoảng 300 nhà lập pháp và 18.000 quan chức chính quyền địa phương, những người góp phần quyết định tương lai của người dân và đất nước Philippines trong giai đoạn tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines triển khai 45.000 quân nhân bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống
Philippines triển khai 45.000 quân nhân bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/5 tới, quân đội Philippines triển khai hơn 45.000 quân nhân tới hơn 100 địa điểm trên khắp cả nước.

Philippines triển khai 45.000 quân nhân bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống

Philippines triển khai 45.000 quân nhân bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/5 tới, quân đội Philippines triển khai hơn 45.000 quân nhân tới hơn 100 địa điểm trên khắp cả nước.

Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử
Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sự minh bạch cho các cuộc bầu cử sắp tới, chính quyền Philippines đã giải giáp khoảng 20 nhóm vũ trang tư nhân tại nước này.

Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử

Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sự minh bạch cho các cuộc bầu cử sắp tới, chính quyền Philippines đã giải giáp khoảng 20 nhóm vũ trang tư nhân tại nước này.

Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử năm 2022
Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử năm 2022

VOV.VN - Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài hôm nay (10/4) bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lớn nhất khu vực Châu Á năm 2022 trong bối cảnh đại dịch.

Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử năm 2022

Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử năm 2022

VOV.VN - Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài hôm nay (10/4) bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lớn nhất khu vực Châu Á năm 2022 trong bối cảnh đại dịch.