Bên trong du thuyền Diamond Princess bị cách ly vì covid-19

VOV.VN - Du thuyền Diamond Princess gồm hơn 3.700 người đang bị cách ly ở cảng Yokohama, Nhật Bản sau khi 1 hành khách trên tàu đến từ Hong Kong nhiễm covid-19.

Tàu du lịch mang tên Diamond Princess, gồm 2.666 hành khách và 1.045 thủy thủ đoàn đã bị cách ly từ ngày 3/2 ở cảng Yokohama, phía nam thủ đô Tokyo sau khi một hành khách đến từ Hong Kong được xác định bị nhiễm covid-19.

Hành khách nhiễm bệnh này đã ở trên tàu khoảng 5 ngày, sau đó lên bờ và trở về nhà. Ông được chẩn đoán nhiễm covid-19 ngày 1/2, làm dấy lên những cảnh báo về việc bùng phát dịch bệnh này trên tàu Diamond Princess.

Từ khi con tàu bị cách ly đến nay, đã có ít nhất 218 người nhiễm covid-19 trên tàu. Trong ảnh là các nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ lái một chiếc xe cấp cứu đến gần tàu Diamond Princess.

Một người phụ nữ trên tàu giơ lá cờ Nhật với dòng chữ "thiếu thuốc men" ngày 7/2/2020.

Trên du thuyền Diamond Princess gồm có 45 bác sĩ, 55 y tá, 45 dược sĩ và hầu hết những người trong số họ đều là tình nguyện viên, một thủy thủ đoàn cho biết ngày 11/2.

Ngoài đồ ăn và nước uống, các hành khách cũng được phát cả khẩu trang.

Những chiếc khẩu trang này mặc dù không thể ngăn cản hoàn toàn sự lây lan của virus song chúng sẽ giúp bảo vệ những người khác khỏi nguy cơ mắc bệnh.

Các hành khách phải ở trong phòng của mình trên tàu và chỉ được phép lên boong tàu hít thở không khí với điều kiện họ phải đeo khẩu trang. Một gia đình người Australia cho biết họ đã được ra ngoài trời khoảng 1 tiếng hôm 7/2 kể từ khi được ra ngoài là vào ngày 4/2.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên đứng cách xa nhau 2 mét để hạn chế virus lây lan. Tuy nhiên, hầu hết thời gian các hành khách đều phải ở trong những căn phòng như thế này.

Những hành khách nhiễm bệnh sẽ được đưa vào bờ để nhận được sự chăm sóc y tế.

"Chúng ta phải nhớ rằng cách ly là nhằm bảo vệ những người ở bên ngoài khu vực cách ly chứ không phải những người ở trong khu vực này”, John Lynch - giáo sư tại Đại học Washington nhận định với New York Times. Trong ảnh là các hành khách đứng trên ban công của du thuyền Diamond Princess ngày 7/2.

Gia đình của các hành khách bị cách ly trên thuyền đứng ở bến cảng Yokohama vẫy chào người thân của mình từ xa./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người nhiễm virus corona trên du thuyền neo ở Nhật Bản tăng lên 174
Số người nhiễm virus corona trên du thuyền neo ở Nhật Bản tăng lên 174

VOV.VN - Trong số 40 ca nhiễm mới, có 4 người đã lâm trọng bệnh, bao gồm 1 người nước ngoài và 3 người Nhật Bản.

Số người nhiễm virus corona trên du thuyền neo ở Nhật Bản tăng lên 174

Số người nhiễm virus corona trên du thuyền neo ở Nhật Bản tăng lên 174

VOV.VN - Trong số 40 ca nhiễm mới, có 4 người đã lâm trọng bệnh, bao gồm 1 người nước ngoài và 3 người Nhật Bản.

Nhật Bản: 197 người hồi hương đầu tiên được ra khỏi khu vực cách ly
Nhật Bản: 197 người hồi hương đầu tiên được ra khỏi khu vực cách ly

VOV.VN - Bộ Y tế Nhật Bản cho biết 197 công dân trên chuyến bay hồi hương đầu tiên từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trở về, đã được ra khỏi khu vực cách ly hôm 12/2.

Nhật Bản: 197 người hồi hương đầu tiên được ra khỏi khu vực cách ly

Nhật Bản: 197 người hồi hương đầu tiên được ra khỏi khu vực cách ly

VOV.VN - Bộ Y tế Nhật Bản cho biết 197 công dân trên chuyến bay hồi hương đầu tiên từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trở về, đã được ra khỏi khu vực cách ly hôm 12/2.

Nhật Bản cấm nhập cảnh đối với khách đến từ Chiết Giang (Trung Quốc)
Nhật Bản cấm nhập cảnh đối với khách đến từ Chiết Giang (Trung Quốc)

VOV.VN - Thông báo được Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đưa ra ngày 12/2 tại một cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm đối phó với Covid-19 (nCoV).

Nhật Bản cấm nhập cảnh đối với khách đến từ Chiết Giang (Trung Quốc)

Nhật Bản cấm nhập cảnh đối với khách đến từ Chiết Giang (Trung Quốc)

VOV.VN - Thông báo được Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đưa ra ngày 12/2 tại một cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm đối phó với Covid-19 (nCoV).

Thêm 44 ca nhiễm covid-19 trên du thuyền neo ở Nhật Bản
Thêm 44 ca nhiễm covid-19 trên du thuyền neo ở Nhật Bản

VOV.VN - Với 44 trường hợp nhiễm covid-19 mới được ghi nhận trên tàu Diamond Princess, số người nhiễm virus corona trên con tàu này đã lên tới 218.

Thêm 44 ca nhiễm covid-19 trên du thuyền neo ở Nhật Bản

Thêm 44 ca nhiễm covid-19 trên du thuyền neo ở Nhật Bản

VOV.VN - Với 44 trường hợp nhiễm covid-19 mới được ghi nhận trên tàu Diamond Princess, số người nhiễm virus corona trên con tàu này đã lên tới 218.