Biến chủng virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ xuất hiện ở Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia dịch tễ học của Trung Quốc hôm qua (29/4) cho biết, một số thành phố ở nước này đã phát hiện thấy biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết và cấp bách của việc phòng chống dịch thường xuyên.

Thông tin biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ xuất hiện tại Trung Quốc vừa được ông Ngô Tôn Hữu, Chuyên gia trưởng về dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh nước này công bố.

Theo chuyên gia này, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, đặc biệt là châu Á vẫn hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm. Ông nói: “Dịch ở một số quốc gia châu Á gia tăng nhanh chóng, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với chúng ta rằng dịch bệnh còn lâu mới có thể kết thúc, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta rằng công tác phòng chống dịch vẫn gian nan, phức tạp, lặp đi lặp lại và lâu dài.”

Ông Ngô Tôn Hữu cho biết, kể từ khi Covid-19 bùng phát đến nay, virus liên tục xuất hiện biến chủng. Chừng nào dịch chưa dừng lại, virus sẽ còn biến thể. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, dù biến thể virus ra sao, vẫn có thể ngăn chặn được sự lây lan. Do vậy, điều quan trọng nhất là phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thường xuyên. Chỉ cần ngăn chặn được dịch lây lan là có thể phòng ngừa virus xuất hiện biến chủng mới.

Hiện nay, nhanh chóng đạt miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm chủng là một trong những biện pháp phòng chống dịch được Trung Quốc gấp rút thực hiện. Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến hết ngày 28/4, nước này đã hoàn thành việc tiêm gần 244 triệu liều vaccine Covid-19 cho người dân, trong đó 55% thực hiện trong gần 1 tháng trở lại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam
Biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam

VOV.VN - Đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam ngày 18/4 mắc COVID-19, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đều nhiễm biến chủng mới ở Ấn Độ.

Biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam

Biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam

VOV.VN - Đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam ngày 18/4 mắc COVID-19, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đều nhiễm biến chủng mới ở Ấn Độ.

11 triệu chứng và biến chứng mới của bệnh COVID-19
11 triệu chứng và biến chứng mới của bệnh COVID-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã cập nhật danh sách những triệu chứng của bệnh COVID-19, trong đó có nhiều triệu chứng mới.

11 triệu chứng và biến chứng mới của bệnh COVID-19

11 triệu chứng và biến chứng mới của bệnh COVID-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã cập nhật danh sách những triệu chứng của bệnh COVID-19, trong đó có nhiều triệu chứng mới.

Biến chủng chứa “đột biến kép” đang càn quét Ấn Độ nguy hiểm như thế nào?
Biến chủng chứa “đột biến kép” đang càn quét Ấn Độ nguy hiểm như thế nào?

VOV.VN - Biến chủng B.1.167 đang lây lan tại Ấn Độ chứa “đột biến kép” L452R và E484Q có khả năng lây lan nhanh chóng, có thể là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng.

Biến chủng chứa “đột biến kép” đang càn quét Ấn Độ nguy hiểm như thế nào?

Biến chủng chứa “đột biến kép” đang càn quét Ấn Độ nguy hiểm như thế nào?

VOV.VN - Biến chủng B.1.167 đang lây lan tại Ấn Độ chứa “đột biến kép” L452R và E484Q có khả năng lây lan nhanh chóng, có thể là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng.