Biden: Ông Trump không nên được bầu vì thiếu trách nhiệm đối phó dịch Covid-19

VOV.VN - Ông Biden cảnh báo nước Mỹ sắp sửa bước vào “một mùa đông đen tối”, đồng thời chỉ trích Tổng thống Trump “không có kế hoạch rõ ràng” trong phòng chống dịch bệnh.

Sáng nay (23/10), theo giờ Việt Nam, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mở màn cuộc tranh luận cuối cùng trong mùa bầu cử bằng việc chỉ trích cách thức ứng phó dịch bệnh Covid-19 của Tổng thống Trump, cho rằng ông Trump không nên được bầu vào tháng 11 tới.

“Bất cứ ai thiếu trách nhiệm trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19, khiến nhiều người Mỹ tử vong thì không nên tiếp tục làm Tổng thống của nước Mỹ”, ông Biden nhấn mạnh, ám chỉ việc Tổng thống Trump từng phát biểu với báo chí rằng ông không chịu trách nhiệm về sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Ứng cử viên này cũng cho biết, cách ông đối phó với dịch bệnh khác hoàn toàn so với cách thức của Tổng thống Trump, trong đó tập trung vào việc khuyến khích người dân đeo khẩu trang và tiến hành thêm nhiều xét nghiệm nhanh.

“Chúng tôi sẽ ban hành các tiêu chuẩn trên toàn quốc về cách thức mở cửa các trường học, các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cung cấp cho họ các nguồn lực tài chính để có thể thực hiện điều này”.

Cựu Phó Tổng thống Biden cũng cảnh báo giai đoạn tồi tệ nhất của dịch Covid-19 vẫn chưa xảy ra, cho rằng nước Mỹ sắp sửa bước vào “một mùa đông đen tối”, đồng thời chỉ trích Tổng thống Trump “không có kế hoạch rõ ràng”. Ngoài ra ông nhấn mạnh, vẫn chưa có triển vọng về việc sẵn có vaccine phòng chống Covid-19 cho người dân Mỹ trước thời điểm giữa năm 2021.

Dịch Covid-19 đã phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Mỹ. Nhiều cử tri cho biết dịch bệnh là vấn đề quan trọng nhất hiện nay khi họ đang xem xét sẽ bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử ngày 3/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020
Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 22/10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 tổ chức mới của Iran liên quan đến một chiến dịch thông tin bị cáo buộc nhắm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020

Mỹ trừng phạt 3 tổ chức mới của Iran vì can thiệp vào cuộc bầu cử 2020

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 22/10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 tổ chức mới của Iran liên quan đến một chiến dịch thông tin bị cáo buộc nhắm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Video: Cuộc tranh luận cuối cùng Trump-Biden trước Bầu cử Mỹ 2020
Video: Cuộc tranh luận cuối cùng Trump-Biden trước Bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Cuộc tranh luận tổng thống được tổ chức tại Đại học Belmont, Ashville (bang Tennessee), với người điều phối là Kristen Welker, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của NBC News.

Video: Cuộc tranh luận cuối cùng Trump-Biden trước Bầu cử Mỹ 2020

Video: Cuộc tranh luận cuối cùng Trump-Biden trước Bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Cuộc tranh luận tổng thống được tổ chức tại Đại học Belmont, Ashville (bang Tennessee), với người điều phối là Kristen Welker, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của NBC News.

Tranh luận lần cuối trước bầu cử Mỹ: Cơ hội bứt phá về đích của 2 ứng viên
Tranh luận lần cuối trước bầu cử Mỹ: Cơ hội bứt phá về đích của 2 ứng viên

VOV.VN - Cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden được cho là cơ hội bứt phá về đích của 2 ứng viên khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa bầu cử Mỹ sẽ diễn ra

Tranh luận lần cuối trước bầu cử Mỹ: Cơ hội bứt phá về đích của 2 ứng viên

Tranh luận lần cuối trước bầu cử Mỹ: Cơ hội bứt phá về đích của 2 ứng viên

VOV.VN - Cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden được cho là cơ hội bứt phá về đích của 2 ứng viên khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa bầu cử Mỹ sẽ diễn ra