Biến thể mới EG.5 trở thành chủng phổ biến ở Phật Sơn (Trung Quốc)

VOV.VN - Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng cấp cảnh báo với biến chủng mới EG.5, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết, biến thể này đang dần trở thành chủng phổ biến tại đây.

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Phật Sơn (CDC Phật Sơn), giám sát về biến chủng Covid-19 tại đây thời gian qua cho thấy, biến thể EG.5 đang dần chiếm thế trong các chủng virus phổ biến ở Phật Sơn.

Được biết, EG.5 là một thành viên của họ biến thể Omicron và là “hậu duệ” của chủng phụ XBB.1.9.2. Độc lực của biến chủng này không mạnh hơn, nhưng khả năng thoát miễn dịch và lây nhiễm mạnh hơn, nên phạm vi lây truyền lớn hơn.

Tuy nhiên, CDC Phật Sơn khẳng định, nguy cơ do biến thể này gây ra hiện vẫn trong tầm kiểm soát và người dân không cần quá lo lắng về một đợt dịch bệnh mới do EG.5 gây ra. Hiện nay, dịch ở thành phố này vẫn đang trong giai đoạn lẻ tẻ và sẽ tiếp tục duy trì ổn định trong thời gian tới.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo với EG.5 lên “biến thể đáng lo ngại” sau khi số ca mắc trên toàn cầu tăng mạnh. Bên cạnh EG.5, chủ đề về làn sóng Covid-19 thứ ba cũng đang tạo nên các cuộc thảo luận trong cư dân mạng Trung Quốc những ngày gần đây.

Chuyên gia nước này cho biết, do Covid-19 có khả năng lây nhiễm cao, sự suy giảm tự nhiên của kháng thể sau một thời gian mắc bệnh và không có vaccine nào có thể bảo vệ con người tuyệt đối trước căn bệnh này, nên đa số người dân ở Trung Quốc sẽ bị nhiễm bệnh 1-3 lần mỗi năm.

Theo số liệu của CDC Trung Quốc, trong tháng 7, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 455 ca Covid-19 nghiêm trọng và 65 ca tử vong, trong khi tháng 6 báo cáo 1.968 trường hợp nghiêm trọng và 239 ca tử vong.

Dựa trên dữ liệu tháng 7, các mẫu giải trình tự gen Covid-19 ở Trung Quốc đều là biến thể Omicron với 116 nhánh tiến hóa, trong đó chủ yếu là dòng XBB với ba chủng đứng đầu là XBB.1.9, XBB.1.16 và XBB.1.22.

EG.5 được thông báo lần đầu hồi tháng 2 và đang gia tăng trên toàn cầu. Theo WHO, từ 17-23/7, EG.5 chiếm khoảng 17,4% các trường hợp mắc Covid-19 trên thế giới, tăng so với mức 7,6% của 4 tuần trước đó. Trong đó, tỷ lệ nhiễm tại Trung Quốc đã tăng từ 24,7% lên 45%​./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc họp phiên toàn thể chính phủ, cựu Ngoại trưởng Tần Cương không dự
Trung Quốc họp phiên toàn thể chính phủ, cựu Ngoại trưởng Tần Cương không dự

VOV.VN - Quốc vụ viện tức Chính phủ Trung Quốc hôm qua (16/8) đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2 bàn về công tác kinh tế, tuy nhiên Ủy viên Quốc vụ Tần Cương đã không tham dự. 

Trung Quốc họp phiên toàn thể chính phủ, cựu Ngoại trưởng Tần Cương không dự

Trung Quốc họp phiên toàn thể chính phủ, cựu Ngoại trưởng Tần Cương không dự

VOV.VN - Quốc vụ viện tức Chính phủ Trung Quốc hôm qua (16/8) đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2 bàn về công tác kinh tế, tuy nhiên Ủy viên Quốc vụ Tần Cương đã không tham dự. 

Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới
Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 2,3 triệu chiếc ô tô, vượt qua Nhật Bản, trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới. 

Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới

Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã xuất khẩu hơn 2,3 triệu chiếc ô tô, vượt qua Nhật Bản, trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới. 

Trung Quốc phát hiện ca Covid-19 nhiễm biến thể XBB.1.5 đầu tiên
Trung Quốc phát hiện ca Covid-19 nhiễm biến thể XBB.1.5 đầu tiên

VOV.VN - Thông báo mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, nước này đã xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể XBB.1.5 có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron. 

Trung Quốc phát hiện ca Covid-19 nhiễm biến thể XBB.1.5 đầu tiên

Trung Quốc phát hiện ca Covid-19 nhiễm biến thể XBB.1.5 đầu tiên

VOV.VN - Thông báo mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, nước này đã xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể XBB.1.5 có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron. 

WHO cảnh báo biến thể phụ của Omicron, kêu gọi Trung Quốc hợp tác
WHO cảnh báo biến thể phụ của Omicron, kêu gọi Trung Quốc hợp tác

VOV.VN - Hôm qua (11/1), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục đưa ra nhận định biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron có khả năng lây nhiễm cao và có nguy cơ làm gia tăng nhanh chóng số ca mắc bệnh.

WHO cảnh báo biến thể phụ của Omicron, kêu gọi Trung Quốc hợp tác

WHO cảnh báo biến thể phụ của Omicron, kêu gọi Trung Quốc hợp tác

VOV.VN - Hôm qua (11/1), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục đưa ra nhận định biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron có khả năng lây nhiễm cao và có nguy cơ làm gia tăng nhanh chóng số ca mắc bệnh.

Các biến thể phụ của Omicron vẫn chiếm ưu thế ở Trung Quốc
Các biến thể phụ của Omicron vẫn chiếm ưu thế ở Trung Quốc

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân cho biết, “hiện tượng phổi trắng” không liên quan gì đến chủng ban đầu hoặc vắc xin, đồng thời khẳng định Omicron vẫn là chủng chiếm ưu thế.

Các biến thể phụ của Omicron vẫn chiếm ưu thế ở Trung Quốc

Các biến thể phụ của Omicron vẫn chiếm ưu thế ở Trung Quốc

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân cho biết, “hiện tượng phổi trắng” không liên quan gì đến chủng ban đầu hoặc vắc xin, đồng thời khẳng định Omicron vẫn là chủng chiếm ưu thế.

Trung Quốc tuyên bố chưa phát hiện thấy biến thể SARS-CoV-2 mới
Trung Quốc tuyên bố chưa phát hiện thấy biến thể SARS-CoV-2 mới

VOV.VN - Trước các đồn đoán gần đây cho rằng chủng Delta và Omicron đang lưu hành cùng lúc ở một số nơi tại Trung Quốc và xuất hiện biến thể mới tái cấu trúc giữa hai chủng này, chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Trung Quốc tuyên bố chưa phát hiện thấy biến thể SARS-CoV-2 mới

Trung Quốc tuyên bố chưa phát hiện thấy biến thể SARS-CoV-2 mới

VOV.VN - Trước các đồn đoán gần đây cho rằng chủng Delta và Omicron đang lưu hành cùng lúc ở một số nơi tại Trung Quốc và xuất hiện biến thể mới tái cấu trúc giữa hai chủng này, chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.