Belarus bắt giữ hơn 2.000 người liên quan đến biểu tình

VOV.VN - Những người biểu tình đã sử dụng bom xăng, lựu đạn khói và một số vật dụng khác để chống đối lực lượng thực thi pháp luật.

Bộ Nội vụ Belarus hôm nay (11/8) cho biết, hơn 2.000 người liên quan đến các cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực tại một số thành phố của nước này trong hai ngày qua đã bị bắt giữ.

Người biểu tình tụ tập ở Minsk sau cuộc bầu cử. Ảnh: TASS.

Theo Bộ Nội vụ, các cuộc tụ tập lớn nhất đã diễn ra ở Thủ đô Minsk và các thành phố lớn như Brest, Mogilev và Novopolotsk. Những người biểu tình đã sử dụng bom xăng, lựu đạn khói và một số vật dụng khác để chống đối lực lượng thực thi pháp luật. Một số tài xế còn cố tình tìm cách cản trở giao thông bằng cách dừng xe và bấm còi.

Các nhân viên thực thi pháp luật và quân đội đã phải sử dụng thiết bị đặc biệt để chấm dứt các hành động quá khích của những người biểu tình. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn những người quá khích, 21 nhân viên thực thi pháp luật và một binh sĩ đã bị thương. 5 trong số này đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên