Bỉ vẫn phải cảnh giác trước nguy cơ tấn công

VOV.VN -Thủ tướng Bỉ: “Tất nhiên chúng tôi rất lạc quan về những tiến triển của các vụ truy quét mới đây nhưng vẫn phải cảnh giác và rất cẩn trọng".

Cảnh sát Bỉ vừa kết thúc chiến dịch truy quét khủng bố với việc bắt được tổng cộng 6 người bị nghi liên quan đến các vụ đánh bom Brussels. Tuy nhiên, sau đó 2 nghi phạm đã được thả. 

Cảnh sát Bỉ tiến hành cuộc vây bắt mới quy mô lớn tại Brussels. (Ảnh: AFP)

Các công tố viên của Bỉ buộc tội khủng bố đối với 4 nghi phạm còn lại về vụ đánh bom ở Brussels tháng trước làm 32 người thiệt mạng cũng như vụ tấn công ở Paris  tháng 11 năm ngoái cướp đi sinh mạng của 130 người. Trong đó có Mohamed Abrini, kẻ chạy trốn cuối cùng trong vụ tấn công  Paris hồi cuối năm ngoái và một người Thụy Điển liên quan đến vụ thảm sát ở Pháp.

Abrini cũng đã thừa nhận là “nhân vật thứ ba”, người đội mũ đi cùng 2 kẻ đánh bom trong vụ tấn công sân bay quốc tế Brussels  Zaventem ngày 22 tháng 3 vừa qua. Ngoài Abrini, một trong số 6 người được giới chức công bố danh tính là Osama K. Truyền thông Thụy Điển xác định người này là Osama Krayem, từng rời thành phố Malmo của Thụy Điển để chiến đấu ở Syria.

Các vụ bắt giữ được cho là dấu hiệu thành công của lực lượng an ninh Bỉ vốn bị chỉ trích cả ở trong và ngoài nước kể từ sau vụ khủng bố ở Paris cuối năm ngoái cũng như vụ tấn công ngay ở chính thủ đô Brussels 4 tháng sau đó. Kết quả này có thể đem đến góc nhìn mới cho các nhà điều tra về nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công ở cả hai nước.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho rằng: “Tất nhiên chúng tôi rất lạc quan về những tiến triển của các vụ truy quét mới đây. Nhưng chúng ta đều biết rất rõ rằng, chúng ta vẫn phải cảnh giác và rất cẩn trọng. Đó là lý do vì sao chúng tôi thực hiện các biện pháp cần thiết. Tôi chỉ có thể nhắc lại rằng vào thời điểm này, rất nhiều cảnh sát và binh sỹ sẽ được triển khai để duy trì mức độ an ninh của chúng ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi can khủng bố ở Paris chuẩn bị được dẫn độ sang Pháp
Nghi can khủng bố ở Paris chuẩn bị được dẫn độ sang Pháp

VOV.VN -Nghi can chính trong các vụ tấn công Paris vào tháng 11/2015 sẽ được dẫn độ sang Pháp trong 1 tuần nữa.

Nghi can khủng bố ở Paris chuẩn bị được dẫn độ sang Pháp

Nghi can khủng bố ở Paris chuẩn bị được dẫn độ sang Pháp

VOV.VN -Nghi can chính trong các vụ tấn công Paris vào tháng 11/2015 sẽ được dẫn độ sang Pháp trong 1 tuần nữa.

Đan Mạch thắt chặt quy định nhập cảnh trước mối đe dọa khủng bố
Đan Mạch thắt chặt quy định nhập cảnh trước mối đe dọa khủng bố

VOV.VN -Chính phủ Đan Mạch tăng cường các biện pháp thắt chặt luật pháp nhằm giải quyết các mối đe dọa về khủng bố đang gia tăng trong nước và toàn châu Âu.

Đan Mạch thắt chặt quy định nhập cảnh trước mối đe dọa khủng bố

Đan Mạch thắt chặt quy định nhập cảnh trước mối đe dọa khủng bố

VOV.VN -Chính phủ Đan Mạch tăng cường các biện pháp thắt chặt luật pháp nhằm giải quyết các mối đe dọa về khủng bố đang gia tăng trong nước và toàn châu Âu.

Bỉ mở cửa trở lại sân bay bị đánh bom: Thách thức những kẻ khủng bố
Bỉ mở cửa trở lại sân bay bị đánh bom: Thách thức những kẻ khủng bố

VOV.VN - Sân bay Zaventem – nơi hứng chịu loạt khủng bố đẫm máu vừa qua tại thủ đô Bỉ hôm 3/4 sẽ chính thức mở cửa trở lại, thách thức khủng bố bạo tàn.

Bỉ mở cửa trở lại sân bay bị đánh bom: Thách thức những kẻ khủng bố

Bỉ mở cửa trở lại sân bay bị đánh bom: Thách thức những kẻ khủng bố

VOV.VN - Sân bay Zaventem – nơi hứng chịu loạt khủng bố đẫm máu vừa qua tại thủ đô Bỉ hôm 3/4 sẽ chính thức mở cửa trở lại, thách thức khủng bố bạo tàn.

Australia tước bỏ quyền công dân với các đối tượng phạm tội khủng bố
Australia tước bỏ quyền công dân với các đối tượng phạm tội khủng bố

VOV.VN - Australia áp dụng biện pháp cứng rắn tước quyền công dân của tội phạm khủng bố để trấn áp hoạt động này.

Australia tước bỏ quyền công dân với các đối tượng phạm tội khủng bố

Australia tước bỏ quyền công dân với các đối tượng phạm tội khủng bố

VOV.VN - Australia áp dụng biện pháp cứng rắn tước quyền công dân của tội phạm khủng bố để trấn áp hoạt động này.

30% công dân từng tham chiến với các nhóm khủng bố quay trở lại EU
30% công dân từng tham chiến với các nhóm khủng bố quay trở lại EU

VOV.VN - Khoảng 30% công dân EU từng tham chiến với các nhóm khủng bố ở Iraq và Syria đã trở về nhà.

30% công dân từng tham chiến với các nhóm khủng bố quay trở lại EU

30% công dân từng tham chiến với các nhóm khủng bố quay trở lại EU

VOV.VN - Khoảng 30% công dân EU từng tham chiến với các nhóm khủng bố ở Iraq và Syria đã trở về nhà.

Tổng thống Obama: IS đủ khả năng tấn công khủng bố trên toàn cầu
Tổng thống Obama: IS đủ khả năng tấn công khủng bố trên toàn cầu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh, IS vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng và có khả năng tiến hành các vụ tấn công khủng bố quy mô lớn.

Tổng thống Obama: IS đủ khả năng tấn công khủng bố trên toàn cầu

Tổng thống Obama: IS đủ khả năng tấn công khủng bố trên toàn cầu

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh, IS vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng và có khả năng tiến hành các vụ tấn công khủng bố quy mô lớn.