Belarus đóng cửa biên giới phía Nam và phía Tây

VOV.VN - Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko đã chỉ thị lực lượng an ninh đóng cửa biên giới để bảo vệ sự bình yên của người dân. Quyết định được Tổng thống đưa ra trong cuộc họp về tình hình biên giới của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp về tình hình biên giới của nước này, Tổng thống Alexander Lukashenko nhấn mạnh: “Kể từ hôm nay, không một bước chân nào được đặt trên lãnh thổ Belarus từ phía giáp ranh, dù là từ phía Nam hay phía Tây”.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lukashenko đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo vệ biên giới quốc gia, ngăn chặn các hành vi vi phạm để người dân cảm thấy yên tâm.

Ông Lukashenko cho biết, các cơ quan chức năng của nước này sẽ bắt đầu thực hiện các bước đi nhằm trục xuất những người di cư bất hợp pháp thông qua các trạm kiểm soát chính thức. Theo ông Lukashenko, những sự kiện mới nhất ở biên giới phía Tây của Belarus với Litva và Ba Lan là đáng báo động.

Trước đó, Litva thông báo về việc gia tăng số lượng người di cư bất hợp pháp bị giữ ở biên giới với Belarus. Đầu tháng 7, các nhà chức trách của Litva đã tuyên bố tình trạng cực đoan liên quan đến dòng người di cư. Theo số liệu mới nhất, hơn 4.000 người đã bị giam giữ từ đầu năm đến nay. Litva bắt đầu dựng hàng rào bằng dây thép gai dọc chiều dài biên giới với Belarus.

Về phần mình, Thống thống Lukashenko tuyên bố rằng Belarus sẽ không còn hạn chế người di cư bất hợp pháp đến các nước EU vì các lệnh trừng phạt của phương Tây làm cho Minsk không có nguồn lực để thực hiện công việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà hoạt động đối lập Belarus tử vong ở Ukraine sau 1 ngày mất tích
Nhà hoạt động đối lập Belarus tử vong ở Ukraine sau 1 ngày mất tích

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Ukraine hôm nay (3/8) ra thông báo xác nhận nhà hoạt động đối lập Belarus Vitaly Shishov đã tử vong sau 1 ngày mất tích.

Nhà hoạt động đối lập Belarus tử vong ở Ukraine sau 1 ngày mất tích

Nhà hoạt động đối lập Belarus tử vong ở Ukraine sau 1 ngày mất tích

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát Ukraine hôm nay (3/8) ra thông báo xác nhận nhà hoạt động đối lập Belarus Vitaly Shishov đã tử vong sau 1 ngày mất tích.

Nga và Belarus phát triển kế hoạch chung chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây
Nga và Belarus phát triển kế hoạch chung chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua (14/7) đã chỉ thị cho chính phủ 2 nước phát triển một kế hoạch chung để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga và Belarus phát triển kế hoạch chung chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây

Nga và Belarus phát triển kế hoạch chung chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua (14/7) đã chỉ thị cho chính phủ 2 nước phát triển một kế hoạch chung để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Belarus đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraina
Belarus đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraina

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ thị cho bộ đội biên phòng đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraina. 

Belarus đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraina

Belarus đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraina

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ thị cho bộ đội biên phòng đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraina.