Biểu tình bùng nổ ở Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ sập hầm mỏ

VOV.VN - Hàng trăm gia đình và bạn bè nạn nhân đã kéo đến tòa nhà, nơi Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan có cuộc họp báo.

Tính đến ngày 16/5, số người chết trong vụ sập hầm tại mỏ than tại mỏ than ở thị trấn Soma thuộc tỉnh Manisa, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ lên đến 284 người. Bất chấp công tác cứu hộ đang diễn ra, các cuộc biểu tình trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ ra nhằm phản đối sự thiếu an toàn trong lao động.

Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại trung tâm thị trấn Soma và nhanh chóng trở thành bạo loạn. Người biểu tình chủ yếu là thanh niên đụng độ với cảnh sát chống bạo động trước trụ sở đảng cầm quyền NKP. 

Những giọt nước mắt khi nghe tin người thân chết trong vụ sập hầm mỏ Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Getty)

Đụng độ cũng đã xảy ra giữa cảnh sát với người biểu tình ở Thủ đô Ankara và thành phố Istanbul khi Liên hiệp các nghiệp đoàn Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi đình công vào ngày 15/5. Liên hiệp các nghiệp đoàn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ-tổ chức đại diện cho 240.000 nhân viên, tuyên bố những người muốn giảm chi phí lao động bằng cách đe dọa mạng sống của công nhân sẽ phải chịu trách nhiệm.

Theo lời kêu gọi, hàng trăm gia đình và bạn bè nạn nhân kéo đến tòa nhà, nơi Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan có cuộc họp báo. Những người biểu tình cáo buộc Chính phủ và ngành công nghiệp khai khoáng lơ là trách nhiệm.

Làn sóng giận dữ tràn ra các đường phố, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng giải tán đám đông ước tính từ 3.000 đến 4.000 người tại quảng trường Kizilay ở Thủ đô Ankara và hàng nghìn người biểu tình khác ở thành phố Istanbul. 

Trong khi đó, tại hiện trường vụ sập hầm, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Thủ tướng Thổ Nhĩ Erdogan thừa nhận vụ nổ mỏ than hôm 13/5 là một trong những tai nạn lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cam kết điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Bộ trưởng Năng lượng Taner Yildiz cho biết, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra suốt đêm qua. Tuy nhiên, hỏa hoạn vẫn tiếp diễn bên trong hầm mỏ, cản trở các nỗ lực cứu hộ của họ: “Một số thi thể vừa được đưa ra ngoài. Tôi nghĩ rằng, số người chết sẽ còn tiếp tục tăng. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Tôi tin rằng, đây là thời khắc cực kỳ quan trọng trong công tác cứu hộ”.

Trước đó, ông Taner Yildiz cho biết, có  787 thợ mỏ bên trong mỏ than ở vào thời điểm vụ nổ và đám cháy xảy ra hôm 13/5. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc máy biến thế phát nổ gây sập mỏ và cho biết khoảng 70-80 người làm việc trong đoạn hầm giữa chiếc máy biến thế và lối vào của mỏ còn sống sót.

Pháp, Đức, Liên minh châu Âu và Mỹ đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ. Khai thác than đá là một ngành công nghiệp quan trọng tại khu vực Soma, giúp cung cấp nguyên liệu cho một nhà máy nhiệt điện gần đó, nhưng an toàn lao động luôn là một mối lo ngại. Vào năm 1992, một vụ nổ mỏ than nghiêm trọng đã xảy ra gần Zonguldak bên bờ Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, làm 263 người thiệt mạng./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên