Bi kịch 100 người Đông Nam Á vượt biên chết vì giành thức ăn trên tàu

Những người được cứu sống từ một con tàu chìm ngoài khơi Indonesia kể rằng khoảng 100 người đã chết sau khi đánh nhau để giành chút thức ăn còn sót lại.

Những người sống sót kể lại những câu chuyện kinh hoàng trên chiếc tàu chở người di cư từ Myanmar (đa số là người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar) và Bangladesh. Khoảng 700 người di cư trên chiếc tàu này được ngư dân Indonesia cứu sống và đưa đến cảng Langsa, Indonesia hôm 15.5.

Những người tị nạn được cứu sống đều trong cảnh đói khát và kiệt sức (ảnh: BBC)
Có 3 người đàn ông kể lại với đài BBC (Anh) ngày 17.5 rằng nhiều người bị đâm, bị treo cổ hoặc ném xuống biển.

Phóng viên Martin Patience của BBC, người đã phỏng vấn người di cư được cứu sống, cảnh báo câu chuyện mà họ kể chưa thể được xác thực. Tuy nhiên, ba người đàn ông trong những cuộc phỏng vấn riêng biệt đều kể lại những câu chuyện giống nhau.

Nếu những câu chuyện của họ là đúng, điều này sẽ gia tăng áp lực lên các quốc gia châu Á phải tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng người di cư tại đây.

Những người di cư cho biết họ muốn cập bờ Malaysia, nhưng tàu của họ bị Hải quân Malaysia xua đuổi. Và chiếc tàu này lênh đênh trên biển trong vòng hai tháng, thủy thủ đoàn rời khỏi tàu. Sau đó, các ngư dân Indonesia giải cứu những người di cư, đưa họ về cảng Langsa.

Những người sống sót hiện tạm trú trong những nhà kho ở cảng Langsa. Nhiều người bị suy dinh dưỡng và mất nước. Chính quyền Myanmar khẳng định họ không chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng người di cư bất hợp pháp và sẽ không tham dự cuộc họp thượng đỉnh sắp tới bàn về vấn đề này.

Ngày 17.5, Ngoại trưởng Malaysia, ông Anifah Aman cho hay ông hy vọng có thể thảo luận cuộc khủng hoảng này với phía Myanmar trước khi nâng vấn đề lên tầm quốc tế.

Còn cựu Tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono ngày 17.5 kêu gọi các quốc gia nên tìm kiếm một giải pháp hơn là đổ lỗi cho nhau.

Theo BBC, trong ngày 17.5, có ít nhất 5 tàu chở người di cư do bọn tội phạm buôn người tổ chức, chở tổng cộng 1.000 người neo đậu ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Myanmar.

Thái Lan và Malaysia không cho những tàu này cập cảng của họ. Những kẻ buôn người không nhổ neo và không chịu thả những người di cư trên tàu cho đến khi chúng nhận được tiền chuộc, theo BBC.

Các nước Myanmar, Thái Lan, Malaysia đã khiến dư luận thế giới bức xúc khi xua đuổi và từ chối tiếp nhận những chiếc tàu chở đầy người di cư là người Hồi giáo Rohingya và Bangladesh, theo AFP. Trong những ngày gần đây, gần 3.000 người di cư được cứu hoặc tự bơi vào bờ biển ở ba nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống khó khăn của người tị nạn Syria ở Iraq
Cuộc sống khó khăn của người tị nạn Syria ở Iraq

VOV.VN - Ngày càng có nhiều thêm người Kurd tại Syria rời bỏ nhà cửa sang Iraq tị nạn và họ đang phải đối mặt với một mùa đông khắc ngiệt.

Cuộc sống khó khăn của người tị nạn Syria ở Iraq

Cuộc sống khó khăn của người tị nạn Syria ở Iraq

VOV.VN - Ngày càng có nhiều thêm người Kurd tại Syria rời bỏ nhà cửa sang Iraq tị nạn và họ đang phải đối mặt với một mùa đông khắc ngiệt.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn tại Yemen
Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn tại Yemen

VOV.VN -Liên hợp quốc hôm qua (31/03) đã lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn Al-Mazrak ở Yemen, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn tại Yemen

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn tại Yemen

VOV.VN -Liên hợp quốc hôm qua (31/03) đã lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn Al-Mazrak ở Yemen, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Liên Hợp Quốc lo ngại tình trạng người nhập cư ở Đông Nam Á
Liên Hợp Quốc lo ngại tình trạng người nhập cư ở Đông Nam Á

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan trước đó phát hiện 33 thi thể ở một trại tập trung người nhập cư trong rừng gần biên giới với Malaysia.

Liên Hợp Quốc lo ngại tình trạng người nhập cư ở Đông Nam Á

Liên Hợp Quốc lo ngại tình trạng người nhập cư ở Đông Nam Á

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan trước đó phát hiện 33 thi thể ở một trại tập trung người nhập cư trong rừng gần biên giới với Malaysia.

Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia
Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia

VOV.VN -Người tị nạn Yemen bỏ nhà đi lánh nạn đã vượt biên giới vào Saudi Arabia

Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia

Người tị nạn Yemen tràn sang Saudi Arabia

VOV.VN -Người tị nạn Yemen bỏ nhà đi lánh nạn đã vượt biên giới vào Saudi Arabia

IOM cảnh báo tình trạng người nhập cư bỏ mạng trên biển Đông Nam Á
IOM cảnh báo tình trạng người nhập cư bỏ mạng trên biển Đông Nam Á

VOV.VN -Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cảnh báo, có thể có thêm nhiều người nhập cư bỏ mạng trên vùng biển Đông Nam Á.

IOM cảnh báo tình trạng người nhập cư bỏ mạng trên biển Đông Nam Á

IOM cảnh báo tình trạng người nhập cư bỏ mạng trên biển Đông Nam Á

VOV.VN -Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cảnh báo, có thể có thêm nhiều người nhập cư bỏ mạng trên vùng biển Đông Nam Á.

Liên Hợp Quốc quan ngại về người tị nạn Syria và Iraq
Liên Hợp Quốc quan ngại về người tị nạn Syria và Iraq

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ người tị nạn Syria và Iraq, trước mắt, Liên Hợp Quốc sẽ ưu tiên nguồn kinh phí cho nhu cầu thiết yếu của người tị nạn.

Liên Hợp Quốc quan ngại về người tị nạn Syria và Iraq

Liên Hợp Quốc quan ngại về người tị nạn Syria và Iraq

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ người tị nạn Syria và Iraq, trước mắt, Liên Hợp Quốc sẽ ưu tiên nguồn kinh phí cho nhu cầu thiết yếu của người tị nạn.