Bệnh viện công tại Thái Lan quá tải, thiếu nhân lực trầm trọng

VOV.VN - Các bệnh viện công tại Thái Lan đang đối diện với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng khiến nhiều y bác sĩ, nhân viên y tế bị quá tải, với không ít trong số này phải làm việc hơn 64 giờ/tuần.

Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan hôm 6/6 thừa nhận ngành y tế Thái Lan hiện đang lâm vào tình trạng thiếu hụt bác sĩ và muốn tuyển dụng thêm. Tuy nhiên, số lượng biên chế mà Bộ Y tế được phép tuyển dụng còn phụ thuộc vào Chính phủ và Ủy ban Dịch vụ dân sự.

Hội đồng Y khoa cho biết Thái Lan hiện có khoảng 60.000 bác sĩ nhưng trong số này chỉ có 24.600 bác sĩ làm việc tại các bệnh viện công và phải chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho 45 triệu người Thái Lan tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, tương đương 70% dân số Thái Lan.

Tình trạng các bác sĩ phải làm việc từ 50 cho đến hơn 64 giờ một tuần, so với 40 giờ tiêu chuẩn đã trở nên phổ biến tại một số bệnh viện nhà nước ở thủ đô Bangkok. Bộ Y tế Thái Lan đã cố gắng giảm bớt khối lượng công việc của các bác sĩ và nhân viên y tế tại các bệnh viện nhà nước nhưng không mấy thành công do tình trạng thiếu nhân lực, đặc biệt là trong những thời điểm số ca mắc Covid-19 tăng cao.

Số liệu cho thấy hơn 450 bác sĩ đã nghỉ việc tại các bệnh viện công trong 3 năm qua, và rất nhiều người đã chuyển sang làm việc tại các bệnh viện tư nhân với chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan đã đặt mục tiêu cho các trường đại học Thái Lan đào tạo 3.000 bác sĩ mới mỗi năm cho đến năm 2027, cộng thêm 10.000 bác sĩ sẽ được Bộ Y tế đào tạo bổ sung. Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính chỉ có khoảng 2.700 bác sĩ được đào tạo mỗi năm, do một bộ phận sẽ không tốt nghiệp như dự kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Liên minh cầm quyền tiềm năng thành lập Nhóm chuyển giao quyền lực
Thái Lan: Liên minh cầm quyền tiềm năng thành lập Nhóm chuyển giao quyền lực

VOV.VN - Liên minh cầm quyền tiềm năng gồm 8 chính đảng tại Thái Lan chiều nay (30/5) đã nhất trí thành lập Nhóm chuyển giao quyền lực và thống nhất một số định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Thái Lan: Liên minh cầm quyền tiềm năng thành lập Nhóm chuyển giao quyền lực

Thái Lan: Liên minh cầm quyền tiềm năng thành lập Nhóm chuyển giao quyền lực

VOV.VN - Liên minh cầm quyền tiềm năng gồm 8 chính đảng tại Thái Lan chiều nay (30/5) đã nhất trí thành lập Nhóm chuyển giao quyền lực và thống nhất một số định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Ứng viên Thủ tướng tiềm năng của Thái Lan có nguy cơ bị loại?
Ứng viên Thủ tướng tiềm năng của Thái Lan có nguy cơ bị loại?

VOV.VN - Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cho biết Tòa án Hiến pháp Thái Lan có thể đình chỉ vai trò ứng viên Thủ tướng của thủ lĩnh đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat nếu đưa ra xét xử vụ việc liên quan tới khiếu nại ông này có sở hữu cổ phần trong một công ty truyền thông.

Ứng viên Thủ tướng tiềm năng của Thái Lan có nguy cơ bị loại?

Ứng viên Thủ tướng tiềm năng của Thái Lan có nguy cơ bị loại?

VOV.VN - Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cho biết Tòa án Hiến pháp Thái Lan có thể đình chỉ vai trò ứng viên Thủ tướng của thủ lĩnh đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat nếu đưa ra xét xử vụ việc liên quan tới khiếu nại ông này có sở hữu cổ phần trong một công ty truyền thông.

Thái Lan đón 1 triệu du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023
Thái Lan đón 1 triệu du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Hơn 1 triệu khách du lịch Trung Quốc đã tới Thái Lan trong 5 tháng đầu năm nay, kể từ sau khi nước này chính thức mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 vào hôm 9/1 vừa qua.

Thái Lan đón 1 triệu du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023

Thái Lan đón 1 triệu du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Hơn 1 triệu khách du lịch Trung Quốc đã tới Thái Lan trong 5 tháng đầu năm nay, kể từ sau khi nước này chính thức mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 vào hôm 9/1 vừa qua.

Người dân Thái Lan hoài nghi về khả năng thành lập Chính phủ sau Tổng tuyển cử
Người dân Thái Lan hoài nghi về khả năng thành lập Chính phủ sau Tổng tuyển cử

VOV.VN - Đa số người dân Thái Lan lo ngại Liên minh cầm quyền tiềm năng gồm 8 đảng do đảng Tiến bước (MFP) lãnh đạo sẽ không thành lập được Chính phủ và ông Pita Limjaroenrat có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.

Người dân Thái Lan hoài nghi về khả năng thành lập Chính phủ sau Tổng tuyển cử

Người dân Thái Lan hoài nghi về khả năng thành lập Chính phủ sau Tổng tuyển cử

VOV.VN - Đa số người dân Thái Lan lo ngại Liên minh cầm quyền tiềm năng gồm 8 đảng do đảng Tiến bước (MFP) lãnh đạo sẽ không thành lập được Chính phủ và ông Pita Limjaroenrat có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.