Biến chủng Omicron dễ lây nhiễm cho cả người đã từng mắc Covid-19

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu do Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản do Giáo sư Hiroshi Nishiura đứng đầu đã đưa kết quả nghiên cứu cho thấy biến chủng Omicron từ Châu Phi dễ lây nhiễm cho cả người đã tiêm vaccine lẫn người đã từng nhiễm Covid-19.

Kết quả này dựa trên nghiên cứu, phân tích của gần 200 dữ liệu đã được Nam Phi báo cáo từ tháng 9 đến cuối tháng 11 năm nay về tính di truyền của biến thể mới. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Nhóm chuyên gia của Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, nếu như ở biến chủng Delta thì 1 người nhiễm bệnh có thể lây nhiễm ít nhất cho 4,2 người, còn biến chủng Omicron ít nhất cũng có thể tăng gấp đôi độ lây nhiễm so với chủng Delta.

Mặc dù hiện tại chưa có số liệu cụ thể về mức độ lây nhiễm của biến chủng Omicron đang có dấu hiệu tăng nhanh và biến chủng Delta có khuynh hướng giảm, nhưng từ kết quả phân tích những trường hợp nhiễm biến chủng Omicron ở Nam Phi là những người đã tiêm vaccine và đã từng nhiễm Covid-19, thì tỷ lệ miễn dịch đối với chủng Omicron chỉ khoảng 20%. Nghĩa là tỷ lệ nhiễm không thể miễn dịch đang tăng nhanh.

Giáo sư Nishiura cho biết thêm ngay cả những quốc gia đang có tỷ lệ tiêm chủng cao thì rủi to bùng phát dịch Omicron cũng rất cao. Vì vậy, thời gian tới giới chuyên môn vẫn coi dữ liên quan đến tỷ lệ nhiễm nặng và hiệu quả của vaccine là chìa khóa để phân tích chủng Omicron.

Trong khi đó, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản lo ngại biến chủng Omicron sẽ có tốc độ lây nhiễm nhanh khi càng ngày càng có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Nhật Bản xuất hiện những ca nhiễm biến chủng mới này.

Để ngăn chặn lây nhiễm, Nhật Bản đã dùng những biện pháp mạnh như tiến hành kiểm tra PCR đối với tất cả những người được xác định đã nhiễm virus biến chủng mới, đặc biệt phân tích tỷ mỷ tính di truyền của những bệnh nhân có lịch trình từ nước ngoài về. Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay cho biết việc xúc tiến thương lượng để mua vaccine Pfizer của Mỹ nhằm thực hiện tiêm mũi bổ sung đang tiến triển tốt. Nhật Bản chỉ sử dụng vaccine này cho mũi tiêm bổ sung và coi đây là biện pháp hiệu quả ngăn chặn biến chủng Omicron.

Từ nay đến cuối năm, dịp đón năm mới sẽ có khả năng làm tốc độ lây nhiễm biến chủng mới lan rộng do những cuộc họp tổng kết, liên hoan cuối năm…nhiều hơn, vì vậy, Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân vẫn phải đeo khẩu trang thường xuyên, thực hiện khử khuẩn, giãn cách, tránh tụ tập…

Đến ngày 8/11, Nhật Bản đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron thứ 4 có lịch trình về Nhật Bản từ Châu Phi. Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 giảm khi chỉ còn 136 ca nhiễm mới trên toàn quốc. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiên cứu mới của Nhật Bản: Omicron có khả năng lây truyền cao gấp 4,2 lần Delta
Nghiên cứu mới của Nhật Bản: Omicron có khả năng lây truyền cao gấp 4,2 lần Delta

VOV.VN - Theo nghiên cứu của một nhà khoa học Nhật Bản, cố vấn của Bộ Y tế nước này, biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao gấp 4,2 lần ở giai đoạn đầu so với biến thể Delta. Đây là phát hiện mới nhất về khả năng lây lan của biến thể này.

Nghiên cứu mới của Nhật Bản: Omicron có khả năng lây truyền cao gấp 4,2 lần Delta

Nghiên cứu mới của Nhật Bản: Omicron có khả năng lây truyền cao gấp 4,2 lần Delta

VOV.VN - Theo nghiên cứu của một nhà khoa học Nhật Bản, cố vấn của Bộ Y tế nước này, biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao gấp 4,2 lần ở giai đoạn đầu so với biến thể Delta. Đây là phát hiện mới nhất về khả năng lây lan của biến thể này.

Biến thể Omicron lan tới 57 nước, WHO kêu gọi hành động
Biến thể Omicron lan tới 57 nước, WHO kêu gọi hành động

VOV.VN - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus cảnh báo “hãy hành động ngay bây giờ” nếu không sẽ quá muộn.

Biến thể Omicron lan tới 57 nước, WHO kêu gọi hành động

Biến thể Omicron lan tới 57 nước, WHO kêu gọi hành động

VOV.VN - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Adhanom Ghebreyesus cảnh báo “hãy hành động ngay bây giờ” nếu không sẽ quá muộn.

“Vaccine là công cụ quan trọng nhất để phòng Covid-19, kể cả biến chủng Omicron”
“Vaccine là công cụ quan trọng nhất để phòng Covid-19, kể cả biến chủng Omicron”

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, vaccine Covid-19 vẫn là phương pháp hiệu quả để phòng bệnh, kể cả biến chủng mới Omicron.

“Vaccine là công cụ quan trọng nhất để phòng Covid-19, kể cả biến chủng Omicron”

“Vaccine là công cụ quan trọng nhất để phòng Covid-19, kể cả biến chủng Omicron”

VOV.VN - Theo các chuyên gia y tế, vaccine Covid-19 vẫn là phương pháp hiệu quả để phòng bệnh, kể cả biến chủng mới Omicron.