Bầu cử Tổng thống Ukraine: Nhiều khả năng phải bỏ phiếu vòng 2

VOV.VN - Ứng cử viên Vladimir Zelensky - lãnh đạo đảng "Người phục vụ nhân dân", đang giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất, với khoảng hơn 30%.

Sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine kết thúc ngày 31/03, Uỷ ban bầu cử Trung ương Ukraine đã tiến hành công tác kiểm phiếu.

Số liệu sơ bộ của Uỷ ban bầu cử Trung ương Ukraine cho thấy, tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine diễn ra ngày 31/3 đạt gần 64%. Mặc dù chưa có kết quả kiểm phiếu cuối cùng, nhưng theo các cuộc thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu, ứng cử viên Vladimir Zelensky- lãnh đạo đảng "Người phục vụ nhân dân", là người giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất, với khoảng hơn 30%.

Tổng thống Poroshenko hiện đang đứng thứ 2 sau ứng cử viên Vladimir Zelensky. Ảnh: 112 International

Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko đứng ở vị trí thứ hai với khoảng hơn 18% số phiếu ủng hộ. Cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko - thủ lĩnh đảng “Batkivschina” về thứ 3, với hơn 14% số phiếu ủng hộ.

Các ứng cử viên Đảng “Nền tảng đối lập-vì cuộc sống” Iuri Boiko và chủ tịch Đảng “Quan điểm công dân” Anatoly Grysenko lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5 với khoảng 9,8% và 7,1% số phiếu ủng hộ, còn các ứng cử viên khác giành được ít hơn 7%.

Trong trường hợp, sau khi có kết quả kiểm phiếu chính thức, (sẽ được công bố vào ngày 1/4), không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu ủng hộ, thì hai ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 sẽ bước tiếp vào vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 21/4 tới.

Phát biểu với những người ủng hộ, sau khi kết thúc bỏ phiếu trong ngày 31/3,  ứng cử viên Zelensky, danh hài của Ukraine, đã bày tỏ cảm ơn tới những người dân đã bầu cho ông, chứ không phải "bầu cho những điều khôi hài".

Tổng thống Poroshenko cũng lên tiếng cảm ơn cử tri, cho rằng đất nước Ukraine vừa trải qua một phép thử về việc tự do bày tỏ chính kiến. Ông cũng tuyên bố, từ ngày 1/4 ông bắt đầu một cuộc đấu để giành chiến thắng ở vòng hai. Ông sẽ đề nghị liên kết tất cả các ứng cử viên đứng trên lập trường vì Ukraine yêu nước và đã không tham gia vào vòng hai.

Một điểm đáng chú ý của kỳ bầu cử lần này là các ứng cử viên không phân biệt bằng hệ tư tưởng, mà bằng quan điểm về lựa chọn địa chính trị tương lai cho đất nước theo hai hướng-ngả sang phương Tây - hội nhập châu Âu hay nghiêng về phía Đông-cải thiện quan hệ với Nga. Ứng cử viên Vladimir Zelensky đã tạo nên “hiện tượng” khi từ một diễn viên trào phúng nổi tiếng đã trở thành nhân vật dẫn đầu cuộc đua tổng thống trong một thời gian rất ngắn. Giải mã thành công này, chuyên gia chính trị học Ukraine Aleksander Palyi cho rằng, xã hội Ukraine đang cần những gương mặt mới và ông Zelensky đáp ứng nhu cầu đó.

Trước đó, trong ngày 31/3, gần 30 triệu cử tri Ukraine đã đi bầu chọn người đứng đầu đất nước trong số 39 ứng cử viên-một số lượng kỷ lục được Uỷ ban bầu cử Trung ương Ukraine ghi nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine cam kết tổ chức một cuộc bầu cử tự do, công bằng
Tổng thống Ukraine cam kết tổ chức một cuộc bầu cử tự do, công bằng

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 28/3 cam kết đảm bảo một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Tổng thống Ukraine cam kết tổ chức một cuộc bầu cử tự do, công bằng

Tổng thống Ukraine cam kết tổ chức một cuộc bầu cử tự do, công bằng

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 28/3 cam kết đảm bảo một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Gần 30 triệu cử tri Ukraine đi bầu cử Tổng thống mới
Gần 30 triệu cử tri Ukraine đi bầu cử Tổng thống mới

VOV.VN - Từ 8h sáng 31/3 (giờ địa phương), gần 30 triệu cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống mới.

Gần 30 triệu cử tri Ukraine đi bầu cử Tổng thống mới

Gần 30 triệu cử tri Ukraine đi bầu cử Tổng thống mới

VOV.VN - Từ 8h sáng 31/3 (giờ địa phương), gần 30 triệu cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống mới.

Cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới
Cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới

VOV.VN - Các cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu ra lãnh đạo mới cho đất nước. Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 7 trong lịch sử hậu Xô viết của Ukraine.

Cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới

Cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới

VOV.VN - Các cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu ra lãnh đạo mới cho đất nước. Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 7 trong lịch sử hậu Xô viết của Ukraine.

Giám sát viên của OSCE: Bầu cử ở Ukraine diễn ra suôn sẻ
Giám sát viên của OSCE: Bầu cử ở Ukraine diễn ra suôn sẻ

VOV.VN - Quan sát viên bầu cử của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được triển khai trên khắp Thủ đô  Kiev và Ukraine để giám sát cuộc bầu cử.

Giám sát viên của OSCE: Bầu cử ở Ukraine diễn ra suôn sẻ

Giám sát viên của OSCE: Bầu cử ở Ukraine diễn ra suôn sẻ

VOV.VN - Quan sát viên bầu cử của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được triển khai trên khắp Thủ đô  Kiev và Ukraine để giám sát cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine đối mặt với nhiều thách thức
Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine đối mặt với nhiều thách thức

VOV.VN - Hôm nay (31/3, theo giờ địa phương), cử tri Ukraine sẽ đi bỏ phiếu bầu ra người đứng đầu đất nước từ 39 ứng cử viên. 

Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine đối mặt với nhiều thách thức

Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine đối mặt với nhiều thách thức

VOV.VN - Hôm nay (31/3, theo giờ địa phương), cử tri Ukraine sẽ đi bỏ phiếu bầu ra người đứng đầu đất nước từ 39 ứng cử viên.