Nhóm đối tượng nghĩ ra "chiêu độc", dùng ô và quạt để trộm cắp của khách du lịch

VOV.VN - Các đối tượng dùng quạt và ô để che chắn khi thực hiện hành vi móc túi, lấy điện thoại của du khách nước ngoài tại khu vực quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Ngày 1/11, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngát (SN 1990, Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, Ân Thi, Hưng Yên) cùng 3 đối tượng khác để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội đi tuần tra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Lúc này, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện bất thường. Nhóm này bám theo một khách du lịch nữ người nước ngoài. 

Một đối tượng tiếp cận còn 3 đối tượng khác dùng ô và quạt để che chắn, mục đích là che giấu hành vi trộm cắp. Khi nhóm đối tượng tiếp cận nữ du khách người nước ngoài, tổ công tác đã ập đến đưa về trụ sở làm rõ.

Nhóm đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn móc túi điện thoại và dùng ô, quạt che chắn, Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Văn Vinh và đồng bọn đã trộm được một điện thoại di động của chị Melanie Wiesler Wesche (SN 1975, là khách du lịch người Đức, ở tại khách sạn La Mejor Hotel số 22 Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhân lúc đông người, Ngát tiếp cận và mở túi đeo chéo, lấy điện thoại của chị Melanie. Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ che chắn và chuyền tay nhau điện thoại vừa lấy được. Sau đó, Ngát gọi cho Lê Quang Đoàn (SN 1983, quê Lạng Sơn) để bán chiếc điện thoại. Lê Quang Đoàn cũng vừa bị tạm giữ hình sự để làm rõ. 

Sau khi thu hồi tang vật, Công an quận Hoàn Kiếm đã trao trả chiếc điện thoại cho chị Melanie. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản tại Quảng Ninh
Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản tại Quảng Ninh

VOV.VN - Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa điều tra làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, từ xe máy tới nhẫn vàng, tiền mặt. 

Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản tại Quảng Ninh

Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản tại Quảng Ninh

VOV.VN - Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa điều tra làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, từ xe máy tới nhẫn vàng, tiền mặt. 

Lợi dụng mưa bão và sở hở của người dân để trộm cắp tài sản
Lợi dụng mưa bão và sở hở của người dân để trộm cắp tài sản

VOV.VN - Lợi dụng tình hình mưa lũ phức tạp và sơ hở của người dân, đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy. Tuy nhiên chỉ sau ít giờ gây án, đối tượng bị Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam truy xét, bắt giữ.

Lợi dụng mưa bão và sở hở của người dân để trộm cắp tài sản

Lợi dụng mưa bão và sở hở của người dân để trộm cắp tài sản

VOV.VN - Lợi dụng tình hình mưa lũ phức tạp và sơ hở của người dân, đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy. Tuy nhiên chỉ sau ít giờ gây án, đối tượng bị Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam truy xét, bắt giữ.

Hải Dương khởi tố 2 đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh
Hải Dương khởi tố 2 đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

VOV.VN - Cùng một số đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận như: Hải Phòng, Hưng Yên,... Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Công Tuấn vừa bị Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố.

Hải Dương khởi tố 2 đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

Hải Dương khởi tố 2 đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

VOV.VN - Cùng một số đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận như: Hải Phòng, Hưng Yên,... Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Công Tuấn vừa bị Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố.