Belarus trả tự do cho 123 tù nhân sau đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Belarus đã trả tự do cho 123 tù nhân trong khuôn khổ một thỏa thuận với Mỹ, theo đó Washington được kỳ vọng sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành phân bón của nước này.

Theo thông báo của phía Belarus ngày 13/12, Tổng thống Alexander Lukashenko đã ký quyết định ân xá cho 123 tù nhân theo thỏa thuận đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đổi lại, Mỹ dự kiến sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà Minsk gọi là “phi pháp” đối với ngành công nghiệp kali (phân bón) của Belarus.

Quyết định trên được công bố sau 2 ngày đàm phán kín giữa Tổng thống Lukashenko và đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông John Cole. Phát biểu với báo giới, ông Cole xác nhận các cuộc trao đổi tập trung vào hai nội dung chính là “dỡ bỏ trừng phạt” và “trả tự do cho các tù nhân”, song không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

“Chúng tôi đã thảo luận về tương lai, về cách tiến lên trên con đường xích lại gần nhau giữa Mỹ và Belarus nhằm bình thường hóa quan hệ. Đó là mục tiêu của chúng tôi”, ông Cole cho biết.

Văn phòng Tổng thống Belarus sau đó xác nhận lệnh ân xá quy mô lớn này. Theo thông cáo, việc trả tự do cho các tù nhân nằm trong các thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Lukashenko liên quan đến việc “dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt phi pháp đối với ngành công nghiệp kali” do chính quyền tiền nhiệm của Mỹ áp đặt.

Thông cáo của Phủ Tổng thống Belarus nêu rõ: “Lãnh đạo Belarus đã quyết định ân xá cho 123 công dân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, những người bị kết án theo pháp luật Cộng hòa Belarus vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm gián điệp, khủng bố và các hoạt động cực đoan”.

Theo các nguồn tin truyền thông, phần lớn những người được trả tự do là công dân Belarus, song trong số này cũng có công dân Mỹ, Anh, Litva, Ukraine, Latvia, Australia và Nhật Bản. Một số báo cáo cho biết nhiều nhân vật đối lập bị giam giữ sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2020 và các cuộc biểu tình quy mô lớn sau đó cũng nằm trong danh sách được ân xá.

Trong số những nhân vật đối lập nổi bật được cho là đã được trả tự do theo thỏa thuận Belarus – Mỹ lần này có ông Viktor Babariko, một nhân vật đối lập kỳ cựu, từng bị cấm tham gia bầu cử năm 2020 và sau đó bị kết án 14 năm tù với các cáo buộc gian lận và tham nhũng. Chánh văn phòng của ông Babariko là bà Maria Kolesnikova, cũng là một gương mặt nổi bật trong nhóm thân cận của lãnh đạo đối lập Svetlana Tikhanovskaya, được cho là cũng nằm trong số những người được ân xá.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Lukashenko đã tiến hành trả tự do cho các nhóm tù nhân quy mô lớn trong bối cảnh các cuộc đàm phán xích lại gần nhau giữa Belarus và Mỹ đang tiếp diễn. Về phía Washington, Mỹ cũng đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Belarus, trong đó có việc dỡ bỏ hạn chế đối với hãng hàng không quốc gia Belavia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ba Lan mở lại 2 cửa khẩu với Belarus sau nhiều năm đóng cửa
Ba Lan mở lại 2 cửa khẩu với Belarus sau nhiều năm đóng cửa

VOV.VN - Ngày 17/11, Ba Lan đã chính thức mở cửa trở lại hai cửa khẩu biên giới với Belarus là Kuznica Bialostocka và Bobrowniki sau nhiều năm đóng cửa do căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên.

Ba Lan mở lại 2 cửa khẩu với Belarus sau nhiều năm đóng cửa

Ba Lan mở lại 2 cửa khẩu với Belarus sau nhiều năm đóng cửa

VOV.VN - Ngày 17/11, Ba Lan đã chính thức mở cửa trở lại hai cửa khẩu biên giới với Belarus là Kuznica Bialostocka và Bobrowniki sau nhiều năm đóng cửa do căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên.

Belarus sẵn sàng mở lại hai cửa khẩu biên giới với Ba Lan
Belarus sẵn sàng mở lại hai cửa khẩu biên giới với Ba Lan

VOV.VN - Ngày 16/11, Hải quan và Biên phòng Nhà nước Belarus thông báo hai cửa khẩu quốc tế “Bruzgi” và “Berestovitsa” sẵn sàng khôi phục lưu thông với Ba Lan sau thời gian đóng cửa.

Belarus sẵn sàng mở lại hai cửa khẩu biên giới với Ba Lan

Belarus sẵn sàng mở lại hai cửa khẩu biên giới với Ba Lan

VOV.VN - Ngày 16/11, Hải quan và Biên phòng Nhà nước Belarus thông báo hai cửa khẩu quốc tế “Bruzgi” và “Berestovitsa” sẵn sàng khôi phục lưu thông với Ba Lan sau thời gian đóng cửa.

Ba Lan thực hiện các biện pháp an ninh mới tại biên giới Belarus
Ba Lan thực hiện các biện pháp an ninh mới tại biên giới Belarus

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan cho biết nước này đang thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung tại biên giới với Belarus để chống lại các mối đe dọa hỗn hợp từ quốc gia láng giềng.

Ba Lan thực hiện các biện pháp an ninh mới tại biên giới Belarus

Ba Lan thực hiện các biện pháp an ninh mới tại biên giới Belarus

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan cho biết nước này đang thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung tại biên giới với Belarus để chống lại các mối đe dọa hỗn hợp từ quốc gia láng giềng.