Bị đánh bom khi tụ tập xem World Cup, nhiều người bị thương

VOV.VN - Phiến quân Boko Haram coi bóng đá là phi Hồi giáo.

Rất nhiều người đã bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra rạng sáng 18/6 nhằm vào những người đang xem bóng đá tại bang Yobe, Nigeria.

Theo các nhân chứng, một kẻ đánh bom liều chết đi trên một chiếc xe ba bánh đã cho kích nổ thiết bị mang theo khi rất nhiều người đang tụ tập xem trận đấu giữa Brazil và Mexico tại một khu vực có màn hình tivi ngoài trời. Chưa có thống kê cụ thể về số người bị thương, song con số là rất lớn. Nhà chức trách Nigeria đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại ba bang của nước này, trong đó có bang Yobe, Borno, Adamawa sau vụ đánh bom trên. 

Trước đó, nhà chức trách Nigeria đã nhiều lần cảnh báo người dân tại một số bang cần tránh tụ tập xem bóng đá ngoài trời trong thời gian diễn ra cúp bóng đã thế giới do lo ngại các vụ tấn công của phiến quân. Ít nhất 2.000 người đã thiệt mạng tại khu vực Đông Bắc Nigeria kể từ khi phiến quân Boko Haram bắt đầu các vụ tấn công vào năm 2009. Theo giới phân tích, các nhóm phiến quân hồi giáo, trong đó có nhóm Boko Haram luôn xem bóng đá như một sự kiện phi Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Hồi giáo bắn và thiêu sống 59 học sinh nội trú
Phiến quân Hồi giáo bắn và thiêu sống 59 học sinh nội trú

VOV.VN - Một số học sinh bị đốt thành tro. Tổng thống Nigeria đã gọi cuộc tấn công là thú tính.

Phiến quân Hồi giáo bắn và thiêu sống 59 học sinh nội trú

Phiến quân Hồi giáo bắn và thiêu sống 59 học sinh nội trú

VOV.VN - Một số học sinh bị đốt thành tro. Tổng thống Nigeria đã gọi cuộc tấn công là thú tính.

Pakistan giải cứu người nước ngoài khỏi phiến quân Hồi giáo
Pakistan giải cứu người nước ngoài khỏi phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Chiến dịch giải cứu con tin nằm trong hoạt động tìm kiếm các binh sĩ Iran bị bắt cóc.

Pakistan giải cứu người nước ngoài khỏi phiến quân Hồi giáo

Pakistan giải cứu người nước ngoài khỏi phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Chiến dịch giải cứu con tin nằm trong hoạt động tìm kiếm các binh sĩ Iran bị bắt cóc.

Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô
Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô

VOV.VN - Nhân chứng cho biết, một số phiến binh thậm chí còn nướng một số người dân trong lò để đổ lỗi cho chính phủ.

Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô

Phiến quân Hồi giáo Syria tàn sát nhiều gia đình gần thủ đô

VOV.VN - Nhân chứng cho biết, một số phiến binh thậm chí còn nướng một số người dân trong lò để đổ lỗi cho chính phủ.

Nigeria: Boko Haram giết hại 30 người trong một vụ thảm sát
Nigeria: Boko Haram giết hại 30 người trong một vụ thảm sát

VOV.VN - Các vụ tấn công đẫm máu do Boko Haram gây ra thời gian gần đây đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

Nigeria: Boko Haram giết hại 30 người trong một vụ thảm sát

Nigeria: Boko Haram giết hại 30 người trong một vụ thảm sát

VOV.VN - Các vụ tấn công đẫm máu do Boko Haram gây ra thời gian gần đây đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ
Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ

VOV.VN - Trước đó nhóm này đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh trung học.

Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ

Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ

VOV.VN - Trước đó nhóm này đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh trung học.

Liên minh châu Âu liệt Boko Haram vào các tổ chức khủng bố
Liên minh châu Âu liệt Boko Haram vào các tổ chức khủng bố

VOV.VN -  Quyết định đưa ra chỉ 2 tuần sau thông báo tương tự của Liên Hợp Quốc.  

Liên minh châu Âu liệt Boko Haram vào các tổ chức khủng bố

Liên minh châu Âu liệt Boko Haram vào các tổ chức khủng bố

VOV.VN -  Quyết định đưa ra chỉ 2 tuần sau thông báo tương tự của Liên Hợp Quốc.  

Iraq tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo cực đoan
Iraq tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo cực đoan

VOV.VN -25 phiến quân Hồi giáo cực đoan đã thiệt mạng trong một cuộc không kích xuống thành phố Ramadi của quân đội Iraq.

Iraq tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo cực đoan

Iraq tiêu diệt 25 phiến quân Hồi giáo cực đoan

VOV.VN -25 phiến quân Hồi giáo cực đoan đã thiệt mạng trong một cuộc không kích xuống thành phố Ramadi của quân đội Iraq.