Biểu tình bạo lực tại Jakarta khiến hơn 200 người thương vong

VOV.VN - Biểu tình tại Jakarta diễn ra sau khi Ủy ban bầu cử Indonesia công bố kết quả kiểm phiếu với chiến thắng thuộc về Đương kim Tổng thống Joko Widodo.

Ngày 22/5, hàng ngàn người từ các tỉnh đã đổ về thủ đô Jakarta tham gia hoạt động biểu tình phản đối kết quả kiểm phiếu cuộc tổng tuyển cử năm 2019. Một số nhóm biểu tình đã có những hành động quá khích gây thiệt hại về người và của.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình quá khích. Nguồn: Kompas.com

Thống đốc Jakarta, ông Anies Baswedan cho biết tính đến 9 giờ sáng nay,  có 200 nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và 6 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình tại thủ đô Jakarta ngày hôm nay. Cảnh sát đã tổ chức điều tra và khám nghiệm tử thi về nguyên nhân cái chết của những người này. Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện sẽ nhận được khoản hỗ trợ từ chính quyền thành phố.

Theo phóng viên VOV tại Jakarta, ngày 21/5 nhóm người tổ chức biểu tình trong hòa bình. Tuy nhiên đến 9 giờ tối, khi cảnh sát yêu cầu đám đông giải tán, một số thành phần quá khích đã kích động đám đông tấn công cảnh sát. Một nhóm khác đốt 11 chiếc xe ô tô tại khu vực Tanah Abang, trung tâm Jakarta.

Những chiếc ô tô bị đốt cháy rụi tại Brimob, Tanah Abang. Nguồn: Kompas.com

Ngày 22/5, cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra với quy mô lớn hơn. Hàng ngàn người đã tập trung trước Ủy ban giám sát bầu cử. Một số thành phần quá khích tiếp tục tấn công cảnh sát và gây bạo loạn khiến nhiều người thương vong. Cảnh sát cho rằng các thành phần này được trả tiền để kích động đám đông. Chánh thanh tra cảnh sát Indonesia, ông Muhammad Iqbal cho biết các hoạt động bạo loạn này không phải tự phát mà có sự chuẩn bị trước. Từ hôm qua đến nay, cảnh sát Indonesia đã bắt được 69 kẻ tình nghi kích động tại Jakarta.

Biểu tình tại Jakarta diễn ra sau khi Ủy ban bầu cử Indonesia công bố kết quả kiểm phiếu với chiến thắng thuộc về Đương kim Tổng thống Joko Widodo. Kết quả này vấp phải sự phản đối của những người ủng hộ đối thủ của ông là cựu tướng quân đội Prabowo Subianto và những người cho rằng kết quả cuộc bầu cử này có sự gian lận.  Trước tình hình này, cảnh sát đã ban bố tình trạng báo động an ninh cấp độ 1 tại Jakarta từ ngày 21-26/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử
Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Trước thời điểm Indonesia công bố kết quả bầu cử, mạng lưới khủng bố bắt đầu tăng cường hoạt động tại nước này, đặc biệt là ở thủ đô Jakarta.

Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử

Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Trước thời điểm Indonesia công bố kết quả bầu cử, mạng lưới khủng bố bắt đầu tăng cường hoạt động tại nước này, đặc biệt là ở thủ đô Jakarta.

Người biểu tình đổ về thủ đô, Jakarta cảnh báo an ninh cấp độ 1
Người biểu tình đổ về thủ đô, Jakarta cảnh báo an ninh cấp độ 1

VOV.VN - Hơn 40.000 cảnh sát và quân đội được huy động để đảm bảo an ninh quốc gia.

Người biểu tình đổ về thủ đô, Jakarta cảnh báo an ninh cấp độ 1

Người biểu tình đổ về thủ đô, Jakarta cảnh báo an ninh cấp độ 1

VOV.VN - Hơn 40.000 cảnh sát và quân đội được huy động để đảm bảo an ninh quốc gia.

Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử
Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Những kẻ tình nghi đã lên kế hoạch tấn công từ 21-23/5 nhằm vào cảnh sát và người biểu tình để tạo sự hỗn loạn trong dịp công bố kết quả bầu cử.

Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử

Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Những kẻ tình nghi đã lên kế hoạch tấn công từ 21-23/5 nhằm vào cảnh sát và người biểu tình để tạo sự hỗn loạn trong dịp công bố kết quả bầu cử.