Belarus ban hành lệnh cấm nhập cảnh ô tô đã đăng ký tại EU

VOV.VN - Việc di chuyển của ô tô và máy kéo đã đăng ký tại Liên minh châu Âu qua biên giới hải quan của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đến Belarus sẽ bị cấm từ ngày 16/4.

Từ ngày 16/4, Bộ Giao thông vận tải Belarus đưa ra lệnh “cấm trả đũa” đối với việc di chuyển của ô tô và máy kéo đăng ký tại các nước EU, qua biên giới hải quan của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) vào nước này.

Trên kênh Telegram, Bộ Giao thông vận tải Belarus thông báo: “Từ 00:00 ngày 16/4/2022, một lệnh cấm được đưa ra đối với việc di chuyển của ô tô và máy kéo đã đăng ký tại Liên minh châu Âu qua biên giới hải quan của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) đến Belarus”. Quy định cũng nói rõ rằng, cho đến ngày 23/4, việc hạn chế sẽ không áp dụng đối với các phương tiện đi vào lãnh thổ Belarus trước ngày 16/4/2022.

Trường hợp ngoại lệ là vận tải đường bộ qua các trạm kiểm soát nhất định, đến các địa điểm được thiết lập đặc biệt để thực hiện các hoạt động vận chuyển và trung chuyển hàng hóa. Đồng thời, các phương tiện được đăng ký tại EU và chở bưu phẩm và động vật có thể nhập cảnh mà không bị hạn chế.

Danh sách các địa điểm cũng đã được xác định nơi mà các phương tiện đã đăng ký tại Liên minh châu Âu có thể đến, để thực hiện các hoạt động vận chuyển hàng hóa và trung chuyển từ các trạm kiểm soát gần đó. Ủy ban Hải quan Nhà nước Belarus, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải sẽ xác định những địa điểm khác như vậy.

Trước đó, Cơ quan Hải quan Liên bang Nga thông báo rằng, các nước EU đã ngừng lưu thông các phương tiện đăng ký tại Nga và Belarus./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Belarus tăng cường hội nhập trong bối cảnh cuộc chiến trừng phạt của phương Tây
Nga và Belarus tăng cường hội nhập trong bối cảnh cuộc chiến trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Ngày 12/4, phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Belarus A.Lukashenko, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Moscow và Minsk phải tăng cường hội nhập trong bối cảnh phương Tây đã mở ra một cuộc chiến trừng phạt toàn diện nhằm vào hai nước.

Nga và Belarus tăng cường hội nhập trong bối cảnh cuộc chiến trừng phạt của phương Tây

Nga và Belarus tăng cường hội nhập trong bối cảnh cuộc chiến trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Ngày 12/4, phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Belarus A.Lukashenko, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Moscow và Minsk phải tăng cường hội nhập trong bối cảnh phương Tây đã mở ra một cuộc chiến trừng phạt toàn diện nhằm vào hai nước.

Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus
Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các dự luật được Quốc hội thông qua trước đó về việc dừng quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, cũng như cấm nhập khẩu năng lượng Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, văn phòng báo chí Nhà Trắng cho hay ngày 8/4.

Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus

Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các dự luật được Quốc hội thông qua trước đó về việc dừng quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, cũng như cấm nhập khẩu năng lượng Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, văn phòng báo chí Nhà Trắng cho hay ngày 8/4.

Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine
Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei ngày 7/4 cho biết, nước này đã thông báo cho Nga và Ukraine về sự cần thiết phải xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột, đặc biệt bằng cách để Belarus tham gia cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai bên.

Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei ngày 7/4 cho biết, nước này đã thông báo cho Nga và Ukraine về sự cần thiết phải xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột, đặc biệt bằng cách để Belarus tham gia cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai bên.