Bỉ thông qua “cái chết êm ái” cho trẻ em
VOV.VN -Bỉ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới loại bỏ giới hạn về độ tuổi khi thực hiện “cái chết êm ái”.
Với 86 phiếu thuận, 44 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Quốc hội Bỉ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép trẻ em bị bệnh giai đoạn cuối được “chết một cách êm ái nhất”. Dự luật đã được Nhà vua Bỉ ký thông qua.
Quốc hội Bỉ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép trẻ em bị bệnh giai đoạn cuối được “chết một cách êm ái nhất” (ảnh minh họa) (Ảnh: Illustration/Thinkstock) |
Theo đó, các trẻ em bị bệnh giai đoạn cuối, bị các cơn đau hành hạ hoặc không còn giải pháp để chữa trị sẽ được quyền chết để chấm dứt đau đớn. Như vậy, Bỉ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới loại bỏ giới hạn về độ tuổi trong việc triển khai “cái chết êm ái”.
Tuy nhiên, luật này đang vấp phải sự phản đối của phe đối lập, với lập luận rằng trẻ em không thể đưa ra một quyết định khó khăn như vậy được. Bỉ đã từng thông qua luật hợp pháp hóa “cái chết êm ái” cho bệnh nhân giai đoạn cuối trên 18 tuổi vào năm 2002.
Tại Hà Lan, quốc gia láng giềng nằm ở phía Bắc của nước Bỉ, giải pháp “cái chết êm ái” là hợp pháp đối với trẻ em trên 12 tuổi, nếu được sự đồng ý của cha mẹ.
Theo luật pháp của Hà Lan, yêu cầu “cái chết êm ái” của bệnh nhân sẽ do bác sĩ thực hiện khi và chỉ khi có yêu cầu từ phía bệnh nhân và sự cân nhắc kỹ lưỡng từ phía bác sĩ. Bên cạnh đó, các cơn đau của người bệnh phải vượt quá khả năng chịu đựng của người bệnh và việc điều trị cho người bệnh đã vô phương cứu chữa./.