Bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola tại châu Âu vẫn ổn định

VOV.VN - Cơ quan y tế thành phố Madrid, Tây Ban Nha cho biết, bệnh
nhân đầu tiên nhiễm virus Ebola tại nước này hiện đang trong tình trạng
ổn định.

Trước đó, ông Miguel Pajares, giáo sĩ 75 tuổi bị nhiễm virus Ebola khi làm việc tại Liberia đã được đưa về nước để chữa trị. Đây là ca nhiễm bệnh Ebola đầu tiên được đưa về châu Âu.

Bệnh nhân nhiễm virus Ebola được chuyển về Tây Ban Nha (Ảnh: NBC News)

Cùng về với ông trên chuyến bay có một đồng nghiệp nữ. Mặc dù các kết quả xét nghiệm trước đó được thực hiện tại Liberia cho thấy bà không nhiễm virus Ebola, song bà sẽ được các bác sĩ Tây Ban Nha tiến hành xét nghiệm lại.

Ông Migeul và nữ đồng nghiệp hiện đang được cách ly hoàn toàn. Ông Antonio Alemany, một quan chức y tế thành phố Madrid cho biết: “Tình trạng của 2 bệnh nhân, ông Migeul và người đồng nghiệp đều ổn định. Họ không sốt và quan trọng hơn, ông Miguel không có triệu chứng xuất huyết”.

Chiếc máy bay chở ông trước đó cũng đã được trang bị các biện pháp an toàn phù hợp với qui định của Tổ chức y tế thế giới.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng cho biết, sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia khác về các thủ tục hồi hương cho công dân bị nhiễm bệnh từ các quốc gia Tây Phi, nhằm đảm bảo quá trình hồi hương an toàn, tránh lây nhiễm ra cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?
Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?

VOV.VN - Sức khỏe của hai bệnh nhân người Mỹ bị nhiễm virus Ebola sau khi được tiêm một loại huyết thanh thử nghiệm đã có những chuyển biến tích cực.

Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?

Đã có thuốc đặc trị virus Ebola?

VOV.VN - Sức khỏe của hai bệnh nhân người Mỹ bị nhiễm virus Ebola sau khi được tiêm một loại huyết thanh thử nghiệm đã có những chuyển biến tích cực.

Thêm nhiều nước cảnh giác trước dịch Ebola
Thêm nhiều nước cảnh giác trước dịch Ebola

VOV.VN - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh điều cần thiết đối phó với dịch Ebola lúc này là tập trung vào các biện pháp y tế cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Thêm nhiều nước cảnh giác trước dịch Ebola

Thêm nhiều nước cảnh giác trước dịch Ebola

VOV.VN - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh điều cần thiết đối phó với dịch Ebola lúc này là tập trung vào các biện pháp y tế cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của virus.

WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong
WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong

VOV.VN -Nhiều nước đang tăng cường các biện pháp lây nhiễm cũng như thảo luận để tìm biện pháp khống chế dịch tốt nhất.

WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong

WHO xác nhận dịch Ebola đã làm 932 người tử vong

VOV.VN -Nhiều nước đang tăng cường các biện pháp lây nhiễm cũng như thảo luận để tìm biện pháp khống chế dịch tốt nhất.

Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola
Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola

VOV.VN - Dịch sốt Ebola đang diễn biến ngày càng nguy hiểm và được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi xuất hiện hồi năm 1976.

Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola

Nigeria xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Ebola

VOV.VN - Dịch sốt Ebola đang diễn biến ngày càng nguy hiểm và được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi xuất hiện hồi năm 1976.

Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola
Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 7/8 ngành y tế của Lào chính thức đưa ra các biện pháp phòng chống dịch Ebola.

Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola

Lào triển khai nhiều phương án phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 7/8 ngành y tế của Lào chính thức đưa ra các biện pháp phòng chống dịch Ebola.

TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu
TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu

VOV.VN - Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ tập trung giám sát y tế ở những khu vực  như cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, cửa khẩu cảng quốc tế.

TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu

TP HCM tăng cường giám sát dịch Ebola tại các cửa khẩu

VOV.VN - Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ tập trung giám sát y tế ở những khu vực  như cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, cửa khẩu cảng quốc tế.