Quan hệ đổ vỡ, Pháp rút quân khỏi Mali

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay (17/2) công bố, Pháp và các đồng minh châu Âu cùng Canada sẽ chính thức rút quân khỏi Mali sau khi mối quan hệ giữa Paris với chế độ quân sự tại quốc gia châu Phi này đổ vỡ.

Phát biểu trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu - châu Phi tại Brussels (Bỉ), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố, Pháp và các đồng minh châu Âu cùng Canada sẽ dừng các chiến dịch Barkhane tại Mali và rút quân ra khỏi quốc gia Tây Phi này do các điều kiện về chính trị, tác chiến và luật pháp không còn được đảm bảo.

“Chúng tôi không duy trì các hoạt động quân sự cho chính quyền hiện nay do không còn được chia sẻ chiến lược cũng như mục tiêu chung. Đây chính là điều mà chúng tôi đang phải đối mặt tại Mali. Cuộc chiến chống khủng bố không thể biện minh cho tất cả mọi thứ và không phải là ưu tiên tuyệt đối nhằm duy trì quyền lực vô thời hạn”, ông Macron cho hay.

Quan hệ giữa Pháp và các đồng minh với Mali bắt đầu căng thẳng sau khi chính quyền quân sự ở Mali không tổ chức được các cuộc bầu cử sau hai cuộc đảo chính quân sự xảy ra vào tháng 8/2020 và tháng 5/2021. Tháng trước, Pháp thông báo triệu hồi đại sứ tại Mali, sau khi chính quyền quân sự Mali yêu cầu Đại sứ Pháp rời khỏi quốc gia Tây Phi này trong vòng 72 giờ do những phát biểu của giới chức Pháp liên quan đến chính phủ chuyển tiếp tại Mali.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết dù rút quân khỏi Mali nhưng vẫn sẽ giữ cam kết đảm bảo an ninh cho khu vực Sahel. Pháp và các nước đồng minh dự kiến sẽ điều chuyển quân đội từ Mali sang hỗ trợ cho các quốc gia ở khu vực Vịnh Guinée và Tây Phi để ngăn ngừa các nguy cơ khủng bố. Kế hoạch điều chỉnh quân sự sẽ được công bố trước tháng 6/2022.

Pháp bắt đầu triển khai quân đội tại Mali vào năm 2013 để ngăn chặn các lực lượng thánh chiến và phiến quân Touareg tấn công vào miền Bắc Mali và các quốc gia thuộc khu vực Sahara. Sau 9 năm triển khai quân sự, đã có 53 binh sĩ Pháp hy sinh tại khu vực Sahel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu thảo luận về việc rút các lực lượng quân sự khỏi Mali
Châu Âu thảo luận về việc rút các lực lượng quân sự khỏi Mali

VOV.VN - Pháp và các đồng minh châu Âu chuẩn bị thảo luận về sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại Mali, trong bối cảnh quan hệ với chính quyền quân sự nước này đang xấu đi.

Châu Âu thảo luận về việc rút các lực lượng quân sự khỏi Mali

Châu Âu thảo luận về việc rút các lực lượng quân sự khỏi Mali

VOV.VN - Pháp và các đồng minh châu Âu chuẩn bị thảo luận về sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại Mali, trong bối cảnh quan hệ với chính quyền quân sự nước này đang xấu đi.

Hội đồng quân sự Mali đề xuất lộ trình mới về việc khôi phục quyền lực dân sự
Hội đồng quân sự Mali đề xuất lộ trình mới về việc khôi phục quyền lực dân sự

VOV.VN - Ngày 8/1, Hội đồng quân sự cầm quyền hiện tại ở Mali đệ trình lên Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) một đề xuất lộ trình mới về việc chuyển giao quyền lực cho lực lượng dân sự.

Hội đồng quân sự Mali đề xuất lộ trình mới về việc khôi phục quyền lực dân sự

Hội đồng quân sự Mali đề xuất lộ trình mới về việc khôi phục quyền lực dân sự

VOV.VN - Ngày 8/1, Hội đồng quân sự cầm quyền hiện tại ở Mali đệ trình lên Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) một đề xuất lộ trình mới về việc chuyển giao quyền lực cho lực lượng dân sự.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham vấn về tình hình Cao nguyên Golan và họp về Mali
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham vấn về tình hình Cao nguyên Golan và họp về Mali

VOV.VN - Chiều ngày 8/12 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp tham vấn về tình hình tại Cao nguyên Golan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham vấn về tình hình Cao nguyên Golan và họp về Mali

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham vấn về tình hình Cao nguyên Golan và họp về Mali

VOV.VN - Chiều ngày 8/12 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp tham vấn về tình hình tại Cao nguyên Golan.