Biểu tình, đình công tại Pháp phản đối kế hoạch cải cách hưu trí

Các cuộc đình công và biểu tình ngày 24/6 được tổ chức theo lời kêu gọi của các tổ chức Công đoàn lớn ở Pháp, với sự tham gia, hưởng ứng của hàng nghìn người là các cán bộ, công nhân viên thuộc các ngành như: giáo dục, giao thông vận tải...

Thống kê cho thấy, có hơn 200 cuộc biểu tình diễn ra trên toàn nước Pháp. Các chuyến tàu nội địa và quốc tế tại Pháp bị giảm đi một nửa. Thậm chí nhiều chuyến tàu liên tỉnh chỉ hoạt động với tần suất 1/6, một số chuyến bay còn bị hủy. Khoảng  60% các chuyến tàu và xe buýt công cộng tại Paris được bảo đảm trong ngày hôm qua. Đây là đợt đình công, biểu tình lần thứ tư liên quan tới vấn đề việc làm và cải cách hưu trí kể từ đầu năm đến nay.

Nhà Ga ở Paris trống vắng vì đình công

Việc đình công biểu tình tại Pháp đã ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông đi lại của người dân và  khách du lịch, đồng thời gây thiệt hai về kinh tế đối với nhiều lĩnh vực.

Thực tế, các nhà hoạch định của chính phủ Pháp, việc tăng mức tuổi về hưu chính thức lên 62 là giải pháp tốt nhất để bảo đảm được nguồn tài chính cần thiết cho quĩ hưu trí của nước Pháp (nhận định có thể lên đến 70 tỷ euro từ nay đến năm 2030).

Hành khách náo loạn vì tàu không chạy

Kế hoạch cải cách hưu trí là nội dung quan trọng đối với Chính phủ của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Trong khi đó, nhiều người Pháp cho rằng, việc thay đổi mức tuổi về hưu sẽ liên quan tới nhiều vấn đề xã hội tại Pháp. Đặc biệt hiện nay, có nhiều vấn đề  liên quan tới hưu bổng như: sự nặng nhọc của mỗi ngành nghề, thời gian của tuổi lao động trong từng ngành nghề, các chế độ trợ cấp hưu trí khác nhau...

Đây là những vấn đề nhạy cảm, liên quan trực tiếp đối với đời sống của người dân Pháp, nhất là trong bối cảnh kinh tế đang có những khó khăn hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên