Belarus cảnh báo sẽ có hành động đáp trả EU tương xứng

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp không chính thức với cựu Tổng thống Moldova Dodon ngày 5/5 ở Minsk, Tổng thống Belarus Lukashenko khẳng định, Belarus sẽ có hành động đáp trả tương xứng nếu châu Âu áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng đã chỉ thị cho Thủ tướng chính phủ, Bộ Ngoại giao, và các cơ quan tình báo nước này truyền đạt lại lời cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra trong trường hợp các nước phương Tây sử dụng tới “vũ khí trừng phạt”.

Sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus vào tháng 8/2020, Liên minh châu Âu đã thông qua ba gói trừng phạt đối với một số công ty và công dân của Belarus mà khối này cho là có liên quan đến cáo buộc làm sai lệch kết quả bầu cử cũng như là nguồn cơn dẫn tới các vụ bạo lực hay bắt giữ tùy tiện tại nước này.

Ngay lập tức, Belarus đã có hành động đáp trả thông qua việc thiết lập một danh sách các loại hàng hóa bị cấm nhập khẩu và buôn bán trên lãnh thổ của Cộng hòa Belarus, nhắm vào 3 công ty của châu Âu là Liqui Moly, Škoda Auto và Beiersdorf./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ quan An ninh LB Nga bắt giữ hai người chuẩn bị đảo chính ở Belarus
Cơ quan An ninh LB Nga bắt giữ hai người chuẩn bị đảo chính ở Belarus

VOV.VN - Theo thông báo của Trung tâm Quan hệ Công chúng thuộc Cơ quan An ninh LB Nga(FSB), cơ quan này đã bắt giữ hai người đang chuẩn bị một cuộc đảo chính quân sự ở Belarus và thủ tiêu Tổng thống Alexander Lukashenko. 

Cơ quan An ninh LB Nga bắt giữ hai người chuẩn bị đảo chính ở Belarus

Cơ quan An ninh LB Nga bắt giữ hai người chuẩn bị đảo chính ở Belarus

VOV.VN - Theo thông báo của Trung tâm Quan hệ Công chúng thuộc Cơ quan An ninh LB Nga(FSB), cơ quan này đã bắt giữ hai người đang chuẩn bị một cuộc đảo chính quân sự ở Belarus và thủ tiêu Tổng thống Alexander Lukashenko. 

Tổng thống Belarus áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa các nước phương Tây
Tổng thống Belarus áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa các nước phương Tây

VOV.VN - Ngày 30/3, Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã ký sắc lệnh "Về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt".

Tổng thống Belarus áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa các nước phương Tây

Tổng thống Belarus áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa các nước phương Tây

VOV.VN - Ngày 30/3, Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã ký sắc lệnh "Về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt".

EU quyết định trừng phạt Nga và Belarus
EU quyết định trừng phạt Nga và Belarus

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đã ủng hộ các đề xuất do Pháp-Đức đưa ra về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Belarus.

EU quyết định trừng phạt Nga và Belarus

EU quyết định trừng phạt Nga và Belarus

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đã ủng hộ các đề xuất do Pháp-Đức đưa ra về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Belarus.

Nga vẫn duy trì 80.000 quân ở biên giới với Ukraine giữa lúc NATO tập trận
Nga vẫn duy trì 80.000 quân ở biên giới với Ukraine giữa lúc NATO tập trận

VOV.VN - Bất chấp thông báo vào tháng trước rằng sẽ chấm dứt tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine, Nga hiện vẫn duy trì 80.000 quân ở khu vực này, các quan chức thuộc NATO và Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Nga vẫn duy trì 80.000 quân ở biên giới với Ukraine giữa lúc NATO tập trận

Nga vẫn duy trì 80.000 quân ở biên giới với Ukraine giữa lúc NATO tập trận

VOV.VN - Bất chấp thông báo vào tháng trước rằng sẽ chấm dứt tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine, Nga hiện vẫn duy trì 80.000 quân ở khu vực này, các quan chức thuộc NATO và Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga
Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 27/4 tuyên bố, quân đội nước này phải được trang bị tốt và trong trạng thái tốt, sẵn sàng trong trường hợp Nga đưa binh sỹ trở lại khu vực giáp giới với Ukraine.

Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga

Tổng thống Ukraine chỉ đạo quân đội sẵn sàng trước căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 27/4 tuyên bố, quân đội nước này phải được trang bị tốt và trong trạng thái tốt, sẵn sàng trong trường hợp Nga đưa binh sỹ trở lại khu vực giáp giới với Ukraine.

Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra
Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra

VOV.VN - Quân đội Ukraine hiện nay (tháng 4/2021) đã khá hơn nhiều so với thời nổ ra xung đột vào năm 2014, tuy nhiên vẫn không phải là đối thủ của lực lượng quân sự Nga đông đảo hơn. Nếu chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, nhiều khả năng Ukraine sẽ bị lép vế hoàn toàn.

Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra

Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra

VOV.VN - Quân đội Ukraine hiện nay (tháng 4/2021) đã khá hơn nhiều so với thời nổ ra xung đột vào năm 2014, tuy nhiên vẫn không phải là đối thủ của lực lượng quân sự Nga đông đảo hơn. Nếu chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, nhiều khả năng Ukraine sẽ bị lép vế hoàn toàn.

Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine
Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Kể từ giữa tháng 3/2021, có những cảnh báo từ Ukraine và các nước phương Tây về việc Nga tập trung quân trên bán đảo Crimea và xung quanh khu vực xung đột miền đông Ukraine. Phương Tây vẫn đang hồi hộp về ý đồ thực sự của Nga, về khả năng nổ ra chiến tranh giữa nước này và Ukraine.

Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine

Phương Tây lo âu trước khả năng Nga nổ ra chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Kể từ giữa tháng 3/2021, có những cảnh báo từ Ukraine và các nước phương Tây về việc Nga tập trung quân trên bán đảo Crimea và xung quanh khu vực xung đột miền đông Ukraine. Phương Tây vẫn đang hồi hộp về ý đồ thực sự của Nga, về khả năng nổ ra chiến tranh giữa nước này và Ukraine.