Bầu cử Quốc hội Israel: Cuộc đua khó dự đoán

VOV.VN- Kết quả cuộc bầu cử lần này trở nên khó định đoán hơn, khi khảo sát trước thềm cuộc bỏ phiếu đưa ra kết quả rất sít sao.

Hơn 10.000 điểm bỏ phiếu được mở cửa sáng 17/3 trên khắp Israel. Có gần 6 triệu cử tri hợp lệ đi bỏ phiếu. Tổng cộng có 26 đảng tham gia tranh cử, song dự kiến chỉ có 11 đảng được cho là sẽ đủ điều kiện để có đại diện trong Quốc hội khóa tới (giành được ít nhất 3,25% tổng số phiếu ủng hộ). 

Thủ tướng Netanyahu tại một điểm bỏ phiếu (Ảnh Reuters)

Theo khảo sát mới nhất, Đảng trung tả đối lập Liên đoàn Phục quốc Do Thái (Zionist Union), là liên minh của Công đảng và Đảng Hatnua, tiếp tục giữ vị trí đứng đầu với khoảng 24 ghế trong Quốc hội 120 ghế. 

Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu mất đi 2 ghế so với cuộc khảo sát trước và dự đoán chỉ nhận được khoảng 21 ghế. Ngôi nhà Do Thái- Đảng cánh tả do Bộ trưởng Kinh tế Naftali Bennett dẫn đầu nổi lên trong cuộc bầu cử lần này với 12 ghế.

Kết quả các cuộc khảo sát bầu cử thể hiện xu hướng của cử tri nghiêng về những cam kết của đảng trung tả và ôn hòa, ưu tiên vấn đề kinh tế xã hội so với vấn đề an ninh của Đảng Likud. 

Đảng trung tả và ôn hòa đưa ra chiến dịch tranh cử, đề cập nhiều đến vấn đề xã hội như chi phí sống cao, khủng hoảng nhà ở và tốc độ phát triển kinh tế chậm. 

Giới quan sát cho rằng, nếu các cử tri quan tâm nhiều hơn đến vấn đề kinh tế xã hội thì sẽ là một bất lợi đối với ông Netanyahu- người đang cố gắng thuyết phục các cử tri rằng vấn đề an ninh mới là mối lo ngại hàng đầu của Israel. Và chỉ có ông mới có thể bảo vệ Israel khỏi những bất ổn này. 

Chuyên gia phân tích chính trị Israel Tal Schneider nhấn mạnh:  “ Vấn đề an ninh đang được coi là lợi thế của ông Netanyahu. Tuy nhiên những chính sách này của ông cũng đang phải đối mặt với những chỉ trích trong nội bộ chính phủ. Điều này cũng có thể tác động đến tỉ lệ ủng hộ ông Netanyahu. Bản thân nội bộ trong nhóm cánh hữu cũng cảm thấy mệt mỏi với chính sách của ông Netanyahu và muốn ông thua cuộc”.

Khó khăn đối với ông Netanyahu càng gia tăng khi cựu Tổng thống Israel Shimon Peres - một trong những nhân vật có ảnh hưởng tại Israel thông báo ủng hộ lãnh đạo đối lập Herzog là Thủ tướng tiếp theo. 

Tuy có thể giành chiến thắng với số ghế cao hơn trong quốc hội, nhưng điều này cũng không đảm bảo được cho ông Herzog có thể trở thành Thủ tướng. Không có đảng nào giành đa số ghế trong quốc hội kể từ cuộc bầu cử đầu tiên tại Israel năm 1949. 

Theo luật bầu cử Israel, ngay sau khi tất cả các phiếu được kiểm, các cuộc đàm phán chính trị sẽ diễn ra giữa những đảng khác nhau để thành lập một liên minh chiếm đa số. 

Tổng thống Israel sau khi tham vấn với người đứng đầu các đảng sẽ chỉ định chính trị gia có đủ khả năng thành lập liên minh lớn nhất. Hiện có nhiều đảng cánh hữu trên vũ đài chính trị Israel, nên ông Netanyahu có thể hợp thành một liên minh dễ dàng hơn so với khối trung tả, thậm chí kể cả khi ông nhận được ít phiếu hơn. 

Thêm vào đó, mặc dù kết quả khảo sát cho thấy Đảng Likud của ông Netanyahu có thể giành được ít ghế hơn, nhưng về phương diện tỉ lệ ủng hộ cá nhân, ông Netanyahu vẫn dẫn đầu trước lãnh đạo của Liên đoàn phục quốc Do thái ông Issac Herzog nhờ kinh nghiệm chính trị nhiều năm cầm quyền của mình. 

Nhà phân tích người Israel Attila Somfalvi nhấn mạnh: “Tất nhiên một số người dân Israel vẫn nghi ngờ về việc ông Herzog trở thành Thủ tướng tiếp theo. So với những kinh nghiệm chính trị cũng như sức nặng trong từng lời nói và quyết định thì dường như ông Netanyahu đang chiếm ưu thế hơn nhiều”. 

Cuộc bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 22h tối 17/3 (giờ địa phương), trước khi Ủy ban bầu cử tiến hành công tác kiểm phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm
Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm

VOV.VN - Hai nước tiếp tục bất đồng sâu sắc về thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Kerry cảnh báo ông Netanyahu không được tiết lộ chi tiết thỏa thuận này.

Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm

Bất đồng Mỹ- Israel: Obama cho rằng ông Netanyahu đã sai lầm

VOV.VN - Hai nước tiếp tục bất đồng sâu sắc về thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Kerry cảnh báo ông Netanyahu không được tiết lộ chi tiết thỏa thuận này.

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran
Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN-Mỹ hôm qua lên tiếng cáo buộc Israel đã làm ảnh hưởng cuộc đàm phán hạt nhân của họ với Iran thông qua việc rò rỉ có ý đồ các thông tin sai lệch.

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

Mỹ tố Israel quấy rối trước cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN-Mỹ hôm qua lên tiếng cáo buộc Israel đã làm ảnh hưởng cuộc đàm phán hạt nhân của họ với Iran thông qua việc rò rỉ có ý đồ các thông tin sai lệch.

Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine
Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng vào lúc này mà rời bỏ một phần lãnh thổ nào đó thì nó sẽ rơi vào tay khủng bố.

Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine

Israel không nhượng dù chỉ một tấc đất cho phía Palestine

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng vào lúc này mà rời bỏ một phần lãnh thổ nào đó thì nó sẽ rơi vào tay khủng bố.

Bầu cử Quốc hội Israel: gay cấn đến phút chót
Bầu cử Quốc hội Israel: gay cấn đến phút chót

VOV.VN- Các cuộc thăm dò cho thấy lần đầu tiên tỷ lệ cử tri tin tưởng vào chiến thắng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã xuống dưới mức 50%.

Bầu cử Quốc hội Israel: gay cấn đến phút chót

Bầu cử Quốc hội Israel: gay cấn đến phút chót

VOV.VN- Các cuộc thăm dò cho thấy lần đầu tiên tỷ lệ cử tri tin tưởng vào chiến thắng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã xuống dưới mức 50%.

Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ
Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Hai bên liên tục đưa ra những chỉ trích nặng nề lẫn nhau liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran.

Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Quan hệ Mỹ-Israel đứng trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Hai bên liên tục đưa ra những chỉ trích nặng nề lẫn nhau liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran.

Phát biểu của Thủ tướng Israel  trước Quốc hội Mỹ gây nhiều tranh cãi
Phát biểu của Thủ tướng Israel trước Quốc hội Mỹ gây nhiều tranh cãi

VOV.VN -Ông Netanyahu đã phải dừng lại tổng cộng 43 lần khi các nghị sỹ tham dự phiên họp đứng lên vỗ tay, thì cũng có tới 45 nghị sỹ đảng Dân chủ đã tẩy chay phiên họp.

Phát biểu của Thủ tướng Israel  trước Quốc hội Mỹ gây nhiều tranh cãi

Phát biểu của Thủ tướng Israel trước Quốc hội Mỹ gây nhiều tranh cãi

VOV.VN -Ông Netanyahu đã phải dừng lại tổng cộng 43 lần khi các nghị sỹ tham dự phiên họp đứng lên vỗ tay, thì cũng có tới 45 nghị sỹ đảng Dân chủ đã tẩy chay phiên họp.