Bầu cử Quốc hội Hàn Quốc: Đảng cầm quyền sẽ giành thắng lợi cách biệt?

VOV.VN - Đảng cầm quyền Saenuri của Tổng thống Park Geun-hye được dự đoán sẽ giành chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 13/4.

Những số liệu chính thức cho thấy nợ của hộ gia đình đã tăng lên điểm cao mới còn tỷ lệ thất nghiệp ở lao động dưới 30 tuổi cũng tiệm cận mức kỷ lục từ cuối những năm 1990 khi hàng triệu người mất việc vì khủng hoảng tài chính châu Á.

Một cử tri Hàn Quốc tham gia bầu cử. Ảnh EPA

Tuy nhiên, những chỉ trích đối với chính sách kinh tế của bà Park Geun-hye bị lu mờ vì những vấn đề an ninh quốc gia nổi cộm từ đầu năm đến nay, sau hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Đảng bảo thủ của bà đã có cơ hội thể hiện cách tiếp cận cứng rắn với nước láng giềng, đối lập với chính sách tiếp cận thường thiên theo hướng mềm dẻo của Đảng Tự do.

Thăm dò dư luận mới đây của công ty nghiên cứu thị trường Gallup tại Hàn Quốc, số người nhận định Tổng thống Park Geun-hye đang làm tốt chức trách của bà đã tăng 5% so với mức 43% của tuần trước.

Theo kết quả thăm dò dư luận này, những người ủng hộ bà Park Geun-hye đánh giá cao chính sách ngoại giao và các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên như trừng phạt kinh tế, đóng cửa khu công nghiệp chung…

Các quan chức từ Đảng đối lập chính Minjoo từng bày tỏ quan ngại rằng đảng Thế giới mới của bà Park Geun-hye có thể giành thế đa số tuyệt đối 2/3 trong 300 ghế Quốc hội.

Trong khi đó, kể từ khi để tuột mất chiếc ghế Tổng thống lần thứ hai liên tiếp năm 2012, đảng Minjoo chứng kiến những bất đồng nội bộ và số ghế trong quốc hội giảm từ 127 xuống còn 102 ghế.

Nếu kết quả đúng như các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử, rằng đảng Thế giới mới có thể thuận lợi đạt được mục tiêu chiếm đa số tại Quốc hội trong bối cảnh các đảng phái đối lập chia rẽ lẫn nhau, nhiều chuyên gia dự đoán chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ thuộc về thành viên đảng này sau khi nhiệm kỳ của bà Park Geun-hye kế thúc vào năm sau.

Tổng tuyển cử ở Hàn Quốc lâu nay có sự cách biệt rõ ràng giữa các thế hệ, các hệ tư tưởng và theo khu vực.

Hàng chục năm nay, những cử tri ở khu vực Đông Nam Gyeongsang hầu hết luôn bỏ phiếu cho đảng bảo thủ trong cả bầu cử Quốc hội lẫn bầu cử Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”
Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) là cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”

Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) là cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu hệ thống GPS của Hàn
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu hệ thống GPS của Hàn

VOV.VN -Hàn Quốc cáo buộc hành động trên của phía Triều Tiên là hành động gây hấn, đe dọa tới sự an toàn của các máy bay và tàu thuyền của Hàn Quốc...

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu hệ thống GPS của Hàn

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu hệ thống GPS của Hàn

VOV.VN -Hàn Quốc cáo buộc hành động trên của phía Triều Tiên là hành động gây hấn, đe dọa tới sự an toàn của các máy bay và tàu thuyền của Hàn Quốc...

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa tầm trung
Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa tầm trung

VOV.VN - Một quan chức giấu tên Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể sở hữu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để tích hợp với tên lửa Rodong. 

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa tầm trung

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa tầm trung

VOV.VN - Một quan chức giấu tên Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể sở hữu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để tích hợp với tên lửa Rodong. 

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc
CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đã thu hồi khoảng 20.000 tờ truyền đơn và 40 đĩa CD tại khu vực Goyang, thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc Seoul.

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đã thu hồi khoảng 20.000 tờ truyền đơn và 40 đĩa CD tại khu vực Goyang, thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc Seoul.