Belarus một ngày trước thời điểm bầu cử Tổng thống

VOV.VN- Chỉ còn đúng một ngày nữa cuộc Bầu cử Tổng thống mới ở Belarus chính thức diễn ra.

Hôm nay, ngày 10/10 là “Ngày yên tĩnh”, ngày không có bất kỳ hoạt động tranh cử nào. Có thể nói, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đã được hoàn tất.

Đường phố Belarus vắng lặng trước thời điểm bỏ phiếu.

Mặc dù trên thực tế, những cuộc bỏ phiếu sớm đã được tổ chức ở hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước Belarus để tạo điều kiện cho nhiều người cần bỏ phiếu trước đã diễn ra từ ngày 6/10, nhưng ngày 11/10 mới chính thức là ngày bầu cử Tổng thống Belarus và qua các cuộc thăm dò dư luận thì con số cử tri tham gia bỏ phiếu sẽ đạt cao.

Số ứng cử viên vào chiếc ghế Tổng thống nhiệm kỳ thứ  5 ở Belarus cho đến thời điểm trước ngày bỏ phiếu là 4 người, trong đó có cả Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko và lần đầu tiên trong lịch sử Belarus có nữ ứng cử viên.

Tấm áp phích in hình 4 ứng viên Tổng thống của Belarus.

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng Belarus, những công việc lien quan đến việc tổ chức cuộc bầu cử này đã được lien tục thông tin và những cuộc tranh luận công khai giữa các ứng cử viên cũng đã được tổ chức.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus cũng bắt tay vào công việc của mình từ rất sớm và đã liên tục cung cấp cho báo chí những thông tin kịp thời.

Trả lời phỏng vấn của nhóm phóng viên VOV có mặt tại thủ đô Minsk thời điểm này về những điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này, ông Nikolai Zolovik, Thư ký Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết: “Một trong những điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là tính công khai và thông tin về cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thư ký Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus Nikolai Zolovik trả lời phòng vấn các phóng viên về cuộc bầu cử.

Rất nhiều thông tin về cuộc bầu cử được đưa rộng rãi và những thông tin về các ứng cử viên được đưa rất đầy đủ. Các phương tiên truyền thông Nhà nước đưa về các ứng cử viên một cách rất tôn trọng và khách quan dù các ứng cử viên có đưa ra những chỉ trích, phê phán gì về chính sách này, khác của Nhà nước.

Lựa chọn cuối cùng sẽ thuộc về các cử tri, họ sẽ lựa chọn chương trình của ứng cử viên Tổng thống nào khả thi, thực tế... chương  trình nào chỉ là để phục vụ tuyên truyền tranh cử”.

Tuyên bố về cuộc bầu cử lần này, ông Vladimir Andreytrenko, Chủ tịch Hạ Viện Belarus trong buổi tiếp nhóm các quan sát viên thuộc Cộng đồng các Quốc gia độc lập (SNG) vào sáng 10/10 cũng khẳng định, Belarus đã và sẽ làm tất cả để cuộc bầu cử công khai nhất, minh bạch nhất.

Đại sứ Lê Ánh nhận định về cuộc bầu cử tại Belarus.

Là Đại sứ mới nhậm chức và cũng được phân công làm quan sát viên tại cuộc bầu cử này, ông Lê Ánh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền VN tại Belarus đánh giá: “Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus đã mời được 920 nhà quan sát, trong đó có 383 nhà quan sát đến từ chính các nước láng giềng trong khu vực và toàn bộ đại diện của các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Belarus cũng như tôi đã được mời tham gia quan sát cuộc bầu cử này.

Tôi cho rằng, đó cũng là một điều dân chủ của cuộc bầu cử này. Bởi vậy, tôi tin chắc rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách hòa bình, dân chủ và sẽ chọn được một nhà lãnh đạo, một tổng thống có thể lãnh đạo đất nước Belarus hòa nhập được với khu vực và thế giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Belarus chịu thiệt hại do đồng Ruble của Nga mất giá
Kinh tế Belarus chịu thiệt hại do đồng Ruble của Nga mất giá

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 19/12 cho biết, Belarus đang chịu thiệt hại lớn do đồng Ruble của Nga trượt giá.

Kinh tế Belarus chịu thiệt hại do đồng Ruble của Nga mất giá

Kinh tế Belarus chịu thiệt hại do đồng Ruble của Nga mất giá

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 19/12 cho biết, Belarus đang chịu thiệt hại lớn do đồng Ruble của Nga trượt giá.

Thế giới 24h: Ý định của Nga gây bất ngờ khi tăng phòng thủ ở Belarus
Thế giới 24h: Ý định của Nga gây bất ngờ khi tăng phòng thủ ở Belarus

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin bất ngờ tuyên bố ủng hộ việc thành lập một căn cứ không quân, gia tăng phòng thủ tại nước láng giềng Belarus.

Thế giới 24h: Ý định của Nga gây bất ngờ khi tăng phòng thủ ở Belarus

Thế giới 24h: Ý định của Nga gây bất ngờ khi tăng phòng thủ ở Belarus

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin bất ngờ tuyên bố ủng hộ việc thành lập một căn cứ không quân, gia tăng phòng thủ tại nước láng giềng Belarus.

Chiến sự miền Đông Ukraine vẫn leo thang, hòa đàm ở Belarus bị hủy bỏ
Chiến sự miền Đông Ukraine vẫn leo thang, hòa đàm ở Belarus bị hủy bỏ

VOV.VN - Tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine ngày 30/1 vẫn diễn biến căng thẳng.

Chiến sự miền Đông Ukraine vẫn leo thang, hòa đàm ở Belarus bị hủy bỏ

Chiến sự miền Đông Ukraine vẫn leo thang, hòa đàm ở Belarus bị hủy bỏ

VOV.VN - Tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine ngày 30/1 vẫn diễn biến căng thẳng.

Nga xác nhận cuộc họp về tình hình Ukraine tại Belarus
Nga xác nhận cuộc họp về tình hình Ukraine tại Belarus

VOV.VN - Trước đó, Tổng thống Nga đã hoàn tất cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp Ukraine để thống nhất về cuộc họp.

Nga xác nhận cuộc họp về tình hình Ukraine tại Belarus

Nga xác nhận cuộc họp về tình hình Ukraine tại Belarus

VOV.VN - Trước đó, Tổng thống Nga đã hoàn tất cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp Ukraine để thống nhất về cuộc họp.

Belarus thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng tại Trung Quốc
Belarus thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng tại Trung Quốc

VOV.VN - Belarus vừa thử nghiệm thành công hệ thống phóng rocket Polonez có tầm bắn lớn hơn cả các hệ thống hỏa lực bắn giàn Smerch (Cơn Lốc) của Nga.

Belarus thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng tại Trung Quốc

Belarus thử nghiệm hệ thống phóng rocket đa nòng tại Trung Quốc

VOV.VN - Belarus vừa thử nghiệm thành công hệ thống phóng rocket Polonez có tầm bắn lớn hơn cả các hệ thống hỏa lực bắn giàn Smerch (Cơn Lốc) của Nga.