Ước mơ hạnh phúc của các cặp vợ chồng vô sinh, mang gen bệnh hiếm

VOV.VN - Chương trình thiện nguyện của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội "Vì một niềm tin về hạnh phúc” được triển khai từ năm 2019, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho 12 gia đình đón những em bé khỏe mạnh chào đời.

Chiều 18/7, tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Quỹ Tấm lòng Việt ký kết dự án "Vì một niềm tin hạnh phúc" nhằm giúp đỡ các cặp vợ chồng nghèo hiếm muộn, mang gen lặn đột biến.

Theo thống kê, hơn 1% số trẻ ra đời mang các rối loạn đơn gen do di truyền, là tình trạng đột biến ADN của một số gen, truyền cho thế hệ sau theo luật di truyền của Meldel.

Hiện nay, các nhà nghiên cứu khoa học đã tìm ra có hơn 6000 rối loạn đơn gen, chiếm 20% trong các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ.

Sàng lọc gen trước sinh và sơ sinh là những phương pháp có thể giúp các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn hoặc mang gen lặn đột biến có cơ hội sinh ra những đứa con khỏe mạnh bằng cách khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm... Tuy nhiên, chi phí cho mỗi ca thành công là rất lớn.

"Vì một niềm tin về hạnh phúc” là chương trình thiện nguyện của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội được triển khai từ ngày 6/12/2019. Chương trình được tổ chức nhằm miễn phí toàn bộ dịch vụ khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng mang gen bệnh di truyền và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cho đến nay đã có hơn 21 cặp vợ chồng tham gia chương trình và 12 em bé khỏe mạnh ra đời, ước mơ “về hạnh phúc” của nhiều gia đình đã thành hiện thực.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, cần được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng xã hội, vận động các cá nhân, tổ chức, những nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình; Đồng thời, hỗ trợ những cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn vô sinh, hiếm muộn, mang gen lặn đột biến có nguồn kinh phí để thực hiện sàng lọc và can thiệp điều trị, tiếp thêm hy vọng cho các gia đình được đón những thiên thần nhỏ, khỏe mạnh.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, việc ký kết này sẽ tạo ra nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cho việc giúp đỡ thật nhiều những cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mang gen bệnh hiếm có cơ hội sinh ra những em bé khỏe mạnh, nâng cao chất lượng dân số.

Theo PGS Nguyễn Duy Ánh, đội ngũ các y bác sĩ làm trong ngành sản phụ khoa luôn có một khát vọng giúp đỡ những cặp vợ chồng hiếm muộn không thể thực hiện kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm, cũng như những cặp vợ chồng mang gen lặn để giúp họ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.

“Trong quá trình làm nghề, những thầy thuốc chúng tôi đã gặp nhiều cặp vợ chồng nhìn có vẻ khoẻ mạnh nhưng họ mang gen lặn tiềm ẩn nguy hiểm cho những đứa trẻ. Rất may, với khoa học hiện nay, họ có thể sinh những đứa con khỏe mạnh, bằng phương pháp sàng lọc trước khi chuyển những phôi, tìm ra những phôi khỏe mạnh thì người mẹ mang thai sẽ có cơ hội sinh ra những em bé khỏe mạnh”- PGS Nguyễn Duy Ánh cho biết.

Theo PGS Nguyễn Duy Ánh, 21 cặp vợ chồng tham gia chương trình trong thời gian qua chính là sự khởi đầu, những nấc thang đầu tiên để khởi động cả cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những cặp vợ chồng khó khăn.

“Những cặp vợ chồng hiếm muộn, mang gen hiếm, gen lặn trong người, họ không thể có điều kiện làm thụ tinh ống nghiệm, đầu tiên Bệnh viện sẽ thực hiện thăm khám để kiểm tra họ còn có khả năng thực hiện hỗ trợ sinh sản hay không, sau đó bệnh viện sẽ tiến hành các kỹ thuật tạo ra phôi, sinh thiết phôi để khẳng định những phôi đó là phôi lành lặn bình thường. Tiếp đó sẽ chuyển phôi vào trong cơ thể  người mẹ, giúp đỡ họ quản lý thai nghén. Chúng tôi hỗ trợ cho họ hoàn toàn miễn phí, kể cả chi phí ăn ở đi lại. Đặc biệt khi bé được sinh ra sẽ được tầm soát 1 lần nữa để chắc chắn những em bé đó hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường”- PGS Nguyễn Duy Ánh cho biết.

Tại buổi lễ, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng bàn giao số tiền 785.401.000 đồng (đã vận động quyên góp được từ giải chạy gây quỹ “Vì một niềm tin về hạnh phúc” lần thứ nhất cho Quỹ tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 5.300 người đăng ký khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn
Hơn 5.300 người đăng ký khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn

VOV.VN - Tính đến sáng 31/5, Bệnh viện Bưu điện đã tiếp nhận đăng ký khám miễn phí vô sinh, hiếm muộn cho hơn 5.300 người, trong đó, gần 4.000 người đã đến Bệnh viện khám, tư vấn, xét nghiệm sau 3 ngày triển khai tuần lễ khám an sinh cho người bệnh.

Hơn 5.300 người đăng ký khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn

Hơn 5.300 người đăng ký khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn

VOV.VN - Tính đến sáng 31/5, Bệnh viện Bưu điện đã tiếp nhận đăng ký khám miễn phí vô sinh, hiếm muộn cho hơn 5.300 người, trong đó, gần 4.000 người đã đến Bệnh viện khám, tư vấn, xét nghiệm sau 3 ngày triển khai tuần lễ khám an sinh cho người bệnh.

Gần 1.000 bệnh nhân được khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn miễn phí
Gần 1.000 bệnh nhân được khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn miễn phí

VOV.VN - Bắt đầu từ sáng nay, Bệnh viện Bưu Điện (49 Trần Điền, Định Công, Hà Nội) tổ chức Tuần lễ khám, tư vấn miễn phí (từ ngày 28/5/2022 đến 03/6/2022) cho  tất cả các bệnh nhân và các cặp vợ chồng mong con có nhu cầu thăm khám, điều trị vô sinh, hiếm muộn trong cả nước.

Gần 1.000 bệnh nhân được khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn miễn phí

Gần 1.000 bệnh nhân được khám, tư vấn vô sinh, hiếm muộn miễn phí

VOV.VN - Bắt đầu từ sáng nay, Bệnh viện Bưu Điện (49 Trần Điền, Định Công, Hà Nội) tổ chức Tuần lễ khám, tư vấn miễn phí (từ ngày 28/5/2022 đến 03/6/2022) cho  tất cả các bệnh nhân và các cặp vợ chồng mong con có nhu cầu thăm khám, điều trị vô sinh, hiếm muộn trong cả nước.